HLV Park Hang-seo làm việc với VFF về kế hoạch của ĐTQG & U23 QG

Sáng nay (3/4), HLV trưởng Park Hang-seo đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF và đại diện Hội đồng HLVQG, GĐKT Jurgen Gede xung quanh kế hoạch hoạt động của ĐTQG, ĐT U23 QG trong năm 2018.

Như thông tin về chương trình hoạt động của các ĐTQG đã được VFF thông báo, nhiệm vụ quan trọng nhất của ĐTQG trong năm 2018 chính là AFF Suzuki Cup. Trong khi đó, với ĐT U23 QG thì đó là đấu trường Asiad, nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo được đặt rất nhiều kỳ vọng sau kỳ tích lập được tại VCK U23 châu Á 2018.

1. ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018

Trong hai kỳ AFF Suzuki Cup gần đây nhất, ĐT Việt Nam đều chỉ giành được giải Ba chung cuộc, vì vậy, ở giải đấu năm nay, đội tuyển đặt quyết tâm rất cao để cải thiện thành tích của mình tại đấu trường khu vực. Muốn thực hiện được điều này, ngoài việc sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng cần phải được tạo những điều kiện tốt nhất trong quá trình chuẩn bị.

Theo kế hoạch tổ chức thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra từ 5/11 đến 15/12/2018. Thời điểm này, các bóng đá giải chuyên nghiệp quốc gia cũng đã kết thúc. Do vậy, để duy trì sự tập trung và phong độ cho các cầu thủ, HLV Park Hang-seo đề nghị với VFF sẽ chỉ cho phép các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập được nghỉ ngơi cùng gia đình trong vòng tối đa là 5 ngày sau khi kết thúc vòng đấu cuối cùng của V.League 2018 vào ngày 6/10. Như vậy, dự kiến đội tuyển sẽ hội quân để bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018 bắt đầu từ ngày 11/10 tại Hà Nội.

Với quỹ thời gian 25 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến sẽ có 3 trận đấu giao hữu quốc tế để thử lửa, trong đó có 2 trận thi đấu trong nước và 1 trận trong thời gian tập huấn ở nước ngoài. Địa điểm tập huấn và đối tượng để thi đấu giao hữu sẽ được VFF triển khai liên hệ sau khi có kết quả bốc thăm xếp lịch AFF Suzuki Cup 2018, diễn ra tại Kuala Lumpur vào ngày 2/5 tới.

Do VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu tháng 1/2019 (5/1 đến 30/1/2019) nên ngay sau khi kết thúc hành trình tại AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo cũng đã có sự tính toán kỹ lưỡng để đảm báo tính xuyên suốt về lực lượng cho ĐT Việt Nam cho cả 2 đấu trường AFF Suzuki Cup 2018 và VCK Asian Cup 2019. Dự kiến, trong khoảng thời gian 1 tuần trước khi sang UAE tham dự VCK Asian Cup 2019, đội tuyển sẽ có cuộc “tổng duyệt” bằng 1 trận đấu giao hữu quốc tế với một quân xanh có chất lượng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn của BHL.

2. ĐT U23 Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018

Trên tinh thần của buổi làm việc giữa lãnh đạo VFF, Hội đồng HLVQG và HLV Park Hang-seo, để chuẩn bị cho Asiad 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại dự kiến vào ngày 23/7 (sau vòng 20 V.League 2018) tại Hà Nội. Theo lịch, môn bóng đá nam tại Asiad 2018 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9 nên đội tuyển sẽ có khoảng 20 ngày để rèn giũa đội hình. Trong thời gian này, đội sẽ được tạo điều kiện tham dự một Giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức từ ngày 5/8 đến 9/8 với sự tham dự của 4 đội gồm U23 Việt Nam và 3 đội khách mời (sẽ được xác định sau khi có kết quả bốc thăm môn bóng đá nam Asiad 2018).

Hiện tại, HLV Park Hang-seo cũng đã có trong tay bản danh sách đăng ký sơ bộ gồm 58 cầu thủ cho Asiad 2018. Trong thời gian tới, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu tại V.League, HNQG để đảm bảo không bỏ sót nhân tài cho ĐT U23 Việt Nam.

Có thể nói rằng, sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Điều này đã tạo ra không ít áp lực đối với HLV Park Hang-seo và các cộng sự cũng như đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, với ý chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo, dù trong hoàn cảnh nào, ĐT U23 Việt Nam nhất định cũng sẽ nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM