GIẢI VÔ ĐỊCH U16 NỮ ĐÔNG NAM Á

Đội tuyển U15 nữ Việt Nam về nước, khép lại chuyến thi đấu giải U15 nữ ĐNA 2019

Chiều 22/5, đội tuyển U15 nữ Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại chuyến thi đấu với thành tích giành huy chương Đồng giải U15 nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Chonburi, Thái Lan.

Thầy trò HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan tại sân bay Nội Bài chiều 22/5

Đội tuyển U15 nữ Việt Nam với 23 vận động viên, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cùng các trợ lý đã tham dự giải bóng đá U15 nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Chonburi từ ngày 9/5 đến 22/5. Các cầu thủ U15 nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực tại vòng bảng với thành tích 3 trận toàn thắng (thắng 2-0 trước U15 nữ Philippines, 16-0 trước U15 nữ Timor-Leste và 2-1 trước U15 nữ Myanmar) để lọt vào bán kết. Tại vòng bán kết giải bóng đá U15 nữ Đông Nam Á, đội tuyển U15 nữ Việt Nam một lần nữa bỏ lỡ cơ hội vào chung kết một cách đáng tiếc khi để thua U15 nữ Thái Lan với tỉ số sýt sao 0-1. Trong trận tái đấu để tranh huy chương Đồng với U16 nữ Myanmar diễn ra chiều qua (21/5), thầy trò HLV Nguyễn Mai Lan đã thể hiện bản lĩnh của mình khi tiếp tục thắng thuyết phục đối phương với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Trần Nhật Lan (7), qua đó cán đích vị trí thứ 3 với tấm huy chương Đồng.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị và thi đấu của đội tuyển U15 nữ Việt Nam tại Thái Lan, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết: “Đội tuyển U15 nữ Việt Nam đi thi đấu với lực lượng không đồng đều, gần nửa quân số cầu thủ chưa từng tham gia một trận đấu chính thức nào vì vậy còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như giải quốc tế. Mình nghĩ bóng đá nữ trong khu vực, trình độ giữa các nước đã xích lại gần nhau hơn. Mặc dù đội không đồng đều, nhưng mọi việc sinh hoạt hàng ngày, hay ra sân tập thì mình đều hài lòng với thái độ của các cầu thủ. Các cầu thủ của Việt Nam trạng thái tâm lý còn thiếu tự tin. Ban huấn luyện đã có những tính toán về nhân sự và chiến thuật để giải quyết từng trận một. Cá nhân mình hài lòng với tinh thần thi đấu và những gì các cầu thủ đã làm được ở trận tranh huy chương Đồng bởi sau 4 trận, thể lực các cầu thủ đã giảm rõ rệt. Các cầu thủ còn khá trẻ, cần thời gian để hoàn thiện kĩ năng cá nhân và tích lũy kinh nghiệm thi đấu cho tương lai”.

Trở về Hà Nội sau chuyến thi đấu dài ngày, các cầu thủ U15 nữ Việt Nam tạm thời trở về địa phương. Dự kiến, vào đầu tháng 8 tới, đội tuyển U16 nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá U16 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 9 tới.