Kết quả lượt 2 bảng A VCK giải bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2017, ngày 30/11: Bình Dương vào bán kết

Chiều nay (30/11), trên SVĐ Bình Dương – Tỉnh Bình Dương tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc bảng A VCK giải bóng đá U21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2017.

Ở trận đầu tiên, các ngôi sao trẻ PVF đã có cuộc đọ sức với những chàng trai sứ Nghệ. Trong những phút đầu tiên, các cầu thủ PVF đã rất lỗ lực tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đội bạn. Những lỗ lực đó giúp PVF có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu ở phút thứ 5, bàn thắng được ghi từ pha sút phạt của ngôi sao trẻ Hồ Minh Dĩ.

Hồ Minh Dĩ của PVF ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Khả Hòa

Mặc dù bị PVF dẫn bàn trước nhưng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An không vì thế mà thi đấu kém đi. Chính vì vậy Sông Lam Nghệ An đã có bàn gỡ hòa ở phút 17 sau tình huống bật cao đánh đầu của Phạm Đức Thông. Bàn thắng này giúp các cầu thủ SLNA càng chơi càng hay. Các cầu thủ SLNA dường như đã chặn được các pha lên bóng của PVF và tiếp đó là liên tục tổ chức các pha phản công không mệt mỏi về phía sân đối phương. Những lỗ lực đó đã được đền đáp khi ở phút bù giờ thứ 5 của trận đấu, cầu thủ Lại Đức Anh có pha đi bóng từ giữa sân và đánh bại thủ môn Phan Văn Biểu để ân định chiến thắng 2-1 cho SLNA. Chiến thắng này giúp SLNA có được 4 điểm và đã loại bỏ được PVF ra khỏi cuộc chơi.

Các cầu thủ SLNA (áo vàng) chiến thắng không mệt mỏi trước PVF. Ảnh: Khả Hòa

Trận đấu cuối cùng trong ngày, chủ nhà B. Bình Dương đã giành quyền vào bán kết sớm trước 1 vòng đấu sau khi vượt qua được An Giang với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi từ một pha đá phạt trên chấm 11m, đội trưởng Nguyễn Trọng Huy đã dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng 1-0 trước An Giang.

B. Bình Dương (áo xanh) đã giành quyền vào bán kết. Ảnh: Khả Hòa

Như vậy sau lượt đấu này, B. Bình Dương có được 6 điểm sau 2 trận đấu và giành quyền vào bán kết sớm 1 vòng đấu. Còn An Giang đã chơi rất hay suốt cả trận đấu nhưng đã bị thủng lưới từ tình huống ngoài ý muốn. Sau trận đấu này, An Giang đang có 1 điểm và cơ hội đi tiếp vẫn còn nếu như thắng đậm PVF ở trận đấu cuối cùng và SLNA thua B. Bình Dương.

Kết quả chi tiết các trận đấu bảng A, ngày 30/11

16h00 Sân Bình Dương, Sông Lam Nghệ An – PVF: 2-1

Sông Lam Nghệ An: Phạm Đức Thông (9) 17′, Lại Đức Anh (16) 90’+5

PVF: Hồ Minh Dĩ (11) 5′

Sông Lam Nghệ An: Bùi Văn Đức (3) 3′, Trần Đức Bảo (22) 15′, Phạm Đức Thông (9) 74′, Thái Bá Sang (4) 90’+5

PVF: Mạc Đức Việt Anh (3) 11′, Liễu Quang Vinh (19) 55′

Giám sát trận đấu: Đỗ Viết Cường

Giám sát trọng tài: Phạm Anh Dũng

Trọng tài chính: Nguyễn Minh Thuận

Các trợ lý: Trần Văn Nơi, Nguyễn Thành Sơn, Mai Xuân Hùng

18h30 Sân Bình Dương, An Giang – Becamex Bình Dương: 0-1

Becamex Bình Dương: Nguyễn Trọng Huy (6) 89′

An Giang: Trần Trọng Hiếu (23) 70′, Trần Gia Nam (2) 88′

Becamex Bình Dương: Nguyễn Đình Trung Nhân (14) 81′, Hồ Tấn Tài (4) 90’+3

Giám sát trận đấu: Trần Văn Thành

Giám sát trọng tài: Bùi Như Đức

Trọng tài chính: Nguyễn Anh Vũ

Các trợ lý: Trịnh Văn Lương, Nguyễn Như Phong, Nguyễn Việt Duân

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA