Gala các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2017

Chiều qua (2/12), Gala các giải bóng đá chuyên nghiệp QG năm 2017 đã diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Nhiều tập thể, cá nhân đã được vinh danh trong buổi lễ long trọng và đầy cảm xúc này.

Gala các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2017

Đến dự gala có các ông Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Lê Hùng Dũng – Chủ tịch VFF và các Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF); các Ủy viên Ban chấp hành VFF; các thành viên Ban Tổng thư ký VFF; Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các thành viên HĐQT VPF; Cao Văn Chóng -Tổng giám đốc VPF và các thành viên Ban Tổng giám đốc VPF; đại diện của các nhà tài trợ, các Chủ tịch, GĐĐH các CLB, các HLV và nhiều cầu thủ. T

Ông Nguyễn Ngọc Thiện (thứ 2 từ trái sang) - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Vương Bích Thắng (bìa phải) - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lê Hùng Dũng (bìa trái) - Chủ tịch VFF trao cúp vô địch cho CLB Quảng Nam Ảnh: Đức Cường

Ông Nguyễn Ngọc Thiện (thứ 2 từ trái sang) – Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL; ông Vương Bích Thắng (bìa phải) – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Lê Hùng Dũng (bìa trái) – Chủ tịch VFF trao cúp vô địch cho CLB Quảng Nam – Ảnh: Đức Cường

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2017 được tổ chức, quản lý và điều hành bởi VPF, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT và VFF, đã khép lại sau những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, được giới chuyên môn và đông đảo NHM đánh giá cao

Gala các giải bóng đá chuyên nghiệp QG năm 2017 là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực, các HLV, các cầu thủ đã nỗ lực phấn đấu vì nền bóng đá nước nhà. Các hạng mục trao giải trong Gala bao gồm các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của V.League và hạng Nhất; Đội hình tiêu biểu V.League 2017; HLV xuất sắc nhất; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất; CLB đào tạo trẻ xuất sắc nhất; CLB có mặt sân thi đấu tốt nhất; Bàn thắng đẹp nhất giải… 

Cũng trong Gala này, Quảng Nam FC – đội vô địch V.League 2017 đã được nhận thêm chiếc cúp Sứ Minh Long mạ vàng bên cạnh chiếc cúp vô địch V.League danh giá được xuất hiện trên sân khấu một cách ấn tượng. Sau những thành công ở mùa giải 2017, BTC giải, các đội bóng, các cầu thủ và NHM hy vọng vào một mùa bóng mới nhiều hấp dẫn, mới mẻ và chuyên nghiệp trong năm 2018. 

Một số hình ảnh nổi bật trong buổi Gala: 

Ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT VPF phát biểu khai mạc Gala – Ảnh: Đức Cường

Các nhà tài trợ đồng hành với các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2017 nhận hoa và kỷ niệm chương – Ảnh: Đức Cường

Vinh danh những cầu thủ xuất sắc nhất của các CLB được HLV trưởng và cầu thủ của CLB đó bầu chọn tại V.League và giải hạng Nhất – Ảnh: Đức Cường

Đội hình tiêu biểu của V.League 2017 – Ảnh: Đức Cường 

Đại diện của CLB FLC Thanh Hóa nhận phần thưởng Bàn thắng đẹp nhất mùa giải dành cho cầu thủ Pape Omar Faye – Ảnh: Đức Cường 

Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐQG và hạng Nhất được vinh danh

Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải VĐQG và hạng Nhất được vinh danh – Ảnh: Đức Cường

Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa được vinh danh

Cầu thủ xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa được vinh danh – Ảnh: Đức Cường

Ban trọng tài VFF tặng kỷ niệm chương cho trọng tài và trợ lý trọng tài xuất sắc nhất – Ảnh: Đức Cường

Đại diện các tập thể nhận giải BTC trận đấu tốt nhất; CLB có mặt sân tốt nhất, CLB đào tạo trẻ tốt nhất – Ảnh: Đức Cường

Các hội CĐV hoạt động tích cực của các CLB ở V.League 2017 – Ảnh: Đức Cường

Nam Định nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất – Ảnh: Đức Cường

SLNA được trao Cúp và bảng danh vị với thành tích vô địch Cúp Quốc gia 2017 – Ảnh: Đức Cường

Bên cạnh chiếc cúp vô địch, Quảng Nam FC còn được nhận thêm chiếc cúp Sứ Minh Long mạ vàng

Mặt sân Cần Thơ đẹp nhất V.League 2017

Không phải các sân Pleiku, Gò Đậu, Hòa Xuân hay Thống Nhất, mà sân Cần Thơ mới được BTC V.League bầu chọn là sân có mặt cỏ đẹp nhất mùa giải 2017. Sân Cần Thơ được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Năm 1981, sân được nâng cấp sửa chữa và được cho là có sức chứa lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Tháng 10/2014, sân Cần Thơ được xác nhận kỷ lục Việt Nam về số người đến xem một trận đấu bóng đá với khoảng hơn 50 ngàn người. Năm 2016, sân này được nâng cấp sửa chữa với mức kinh phí đầu tư lên tới gần 17 tỷ đồng. Điều đặc biệt là mặt sân Cần Thơ được trồng bằng cỏ chỉ, vốn không dễ dàng nuôi dưỡng. Tuy nhiên, chế độ chăm sóc khoa học đã giúp mặt sân này luôn đáp ứng được mọi tiêu chuẩn đề ra. Sân Cần Thơ từng là nơi tổ chức trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) hồi tháng 11/2016.

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA