U23 Việt Nam rèn quân dưới nắng chói vùng Đông Bắc Thái Lan

Sáng nay (11/12), ĐT U23 Việt Nam tiếp tục kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với U23 Uzbekistan tại vòng bảng M-Cup 2017 bằng buổi tập trên sân Khao Kradong (Buriram), nằm cách nơi đóng quân khoảng 15 phút di chuyển bằng xe bus.

Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan nên khí hậu tại Buriram khá mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ dao động từ 21 độ C đến 30 độ C. Tuy nhiên, vào buổi sáng mặt trời tỏa nắng chói và khá rát. Mặc dù vậy, điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập của U23 Việt Nam.

Tại buổi tập sáng nay, HLV Park Hang Seo và các trợ lý tập trung vào các bài rèn khả năng phối hợp cũng như cách chọn vị trí, di chuyển trong các tình huống phạt góc và những quả phạt gián tiếp ở 2 bên cánh. Yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc là các tiền đạo và tuyến tiền vệ phải có sự cơ động cũng như phối hợp tốt với nhau cả trong phòng ngự lẫn tổ chức phản công. Nhìn chung, các cầu thủ đã tiếp thu và thực hiện khá tốt ý đồ của BHL.

Chiều nay, buổi tập của đội sẽ diễn ra vào lúc 17h30. Do đến ngày 13/11 đội tuyển mới thi đấu với U23 Uzbekistan nên thầy trò HLV Park Hang Seo khá thuận lợi về mặt thời gian để rèn giũa thêm đấu pháp và điều chỉnh điểm rơi phong độ. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch của M-150 Cup.

Một số hình ảnh của buổi tập:

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM