Ngày 24/10, vòng loại thứ nhất U19 nữ châu Á 2019 (bảng E) khởi tranh tại Hà Nội

Với uy tín tổ chức thành công nhiều sự kiện bóng đá quốc tế, VFF tiếp tục được AFC trao quyền đăng cai tổ chức bảng E vòng loại thứ nhất giải bóng đá U19 nữ châu Á 2019, với địa điểm được chọn là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra trong ba ngày 24/10, 26/10 và 28/10 với sự tranh tài của 4 đội bóng U19 nữ là: Jordan, Singapore, Malaysia và chủ nhà Việt Nam. Hiện nay, công tác tổ chức giải đã hoàn tất, sẵn sàng đón 3 đội khách cùng các quan chức được bổ nhiệm điều hành bảng E tại Hà Nội cuối tháng 10 tới.

Ngày 22/10, các quan chức sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị bước vào giải đấu chính thức. Trước đó, các đội khách cũng lần lượt sang Việt Nam sớm để chuẩn bị, đặc biệt U19 Malaysia với 23 vận động viên đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 17/10 để tập huấn (đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với 2 trận giao hữu được sắp xếp với U17 nữ Dự tuyển Quốc gia và U19 nữ Hà Nội vào ngày 18/10 và 19/10).

Đội tuyển U19 nữ Jordan sẽ có mặt tại Hà Nội vào tối muộn ngày 20/10 và dự kiến có buổi tập đầu tiên lúc 15h ngày 21/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. U19 nữ Singapore là đội cuối cùng có mặt tại Hà Nội vào ngày 22/10.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ gặp U19 nữ Malaysia trong trận mở màn diễn ra lúc 18h ngày 24/10 tại sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, vào lúc 15h cùng ngày, U19 nữ Singapore gặp U19 nữ Jordan.

Tại vòng loại thứ nhất, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn ra 6 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào vòng loại 2. 8 đội tiếp tục được chia vào 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để xác định 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng đấu đủ điều kiện tham dự vòng chung kết cùng top 3 đội được đặc cách từ mùa giải 2017 gồm Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và đội chủ nhà VCK U19 nữ 2019 Thái Lan.

* Theo kế hoạch, 11 giờ ngày 23/10/2018, tại LĐBĐVN sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ và trao đổi thông tin với báo chí về sự kiện, với sự tham dự của đại diện 4 đội tuyển U19 nữ.

>>>LỊCH THI ĐẤU

>>>DANH SÁCH U19 NỮ VIỆT NAM

>>>DANH SÁCH U19 NỮ MALAYSIA

>>>DANH SÁCH U19 NỮ SINGAPORE

>>>DANH SÁCH U19 NỮ JORDAN

Danh sách quan chức được AFC bổ nhiệm điều hành các trận đấu bảng E:

1/ Giám sát trận đấu:

– Ms. Paria Shahiyari (Iran)

– Ms. Ma Meng, Maggie (Trung Quốc)

2/ Cán bộ y tế:

– Ms. Tu, Li-wen (Đài Loan)

3/ Giám sát trọng tài:

– Ms. Bray Jennifer lynn (Australia)

– Ms. Pannipar Kamnueng (Thái Lan)

4/ Trọng tài:

– Ms. Noroozi Saltanat (Iran)

– Ms. Ri Hyang Ok (CHDCND Triều Tiên)

– Ms. Lee Yi-Chi (Đài Loan)

– Ms. Mirabidova Edita (Uzbekistan)

5/ Trợ lý trọng tài:

– Ms. Cui Yongmei (Trung Quốc)

– Ms. Bahareh Seifinahavandi (Iran)

– Ms. Hong Kum Nyo (CHDCND Triều Tiên)

– Ms. Lu Yen Ling (Đài Loan)

– Ms. Rahmatova Zilola (Uzbekistan)