Gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018: Khép lại mùa giải thành công

Chiều qua (16/10), Gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tại buổi lễ, những nhà vô địch ở giải hạng Nhất, Cúp Quốc gia, V.League; đội hình tiêu biểu và các cầu thủ xuất sắc nhất đã được vinh danh.

Mùa giải 2018 đã khép lại, được đánh giá là thành công ở nhiều phương diện, từ chuyên môn đến sức hút với khán giả. 

Đến dự Gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2018 có ông Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; bà Trần Thị Vân Anh – Phó giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao Hà Nội; bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF; ông Lê Hoài Anh -Tổng thư ký VFF; ông Trần Anh Tú – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF; ông Park Hang Seo – HLV trưởng ĐT Việt Nam cùng đại diện các đội bóng và đông đảo giới truyền thông.

 Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và các vị khách quý tới dự Gala

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện và các vị khách quý tới dự Gala

Tại buổi Gala, các đại biểu và thành viên của các giải đấu đã cùng nhau nhìn lại mùa bóng sôi động của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2018. Tên của các nhà vô địch Cúp QG, hạng Nhất QG và V.League lần lượt được xướng lên trang trọng cùng những chiếc cúp. Những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội bóng, Đội hình tiêu biểu của giải đấu, Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Hội CĐV xuất sắc nhất… mùa bóng cũng được vinh danh.

Bên cạnh thành công trên phương diện chuyên môn, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với tổng cộng hơn 1.400.000 lượt CĐV đến theo dõi các trận đấu. 

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đại diện đội vô địch Cúp QG - Sư tử trắng 2018 là B.Bình Dương

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng đại diện đội vô địch Cúp QG – Sư tử trắng 2018 là B.Bình Dương

Khép lại mùa giải nhiều thành công và các kỷ lục của bóng đá nước nhà được ghi nhận, tất cả cùng hướng đến năm 2019 với những hy vọng về sự chuyên nghiệp hơn và hấp dẫn hơn. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú chúc mừng đại diện đội vô địch giải hạng Nhất QG - An Cường 2018 là Viettel

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú chúc mừng đại diện đội vô địch giải hạng Nhất QG – An Cường 2018 là Viettel

 

KẾT QUẢ MÙA GIẢI 

V.LEAGUE 2018

– Vô địch: Hà Nội FC – 3 tỷ đồng

– Hạng nhì: FLC Thanh Hóa – 1,5 tỷ đồng

– Hạng ba: Sanna. KH – 750 triệu đồng 

– Xuống hạng: XSKT.CT

– Giải phong cách: SLNA – 200 triệu đồng

– BTC trận đấu tốt nhất: Sanna.KH – 20 triệu đồng

– CLB đào tạo trẻ tốt nhất: SLNA –  20 triệu đồng

– CLB có mặt sân đẹp nhất: Hà Nội FC – 20 triệu đồng

– HLV xuất sắc nhất: Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC) – 20 triệu đồng

– Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội FC) – 20 triệu đồng

– Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC ) – 20 triệu đồng

– Vua phá lưới: Oseni Ganiyu Bolaji (Hà Nội FC, 17 bàn) – 20 triệu đồng

– Bàn thắng đẹp nhất: Nguyễn Đình Bảo (Hải Phòng) – 20 triệu đồng 

– Cầu thủ xuất sắc nhất các đội: Nguyễn Tiến Linh (B.BD), Pape Omar Faye (FLC.TH), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Lê Phạm Thành Long (Hải Phòng), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Sỹ Minh (Nam Định), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam FC), Nguyễn Tiến Duy (Sài Gòn FC), Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Sanna.KH), Phạm Nguyên Sa (Than.QN), Phan Văn Đức (SLNA), Hà  Đức Chinh (SHB.ĐN), Ngô Tùng Quốc (XSKT.CT), Trần Phi Sơn (TP.HCM). 

HẠNG NHẤT 2018

– Vô địch: Viettel – 1 tỷ đồng

– Hạng nhì: Hà Nội B – 500 triệu đồng

– Hạng ba: Đồng Tháp – 250 triệu đồng 

– Lên hạng: Viettel 

– Xuống hạng: Công an Nhân dân

– Giải phong cách: Hà Nội B – 100 triệu đồng  

– Vua phá lưới: Y Thăng Êban (Đắk Lắk, 15 bàn) – 20 triệu đồng 

– Cầu thủ xuất sắc nhất của các đội: Nguyễn Thanh Thụ (Bình Định TMS), Nguyễn Công Nhật (Huế), Phạm Hữu Nghĩa (Bình Phước), Lương Văn Kỳ (CAND), Bùi Hoàng Mỹ (Đắk Lắk), Dương Văn Hòa (Đồng Tháp), Phạm Tuấn Hải (Hà Nội B), Nguyễn Tài Lộc (Long An), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Trần Minh Toàn (Fico.TN).

TRỌNG TÀI VÀ TRỢ LÝ TRỌNG TÀI

– Còi vàng: Ngô Duy Lân – 30 triệu đồng

– Còi bạc: Hoàng Ngọc Hà – 20 triệu đồng

– Còi đồng: Nguyễn Ngọc Châu – 10 triệu đồng

– Cờ vàng: Phạm Mạnh Long  – 20 triệu đồng

– Cờ bạc: Nguyễn Trung Hậu – 15 triệu đồng

– Cờ đồng: Nguyễn Văn Hậu – 10 triệu đồng 

CÁC HỘI CĐV CÓ NHIỀU HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC: FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC, HAGL, Nam Định, Quảng Nam FC, SHB.ĐN, XSKT.CT, SLNA và Than.QN – phần thưởng 20 triệu đồng/hội.

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA