Đội tuyển U19 nữ Việt Nam sang Thái Lan tham dự VCK U19 nữ châu Á 2019

Hôm nay, 24/10, đội tuyển U19 nữ Việt Nam chính thức lên đường sang Chonburi, Thái Lan chính thức bước vào cuộc đua tại VCK U19 nữ châu Á 2019.

Để chuẩn bị cho VCK U19 nữ châu Á 2019, đội tuyển U19 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Ijiri Akira đã có một kế hoạch tập luyện trong nước được chia làm nhiều giai đoạn. Chính thức tập trung từ đầu tháng 7/2019, trong hai giai đoạn đầu tiên, HLV trưởng Iriji Akira tiến hành một số các bài kiểm tra thể lực để sàng lọc vận động viên trước khi bước vào rèn kỹ thuật cá nhân và chiến thuật toàn đội ở 2 giai đoạn tiếp theo. Ở hai giai đoạn cuối, kế hoạch tập luyện của đội tuyển U19 nữ Việt Nam đan xen hai chuyến thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc và Myanmar. Có thể nói, LĐBĐVN, HLV trưởng Ijiri Akira và ban huấn luyện đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã xây dựng một kế hoạch tập huấn kỹ lưỡng, bài bản và chất lượng, qua đó hướng tới mục tiêu giúp cho các cầu thủ U19 nữ Việt Nam có một phong độ tốt nhất, sẵn sàng bước vào tham dự sân chơi cao nhất tại đấu trường khu vực châu Á với những đối thủ không chỉ mạnh về tầm vóc thể lực mà còn ở kỹ chiến thuật.

Đội tuyển U19 nữ Việt Nam đáp chuyến bay lúc 12h45 ngày 24/10 từ sân bay quốc tế Nội Bài và hạ cánh xuống sân bay suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan) dự kiến lúc 14h45. Thầy trò HLV Ijiri Akira sẽ di chuyển bằng xe bus khoảng 1h15 để đến Chonburi, điểm cuối cùng của hành trình, nơi diễn ra giải đấu. Tại đây, đội đóng quân tại khách sạn 4 sao Cape Racha, nằm ở trung tâm thành phố Chonburi, cách địa điểm thi đấu 30 phút di chuyển bằng xe bus.

Ngày 26/10, đại diện ban huấn luyện và bác sỹ đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ tham dự họp kỹ thuật bảng A, và HLV trưởng Ijiri Akira tham dự họp báo trước giải diễn ra tại khách sạn Oakwook.

Tại VCK U19 nữ châu Á 2019, đội tuyển U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và Australia. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Ijiri Akira sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở trận mở màn diễn ra lúc 19h ngày 27/10 tại sân vận động Chonburi; các trận đấu tiếp theo lần lượt gặp các đối thủ CHDCND Triều Tiên và Australia vào các ngày 30/10 và 2/11 trên SVĐ IPE Chonburi.

>>>DANH SÁCH

>>>LỊCH THI ĐẤU