Đội tuyển nữ Quốc gia chuyển sang giai đoạn nước rút rèn chiến thuật lắp ráp đội hình

Kết thúc 1 tuần rèn thể lực tại Tam Đảo, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã quay trở lại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ vào ngày 23/6 vừa qua để bước vào rèn kỹ chiến thuật, lắp ráp đội hình chính trong không khí khẩn trương trước thềm giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018 sẽ diễn ra tại Indonesia vào đầu tháng 7 tới. 

Đánh giá về chuyến tập huấn tại Tam Đảo, HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất hài lòng về kết quả đạt được: “Thời tiết tại Tam Đảo mát mẻ, thuận lợi cho việc rèn thể lực của các cầu thủ. Nói chung tất cả các vận động viên đã vượt qua các nội dung giáo án thể lực của tôi. Trong tuần này, ban huấn luyện sẽ tập trung về phần chiến thuật toàn đội và có 2 trận đấu giao hữu trước khi lên đường đi thi đấu”.

Thời gian chuẩn bị cho giải nữ Đông Nam Á 2018 không còn nhiều nên ngay khi quay trở lại Hà Nội, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bắt tay ngay vào rèn chiến thuật từ chiều qua (24/6). Trong ngày hôm nay (25/6), đội tuyển nữ Quốc gia tiếp tục tập 2 buổi sáng – chiều tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.  

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có trận đấu giao hữu với U13 nam PVF vào chiều mai (26/6) và thêm 1 trận đấu với đội Cựu cầu thủ lão tướng xây dựng Hà Nội vào chiều  27/6. 

“Do lực lượng đội tuyển nữ Quốc gia tập trung lần này trẻ hoá nhiều nên ban huấn luyện chú trọng rèn chiến thuật toàn cho toàn đội và lắp ráp bộ khung thi đấu sao cho có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đặc biệt các cầu thủ trẻ cần làm quen với lối chơi ở đội tuyển Quốc gia mà ban huấn luyện đang xây dựng”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM