Ngày mai (13/9), khai mạc lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018

Sau một thời gian dài tạm dừng để ĐT nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải vô địch nữ Đông Nam Á 2018 cũng như ASIAD 2018, chiều 13/9 tại sân Thống Nhất, giai đoạn 2 của giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ chính thức trở lại với trận cầu đỉnh cao giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh I.

Hà Nội (áo trắng) đã có chuỗi 6 trận bất bại ở lượt đi

>>>LỊCH THI ĐẤU

>>>DANH SÁCH CLB ĐĂNG KÍ LƯỢT VỀ

>>>CUỘC THI ĐỒNG HÀNH

Ở lượt đi, Hà Nội đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ bằng chuỗi 6 trận bất bại với 5 trận thắng, 1 trận hòa ghi được 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Đó là một thông điệp mạnh mẽ mà đội bóng giàu truyền thống nhất của bóng đá nữ Việt Nam gửi đến mọi đối thủ, đặc biệt là ĐKVĐ TP.HCM I trên con đường hướng đến chinh phục ngôi vô địch. Cho dù tạo thành tích ấn tượng nhưng Hà Nội hiểu rằng, khi cuộc chơi chưa ngã ngũ thì chưa có gì chắc chắn cho ngày trở lại đỉnh cao. Đó là một trong những lý do khiến lãnh đạo đội bóng này tiến hành cuộc thay tướng sau lượt đi. Niềm tin được trao cho ông thầy  người Nhật Bản, Hidezaku Yagi. Vị chiến lược gia này có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện các đội nữ nên được kỳ vọng, sẽ mang đến cho Hà Nội một sức bất mạnh mẽ hơn.

Hiển nhiên, việc thất thế trước Hà Nội trong cuộc đua ở nhóm đầu cũng không làm ảnh hưởng đáng kể đến hành trình bảo vệ vương miện của  TP.HCM I. Bởi chỉ cần nằm trong Top 4 là cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi sẽ góp mặt mặt vòng bán kết để tranh các thứ hạng cao nhất. Mà cái đích ấy không phải là quá tầm đối với một đội bóng đã 3 năm liên tiếp vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc như TP.HCM I. Thực tế sau lượt đi, nhà ĐKVĐ vẫn nằm trong Top 4 và hơn đội đứng thứ năm đến 7 điểm. Những màn tỉ thí trước các đối thủ động cân đồng lạng như Hà Nội rất được khán giả TP.HCM kỳ vọng nên cô trò Đoàn Thị Kim Chi chắc chắn phải thể hiện nhiều hơn nữa trong trận lượt về này, nhất là khi cuộc chơi diễn ra trên sân nhà. Ở lượt đi, TP.HCM I đã thua trước Hà Nội với tỷ số 1-2 nên nhiệm vụ “đòi nợ” được coi là mệnh lệnh đối với nhà ĐKVĐ.

Thầy trò HLV Đoàn Kim Chi gặp lại đối thủ nặng ký Hà Nội ngay lượt trận mở màn giai đoạn 2 trên sân nhà

Ở trận còn lại diễn ra vào chiều 13/9, Phong Phú Hà Nam được đánh giá cao hơn hẳn vo sới TP.HCM II. Đây được coi là “màn khởi động” nhằm tạo đà cho PP.HN tìm lại cảm giác thi đấu chính thức trước khi giáp mặt với Hà Nội ở vòng đấu tiếp theo.

Trận đấu gặp TP Hồ Chí Minh II được đánh giá là sự khởi đầu thuận lợi giai đoạn lượt về cho Nguyễn Thị Tuyết Dung (áo đỏ) và đội bóng Hà Nam

Ngày 13/9

15h45:  Lễ khai mạc

16h00: TP.HCM I – Hà Nội VTV6, VTV6 HD TTTT

18h30: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM II

Ngày 14/9

16h30: Than khoáng sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU LƯỢT ĐI GIẢI BĐ NỮ VĐQG – CÚP THÁI SƠN BẮC 2018

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

Điểm

1

HÀ NỘI

6

5

1

0

20

3

16

2

THAN KHOÁNG SẢN VN

6

4

2

0

16

4

14

3

TP.HỒ CHÍ MINH I

6

3

2

1

14

3

11

4

PHONG PHÚ HÀ NAM

6

3

1

2

12

2

10

5

TNG THÁI NGUYÊN

6

1

1

4

4

12

4

6

TP. HỒ CHÍ MINH II

6

0

2

4

2

16

2

7

SƠN LA

6

0

1

5

0

28

1

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA