HLV Park Hang-seo: “M-150 Cup là cữ dượt tốt để hướng tới VCK U23 châu Á”

Phát biểu tại cuộc họp báo trước ngày khởi tranh giải bóng đá quốc tế M-150 Cup 2017 diễn ra chiều 8/12, HLV Park Hang-seo cho biết việc tham dự M-150 Cup là cơ hội tốt để U23 Việt Nam tập dượt nhằm hướng tới VCK U23 châu Á 2018.

HLV Park Hang-seo nói: “Chúng tôi chỉ tập trung từ ngày 1/12/2017 đến nay để hướng đến VCK U23 châu Á tại Trung Quốc với các đội Syria, Hàn Quốc và Australia. Chính vì vậy, M-150 Cup  cũng là cơ hội tốt cho cầu thủ thể hiện khả năng. Tôi đang tạo ra sự cạnh tranh tích cực và các cầu thủ đều hiểu rõ điều đó. Họ tập luyện rất nghiêm túc và chăm chỉ”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ, với mục đích nói trên nên U23 Việt Nam sẽ không chịu áp lực phải có thành tích tại M-150 Cup: “Chúng tôi có thể  sẽ không chơi với 100% khả năng tại giải M150 Cup lần này. Mục tiêu chính của U23 Việt Nam là VCK U23 châu Á”.

U23 Myanmar- một trong hai đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam tại M-150 Cup cũng chỉ xem đây là màn thử thách vì họ đã không thể giành quyền đến VCK U23 châu Á 2018. HLV Gerd Zeise  của U23 Myanmar cho biết ông không mang đội hình tốt nhất sang giải lần này bởi giải đấu không nằm trong hệ thống FIFA, nên các CLB không nhả cầu thủ. Tuy vậy, theo đánh giá của ông những giải đấu như M-150 Cup sẽ là cơ hội rất tốt để giúp cho các cầu thủ trẻ Myanmar tích lũy kinh nghiệm.

Về phía U23 Uzbekistan, HLV Ravshan Khaydarov  đánh giá cao bóng đá Việt Nam khi có nhiều thành tích cấp châu lục và thế giới ở cấp đội trẻ. “Bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển trong vài năm qua và tôi đánh giá cao sự tiến bộ đó”, HLV Ravshan Khaydarov  nói.

Ở trận ra quân vào ngày 9/12/2017, U23 Việt Nam đá trận khai mạc với U23 Myanmar. Nếu thắng trận này, đoàn quân ông Park Hang Seo chắc chắn có mặt ở vòng sau.

Lịch thi đấu M-150 Cup 2017:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM