AFF nữ 2016 (30/7): Thắng Thái Lan 2-0, Việt Nam nhất bảng A

Đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành thắng lợi trước đối thủ Thái Lan với tỉ số 2-0 trong trận đấu cuối cùng bảng A để giữ vị trí nhất bảng, vào chơi bán kết 1.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận gặp Thái Lan 

Sau 2 trận thắng Singapore và Philippines, HLV Mai Đức Chung cùng ban huấn luyện đã có tính toán hợp lý để xếp đội hình ra quân của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp đối thủ Thái Lan. Thủ môn trẻ Khổng Thị Hằng (20), hậu vệ lần đầu lên tuyển Trần Thị Phương Thảo (15), tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Nguyệt (11) hay tiền đạo Phạm Hải Yến là những vị trí mới trong đội hình tuyển Việt Nam. Các cầu thủ được yêu cầu tập trung tối đa tinh thần để giành thế chủ động, giữ vững cự ly đội hình, bình tĩnh trong các tình huống tranh chấp bóng và phòng ngự chặt chẽ, tận dụng mọi cơ hội đưa bóng về phía khung thành đội bạn.

Về phía đội tuyển nữ Thái Lan trong trận đấu này, không khó để nhận ra HLV Spencer Justin tiếp tục sử dụng đội hình chính với những cầu thủ kỳ cựu như đội trưởng Duangnapa (4), tiền vệ Orathai Srimanee (13), Sung-ngoen (21), Thongsomput (12) hay Pitsamai Sornsai (20). Ngay sau tiếng còi khai cuộc, 2 đội nhanh chóng nhập cuộc với sự tập trung cao độ và duy trì thế cân bằng. Với thể lực dồi dào, hàng công của tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đẩy cao đội hình, nhưng rất tiếc đã không thể xuyên thùng hàng phòng ngự khá chắc chắn của đối phương. Hiệp 1 tạm khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, HLV trưởng Mai Đức Chung lần lượt có sự thay đổi khi để Bích Thùy, Nguyễn Thị Liễu, Minh Nguyệt vào thay các vị trí của Bùi Thị Nhung, Thùy Trang và Hải Yến. Trong hiệp đấu này, thể lực của tuyển nữ Việt Nam vẫn đáp ứng được nhịp độ trận đấu. Thậm chí, các học trò HLV Mai Đức Chung tỏ ra nhỉnh hơn trong các tình huống đôi công. Từ phút 65, khi tuyển nữ Thái Lan bắt đầu xuống sức, các cầu thủ Việt Nam liên tục tổ chức tấn công, áp sát khung thành đối phương. Khi trận đấu bước sang phút 83, tiền vệ Huỳnh Như (19) cầm bóng đột phá vào vòng cấm địa, đối mặt thủ môn Chinwong (3), tung cú sút dứt khoát, ghi bàn thắng mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Sau bàn thua đầy bất ngờ, tuyển Thái Lan có phần nôn nóng, thể hiện sự thiếu ăn ý. Phút 90+3, tiền đạo dày dặn kinh nghiệm Nguyễn Minh Nguyệt đi bóng xuống biên tạt vào trong để Nguyễn Thị Nguyệt (11) có cơ hội đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0 trong sự vỡ òa của tuyển Việt Nam. Mọi nỗ lực ghi bàn gỡ hòa bất thành, cộng thêm bàn thua thứ 2 đặt dấu chấm hết cho mọi cố gắng của tuyển nữ Thái Lan khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Như vậy, với chiến thắng 2-0 trước Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam về đích ở vị trí nhất bảng A, vào thi đấu bán kết 1 diễn ra lúc 15h30 ngày 2/8 tới. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được xác định sau trận đấu giữa Myanmar và U20 Australia diễn ra lúc 18h30 ngày mai (31/7) tại SVĐ Mandalarthiri.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam ra quân với đội hình không phải là mạnh nhất. Đó là tính toán của ban huấn luyện chúng tôi muốn những cầu thủ như Nguyễn Thị Muôn, Tuyết Dung, Thúy An hay Bùi Thị Như được nghỉ ngơi hoàn toàn, giữ sức cho trận bán kết. Chiến thắng này có được cũng do tinh thần nỗ lực thực sự của các cầu thủ trẻ trong trận đấu hôm nay. Tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì được thể lực ở cả hiệp 2 và bỏ lỡ 3 đến 4 cơ hội ghi bàn của Nguyễn Thị Nguyệt. Có thể nói, chúng tôi đã đạt được 2 yêu cầu sau trận đấu này khi đã bảo toàn lực lượng và giành chiến thắng. Việc gặp U20 Australia hay Myanmar ở bán kết 1 như nhau. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ cố gắng nỗ lực và quyết tâm giành kết quả cao nhất”. 

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan:Thủ môn Khổng Thị Hằng (20), các hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Nguyễn Hải Hòa (17), Trần Thị Phương Thảo (15), các tiền vệ Nguyễn Thị Hoà (10), Nguyễn Thị Nguyệt (11), Bùi Thị Nhung (21), Huỳnh Như (19) và tiền đạo Phạm Hải Yến (12). 

Ghi bàn: 

ĐT nữ Việt Nam: Huỳnh Như (19) 83′, Nguyễn Thị Nguyệt (11) 90’+3

XẾP HẠNG CHUNG CUỘC BẢNG A

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

Việt Nam

3

3

0

0

9

20

0

20

Thái Lan

3

2

0

1

6

12

2

10

Philippines

3

1

0

2

3

2

8

-6

Singapore

3

0

0

3

0

0

24

-24

 
 

KẾT QUẢ GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2016

–       Thời gian: Từ 26/7 đến 4/8; Địa điểm: TP Mandalay – Myanmar

–       Bảng A: Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philipines; Bảng B: Myanmar, U20 Australia, Malaysia, Timor Leste

Ngày

Thời gian (giờ địa phương)

Trận đấu

Kết quả

Địa điểm

26/7

15h00

Thái Lan – Philippines

4–0

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Việt Nam – Singapore

14–0

SVĐ Mandalarthiri

27/7

15h00

U20 Australia – Malaysia

4–0

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Myanmar – Timor Leste

17–0

SVĐ Mandalarthiri

28/7

15h00

Philippines – Việt Nam

0–4

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Singapore – Thái Lan

0–8

SVĐ Mandalarthiri

29/7

15h00

Timor Leste – U20 Australia

0–20

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Malaysia – Myanmar

1–2

SVĐ Mandalarthiri

30/7

15h00

Philippines – Singapore

2–0

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Thái Lan – Việt Nam

0–2

SVĐ Mandalarthiri

31/7

15h00

Timor Leste – Malaysia

SVĐ Mandalarthiri

18h00

Myanmar – U20 Australia

SVĐ Mandalarthiri

1/8

Nghỉ

2/8

15h00

BK1: Việt Nam – Nhì bảng B

SVĐ Mandalarthiri

18h00

BK2: Nhất bảng B – Thái Lan

SVĐ Mandalarthiri

3/8

Nghỉ

4/8

15h00

Tranh3/4: Thua BK 1 – Thua BK2

SVĐ Mandalarthiri

18h00

CK: Thắng BK1 – Thắng BK2

SVĐ Mandalarthiri