ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch thế giới- Vòng loại khu vực châu Á

19h00 tối nay (20/3), ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam do Phó TTK LĐBĐVN Dương Nghiệp Khôi làm Trưởng đoàn, HLV trưởng là ông Đặng Quốc Hùng và 12 tuyển thủ sẽ lên đường sang Qatar tham dự giải vô địch bóng đá bãi biển thế giới- Vòng loại khu vực châu Á.

Sau màn trình diễn ấn tượng tại giải Đông Nam Á và Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ tại giải vô địch thế giới- vòng loại khu vực châu Á

Để chuẩn bị cho giải đấu này, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 25/2 tại Nha Trang- Khánh Hoà. Theo đánh giá của HLV trưởng Đặng Quốc Hùng, sau gần 1 tháng luyện quân tại thành phố Biển, các cầu thủ đã thể hiện những sự tiến bộ tích cực. Đó là thành quả được khơi dậy và khích lệ sau những màn trình diễn ấn tượng của ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2014(giành ngôi Á quân) và tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2014 (lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất). Cũng chính nhờ thành tích ấn tượng này, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam đã vươn lên xếp ở vị trí 31 thế giới và đứng thứ tư tại khu vực châu Á trên BXH năm 2014.

Mặc dù vậy, theo HLV Đặng Quốc Hùng, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nên mục tiêu chính của đội vẫn là cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, toàn đội sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu để có thể giành kết quả tốt nhất tại vòng bảng.

Giải vô địch bóng đá bãi biển thế giới- vòng loại khu vực châu Á có 17 đội tuyển tham dự gồm Bahrain, Trung Quốc, Iran, Iraq, Nhật Bản, Kuwait, Lào, Lebanon, Malaysia, Oman, Palestine, Philippines, Qatar, Thái Lan, UAE, Uzbekistan và Việt Nam sẽ diễn ra tại Qatar từ 23/3 đến 28/3 tới. Theo kết quả bốc thăm, ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam ở bảng B cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Kuwait.

Tại trận ra quân ngày 23/3, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Trung Quốc. Các đối thủ tiếp theo lần lượt là Nhật Bản (ngày 24/3), và Kuwait (ngày 25/3).

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì của bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại tứ kết.

3 đội Nhất, Nhì, Ba chung cuộc sẽ giành quyền tham dự Giải bóng đá bãi biển thế giới 2015, tổ chức tại Bồ Đào Nha vào tháng 6 tới.

Danh sách ĐT bóng đá bãi biển Việt Nam tham dự  giải Vô địch bóng đá Bãi biển thế giới – Vòng loại khu vực Châu Á:

Trưởng đoàn:  Dương Nghiệp Khôi (Phó Tổng thư ký LĐBĐVN)

HLV trưởng:Đặng Quốc Hùng

HLV thủ môn:Kiều Minh Văn

Bác sĩ:Lê Xuân An

Các cầu thủ:

Trần Công Thành (Đà Nẵng), Lê Ngọc Phước (Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Tiến (Đà Nẵng), Ngô Hữu Trí (Đà Nẵng), Trần Vĩnh Phong (Huế), Bùi Trần Tuấn Anh (Khánh Hoà), Phùng Ngọc Vĩnh Quý (Khánh Hoà), Nguyễn Tiến Dương (Khánh Hoà), Nguyễn Thành Đạt (Khánh Hoà), Võ Ngọc Thắng (Khánh Hoà), Lê Kim Tuấn (Khánh Hoà), Trần Văn Hiếu (Khánh Hoà).


LỊCH THI ĐẤU BẢNG B

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM