VL bảng D giải U16 nữ châu Á 2017 (1/9): Palestine có trận hòa thứ hai, Iraq vẫn chưa có điểm

Chiều nay (1/9), trên các sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục sôi động với các trận đấu tiếp theo tại vòng loại bảng D giải bóng đá U16 nữ châu Á 2017. Trong khi Palestine có thêm một trận hòa khi chia điểm cùng Hồng Kông (TQ) với tỷ số 2-2 thì Iraq vẫn chưa có điểm số nào khi để thua Uzbekistan với tỷ số 0-4.

Các cầu thủ U16 nữ Palestine (áo đỏ) đã thể hiện sự tiến bộ khi tiếp tục cầm hòa thành công U16 nữ Hồng Kông

Tại trận đấu lúc 15h00, mặc dù không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh thứ hạng cao nhất tại bảng D nhưng 2 đội U16 nữ Palestine và U16 nữ Hồng Kông (TQ) vẫn ra sân với tinh thần quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Myanmar Thien Thien Aye, cầu thủ 2 đội nhập cuộc với tinh thần tập trung cao. Thế trận nhanh chóng được đẩy lên khá căng với các pha tranh chấp bên phần sân Palestine. Mặc dù thi đấu lấn lướt hơn, nhưng các cầu thủ Hồng Kông đã không thể vượt qua được hàng hậu vệ chơi chắc chắn của đối phương. Không chỉ vậy, tâm lý có phần chủ quan đã khiến Hồng Kông phải trả giá ở phút 29 khi tạo cơ hội cho Hala Sarawi (5) có cơ hội dứt điểm chính xác, mở tỉ số cho Palestine trong một tình huống phản công nhanh.

Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Hồng Kông liên tục đẩy cao đội hình, dồn lên áp đảo khung thành thủ môn Zein (1). Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 37 sau khi tiền đạo số 5 Chan Wing Lam đón bóng từ đồng đội, dứt điểm ở cự ly gần, hạ thủ thành Palestine.

Sang hiệp 2,U16 nữ Hồng Kông tiếp tục chơi áp đảo với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm.Nhưng phải đến phút 63 họ mới có bàn thắng nâng tỷ số 2-1 do công Kwan Wing Yu (7).

Sau bàn thua, thay vì bỏ cuộc, các cầu thủ U16 nữ Palestine tiếp tục giữ vững thế trận, tìm cách tổ chức tấn công đáp trả. Thủ môn Zein (1) cũng xứng đáng nhận được khen ngợi khi nhiều lần cản phá thành công các tình huống dứt điểm của cầu thủ đội bạn. Phút 75, chớp cơ hội từ sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Hồng Kông, U16 nữ Palestine phản công nhanh để Joudi Khalil (17) có cơ hội ghi bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 trong sự vui mừng của đồng đội. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Các cầu thủ U16 nữ Iraq (áo trắng) vẫn chưa có điểm sau lượt trận thứ 4

Tại trận đấu lúc 15h30 cùng ngày, không có bất ngờ xảy ra khi U16 nữ Uzbekistan đã dễ dàng đánh bại đội bóng đang xếp cuối BHX là Iraq với tỉ số 4-0. Với kết quả này, Uzbekistan tiếp tục duy trì vị trí thứ ba với 7 điểm.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG D

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

B.Thắng

B.Thua

H/s

Điểm

AUSTRALIA

3

3

0

0

50

0

50

9

VIỆT NAM

3

3

0

0

14

1

13

9

UZBEKISTAN

4

2

1

1

8

3

5

7

HONG KONG

4

1

1

2

4

19

-15

4

PALESTINE

4

0

2

2

3

40

-37

2

IRAQ

4

0

0

4

1

17

-16

0

Lịch thi đấu ngày 3/9/2016:

– 15h00 (Sân 1): Uzbekistan vs Australia

– 15h30 (Sân 3): Palestine vs Iraq

– 18h30 (Sân 3): Việt Nam vs Hồng Kông (TQ)