Khai giảng lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Quốc gia năm 2019

Chiều 7/11, LĐBĐVN phối hợp với LĐBĐ Quảng Ngãi tổ chức lễ khai giảng khóa học trọng tài sơ cấp Quốc gia năm 2019 tại thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

08/11/2019 21:50:09

Tham dự Lễ khai giảng, về phía LĐBĐVN có ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH, Trưởng Ban Trọng tài Quốc gia, Phó Trưởng BTC khoá học; về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch danh dự LĐBĐ Quảng Ngãi; ông Nguyễn Hồng Chung – Chủ tịch LĐBĐ Quảng Ngãi; ông Cao Đình Khôi – Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐ Quảng Ngãi, ông Nguyễn Cảnh Hóa  – Phó Chủ tịch LĐBĐ Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Hồng – Tổng thư ký LĐBĐ Quảng Ngãi. Lễ khai giảng còn có sự hiện diện của các giảng viên khóa học gồm: ông Đặng Thanh Hạ – Ủy viên Ban trọng tài Quốc gia, Giảng viên kỹ thuật; ông Lương Thế Tài – Giảng viên kỹ thuật; ông Võ Quang Vinh – Giảng viên thể lực cùng các thành viên trong BTC khoá học, các học viên trọng tài tham dự lớp đào tạo trọng tài bóng đá sơ cấp Quốc gia 2019.

Tại buổi lễ, thay mặt BTC địa phương, ông Nguyễn Minh Trí – Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi, Chủ tịch danh dự LĐBĐ Quảng Ngãi đã chào mừng các đại diện, giảng viên VFF và các học viên về tham dự khóa học tại Quảng Ngãi và cam kết sẽ hỗ trợ tốt cho BTC khóa học, tạo điều kiện cho các học viên ăn, ở, sinh hoạt để khóa học được tổ chức thành công.

Ở phần tiếp theo, thay mặt LĐBĐVN, ông Dương Văn Hiền – Ủy viên BCH LĐBĐVN – Trưởng Ban Trọng tài Quốc gia, Phó Trưởng Ban Tổ chức khoá học bày tỏ cảm ơn LĐBĐ Quảng Ngãi đã tạo điều kiện tổ chức khóa học. Ông Dương Văn Hiền cho biết mặc dù công tác trọng tài ngoài thuận lợi còn có nhiều khó khăn và mong muốn tổ chức nhiều hơn nữa các khóa học để tăng cường cả về chất lượng cũng như số lượng trọng tài cho các giải bón đá.

Lớp đào tạo trọng tài sơ cấp Quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2019 tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Khóa học được thực hiện theo kế hoạch đào tạo và phát triển lực lượng trọng tài, do LĐBĐVN phối hợp cùng LĐBĐ Quảng Ngãi tổ chức.