GIẢI VÔ ĐỊCH U16 NỮ ĐÔNG NAM Á

Việt Nam giành Huy chương Đồng giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018

Tại trận tranh 3/4 diễn ra chiều nay, nhờ phong độ tỏa sáng của thủ thành Kiều Oanh, ĐT U16 nữ Việt Nam đã vượt qua U16 nữ Lào chỉ sau 3 lượt đá luân lưu 11m, qua đó hoàn tất hành trình tại Giải U16 nữ Đông Nam Á 2018 với tấm HCĐ chung cuộc.

HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan tiếp tục giữ nguyên đội hình ra sân với những cầu thủ đang có phong độ ổn định nhất gồm các hậu vệ Ngô Thị Thư (2), Lê Thị Bảo Trâm (5), Trần Thị Hương Trà (17) và Ung Thị Mỹ Trinh (21) ở tuyến dưới với nhiệm vụ hỗ trợ bọc lót cho thủ môn Đào Thị Kiều Oanh (1). Ở tuyến trên, HLV Nguyễn Thị Mai Lan tiếp tục tin tưởng giao trọng trách cho các tiền vệ Hồ Ngọc Bảo Hân (3), Nguyễn Thị Như Quỳnh (6), Đỗ Thị Nhi (12), Trần Thị Hạnh (16) và Hồ Thị Kim Én (19) hỗ trợ cho 2 tiền đạo đội trưởng Vũ Thị Hoa (8) và Đặng Thanh Thảo (20).

Trước đối thủ U16 nữ Lào có thể hình đồng đều, U16 nữ Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ, tuân thủ đấu pháp và chủ động giành quyền kiểm soát với bóng ngay đầu hiệp 1.

Sau thất bại đáng tiếc trước Thái Lan ở trận bán kết, các cầu thủ U16 nữ Việt Nam đã xốc lại tinh thần khá nhanh, nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao và đẩy cao đội hình tấn công quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Liên tục dồn ép gây sóng gió trước khung thành đối phương nhưng trong một ngày kém may mắn, các học trò của HLV Mai Lan đã không thể chuyển hoá các cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó dù chơi kém phần sắc nét và buộc phải co cụm phòng ngự trước thế công mãnh liệt của các cô gái áo đỏ, nhưng U16 Lào vẫn tạo ra được một vài cơ hội trước khung thành thủ môn Kiều Oanh nhờ sự xuất sắc của tiền vệ mang áo số 8- Pe, tuy nhiên không vượt qua được sự chắc chắn của hàng phòng ngự U16 Việt Nam.

Trong khoảng thời gian cuối hiệp, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao với những pha tranh chấp quyết liệt tại khu vực giữa sân, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi. 40 phút thì đấu đầu tiên tạm khép lại với tỉ số hoà 0-0.

Sang hiệp 2, nhận thấy các nữ cầu thủ Việt Nam có phần sa sút về thể lực, U16 Lào đẩy cao đội hình nhằm gia tăng sức ép  để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, các pha tấn công của đội bóng xứ Triệu Voi đều không vượt qua được hàng phòng ngự của U16 Việt Nam. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi và kịch bản một lần nữa lặp lại khi Việt Nam và Lào buộc phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Trong loạt đá 11 mét, thủ môn Kiều Oanh (1) tiếp tục chơi xuất sắc khi cản phá thành công ngay ở 2 lượt sút đầu tiên và tạo sức ép tâm lý khiến Khounsy (7) đá hỏng ở lượt sút còn lại, góp công lớn giúp U16 Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc 3-0, qua đó sở hữu tấm HCĐ của Giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á 2018.

Ngày mai (14/5), thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai Lan sẽ lên đường về nước, khép lại chuyến thi đấu giải bóng đá U16 nữ Đông Nam Á tại tp Palembang – Indonesia. Theo lịch trình, đội tuyển sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 21h10 cùng ngày.

Sau giải đấu Đông Nam Á, đội tuyển U16 nữ Việt Nam dự kiến tập trung trở lại trong tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9 tới.

Đội hình xuất phát của U16 nữ Việt Nam trong trận bán kết với U16 nữ Lào (13/5):

Thủ môn: Đào Thị Kiều Oanh (1)

Hậu vệ: Ngô Thị Thư (2), Lê Thị Bảo Trâm (5) (Trần Nhật Lan (9) vào thay phút 57), Trần Thị Hương Trà (17), Ung Thị Mỹ Trinh (21)

Tiền vệ: Hồ Ngọc Bảo Hân (3) (Phan Thị Ngọc Liên (13) vào thay phút 71), Đỗ Thị Nhi (12), Trần Thị Hạnh (16), Hồ Thị Kim Én (19)

Tiền đạo: đội trưởng Vũ Thị Hoa (8), Đặng Thanh Thảo (20)

>>>LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ U16 NỮ ĐÔNG NAM Á 2018