GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL NỮ CHÂU Á

VCK Futsal nữ châu Á 2018 (bảng B): Thắng Malaysia 3-1, tuyển Việt Nam giành quyền vào tứ kết

15h30 chiều nay (6/5), đội tuyển Futsal nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối bảng B gặp đội tuyển Futsal nữ Malaysia trong khuôn khổ VCK Futsal nữ châu Á 2018 tại nhà thi đấu Bangkok Arena – Thủ đô Bangkok – Thái Lan. Chiến thắng 3-1 trước Malsysia giúp thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn cán đích ở vị trí nhất bảng B, qua đó giành quyền vào tứ kết với 9 điểm.

Trong trận đấu này, HLV trưởng Trương Quốc Tuấn tiếp tục tín nhiệm đội hình xuất phát đã sử dụng trong 2 trận đấu trước. Sự thay đổi duy nhất là việc hậu vệ Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9) vào thi đấu trước thay vị trí của tiền vệ Nguyễn Thị Châu (6).

Ở lần đối đầu gần nhất tại SEA Games 2017, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam hòa đội tuyển Futsal nữ Malaysia với tỉ số 1-1. Trong lần tái đấu này, các học trò HLV Trương Quốc Tuấn thi đấu trong trang phục màu trắng, nhập cuộc với tinh thần tập trung cao độ, thận trọng. Trong 15 phút đầu, thế trận khá cân bằng với nhịp độ khá nhanh do hai đội tạo ra. 

Phút 17, từ tình huống phản công, hậu vệ Đỗ Thị Nguyên (2) bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển Futsal nữ Việt Nam. 

Phút 18, tuyển Việt Nam tiếp tục lợi bóng, tiền vệ Nguyễn Thị Thành (13) nhận đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội cánh trái, dứt điểm khá căng từ cự ly gần nâng tỉ số lên 2-0.

Nhưng cũng chỉ chưa đầy 1 phút sau, lợi dụng sự mất tập trung của các cầu thủ áo trắng, tiền đạo Zurain Kamarudin (14) bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số 1-2 cho Malaysia sau cú đá phạt của Siti Nur Atiqah Rashid (5).

Trong những phút còn lại hiệp 1, tuyển Việt Nam có một vài cơ hội nhưng rất tiếc đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ở hiệp 2, ưu thế tiếp tục thuộc về đội tuyển Futsal nữ Việt Nam với liên tục các tình huống dâng cao, áp đảo khung thành thủ môn Wan Nasir (3). Mặc dù vậy, phải đợi đến tận phút 38, đội bóng áo trắng mới có bàn thắng được ghi do công của tiền vệ Trịnh Nguyễn Thanh Hăng (9). Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Futsal nữ Việt Nam.

Trận đấu còn lại bảng B giữa Đài Bắc Trung Hoa gặp Bangladesh diễn ra cùng giờ (15h30) kết thúc với chiến thắng đậm 6-1 giành cho Đài Bắc Trung Hoa. 

Như vậy, chiến thắng trước Malaysia giúp đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm. Với tổng 9 điểm, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn giành quyền vào tứ kết với vị trí nhất bảng B; vị trí nhì bảng thuộc về Đài Bắc Trung Hoa. Đối thủ của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam tại tứ kết là đội tuyển Futsal nữ Indonesia; trận đấu sẽ diễn ra lúc 18h ngày 9/5 tới tại nhà thi đấu Bangkok Arena – Thái Lan.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Futsal nữ Việt Nam trong trận đấu với Malaysia (ngày 6/5):

Thủ môn: Ngô Nguyễn Thùy Linh (14)

Hậu vệ: Đỗ Thị Nguyên (2), Nguyễn Thị Thành (11)

Tiền vệ: Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9), Bùi Thị Trang (13)

Ghi bàn: Đỗ Thị Nguyên (2) 17′, Nguyễn Thị Thành (13) 18′, Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (9) 38′ 

>>>LỊCH THI ĐẤU VCK FUTSAL NỮ CHÂU Á 2018

XẾP HẠNG BẢNG B

TT

ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Việt Nam

3

3

0

0

11

1

10

9

2

Đài Bắc Trung Hoa

3

2

0

1

10

4

6

6

3

Malaysia

3

1

0

2

10

8

2

3

4

Bangladesh

2

0

0

3

2

20

-18

0