Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tiếp Thứ trưởng Bộ Thể thao Trung Quốc, Q.Chủ tịch CFA Du Zhaocai

Sáng nay (15/3/2019), tại LĐBĐVN, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã tiếp Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai.

16/03/2019 21:17:48

Đại diện Lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng Lãnh đạo LĐBĐVN trong buổi tiếp đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai

Cùng tiếp đoàn có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; về phía lãnh đạo LĐBĐVN có: ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực, ông Cấn Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký; phía LĐBĐ Trung Quốc (CFA) có: ông Lin Xiahua – Phó Chủ tịch và các cán bộ phòng chức năng của CFA.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đã chào mừng đoàn lãnh đạo Bộ Thể thao và LĐBĐ Trung Quốc đã tới thăm LĐBĐVN, đồng thời cảm ơn CFA luôn hỗ trợ bóng đá Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới sự hợp tác giữa thể thao Việt Nam nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng với Trung Quốc sẽ ngày càng sâu sắc hơn.

Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai (bên trái) cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cùng VFF

Đại diện đoàn, Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai cảm ơn sự đón tiếp của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cùng VFF. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai đã chúc mừng những thành tích của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. “Dưới sự lãnh đạo của Ngài, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến thần tốc mà chính bóng đá Trung Quốc cũng phải học tập. Một lần nữa xin chúc mừng thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á Thường Châu – Trung Quốc 2018. Trung Quốc là chủ nhà nhưng phải dừng bước sớm. Chúng tôi hy vọng, sau cuộc gặp này, giữa hai Liên đoàn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Địa lý của hai quốc gia đã thuận lợi nhưng tình cảm giữa hai nước còn quan trọng hơn” – Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai cũng bày tỏ hy vọng với sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai Liên đoàn, trong thời gian tới các đội tuyển quốc gia (nam, nữ, futsal, bãi biển…) của Việt Nam và Trung Quốc sẽ cùng tham dự nhiều hơn nữa các giải/trận đấu quốc tế do hai nước tổ chức (Đội tuyển U19 Trung Quốc đã chính thức nhận lời mời tham dự giải U19 quốc tế 2019, tổ chức tại Nha Trang – Khánh Hòa từ ngày 23-30/3/2019).

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải trao quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai (bên trái)

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải đánh giá cao sự phát triển của thể thao Trung Quốc nói chung, bóng đá Trung Quốc nói riêng tại châu lục và trên thế giới. Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải cho biết, thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có sự hợp tác, trao đổi cùng thể thao Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực bóng đá rất cần sự hợp tác và ủng hộ trên trường quốc tế. “Bóng đá Việt Nam mới phát triển và chúng tôi đang tập trung đầu tư phát triển bóng đá trẻ cùng với các đội tuyển quốc gia. Việc bóng đá Việt Nam và Trung Quốc cùng hỗ trợ nhau trên trường quốc tế sẽ là thuận lợi để cùng phát triển” – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải nói.

Cũng tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch CFA Lin Xiahua cùng đề xuất sau cuộc gặp, hai Liên đoàn sẽ thống nhất các nội dung hợp tác và ký kết trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai chính thức gửi lời mời Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải sang thăm chính thức Bộ Thể thao và LĐBĐ Trung Quốc.

Hai Thứ trưởng đều cùng bày tỏ hy vọng sự hợp tác thể thao nói chung, bóng đá nói riêng của hai quốc gia sẽ ngày càng chặt chẽ, sâu sắc hơn và cùng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai gặp mặt HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam trên sân sau buổi làm việc với Lãnh đạo VFF

Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn giới thiệu với Thứ trưởng Bộ thể thao, Q.Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Du Zhaocai  hệ thống sân tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội)