SEA Games 29 khai mạc ấn tượng chưa từng thấy

SEA Games 29 đã chính thức khai mạc vào tối nay (19/8). Nước chủ nhà Malaysia đã mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn, cực kỳ ấn tượng, trong buổi lễ khai mạc Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đoàn TTVN diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Zing

Đây là lần thứ sáu trong lịch sử, Malaysia được đăng cai sự kiện thể thao quan trọng này. Năm lần trước đó là vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989 và 2001.

SEA Games 29 đặc biệt ý nghĩa bởi nó diễn ra đúng vào dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ngày bế mạc cũng đánh dấu tròn 60 năm ngày độc lập của Malaysia (1957-2017).

Đúng như lời tuyên bố của Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia Khairy Jamaluddin, Lễ khai mạc SEA Games 29 đã để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ thể thao Đông Nam Á.

Malaysia-nước chủ nhà SEA Games năm nay, đã có những chuẩn bị vô cùng công phu cho lễ khai mạc, mang đến những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.

Những màn trình diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc SEA Games 29. Ảnh: Dân Trí.

Sau những buổi lễ chính thức, một cuộc biểu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc màu kéo dài 20 phút diễn ra như là phần cốt lõi của toàn bộ sự kiện.

“Bữa tiệc” nghệ thuật này gồm 4 phần. Phần 1 có chủ đề “Nguồn gốc hình thành”; phần 2 có chủ đề là “Sự tương đồng trong đa dạng”, phần 3 mang chủ đề “Cùng nhau phát triển mạnh mẽ”; phần 4 được nối tiếp với chủ đề “Malaysia xây dựng trên nền tảng thống nhất”.

Tất cả những màn biểu diễn gây ấn tượng mạnh với nhiều sắc màu, tôn vinh những giá trị truyền thống của Malaysia, về cả âm nhạc, văn hóa, phong tục và trang phục.

SEA Games 29 sẽ có khoảng 7.000 VÐV, cán bộ và quan chức của 11 đoàn thể thao các nước tham dự.  Các VĐV sẽ tranh tài tại 38 môn thể thao với 404 nội dung thi đấu. Hơn 9.000 tình nguyện viên phục vụ và khoảng 12.000 nhân viên an ninh được huy động để bảo vệ sự kiện này.

Tại Đại hội lần này, Đoàn TTVN tham dự với 681 thành viên, gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó đoàn, 20 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia, 105 huấn luyện viên và 471 vận động viên (211 nữ, 260 nam).

Đoàn TTVN tranh tài tại 32 môn trong tổng số 38 môn thi đấu tại đại hội, trong đó có 4 môn đi theo dạng xã hội hóa (tự túc chi phí) gồm: bơi nghệ thuật, bowling, hockey và cricket.

Nguồn: http://www.tienphong.vn