AFC kích hoạt đồng hồ đếm ngược tròn 100 ngày tới VCK Asian Cup 2019

Đúng 20h00 giờ UAE (23h00 giờ VN), AFC đã chính thức bấm nút kích hoạt đồng hồ đếm ngược 100 ngày tới VCK Asian Cup 2019, diễn ra tại UAE từ 5/1/2019 đến 1/2/2019.

30/09/2018 10:03:12

AFC chính thức kích hoạt đồng hồ đếm ngược 100 ngày tới VCK Asian Cup 2019.

Sự kiện đáng chú ý này có sự tham dự và chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao AFC, đại diện BTC nước chủ nhà UAE cùng đại diện của 24 đội tuyển đã xuất sắc góp mặt tại VCK của giải đấu danh giá nhất châu lục.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dato’ Winsor John – Tổng thư ký AFC nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử khác trong hành trình vinh quang của Asian Cup – 100 ngày đếm ngược tới giải đấu tốt nhất và lớn nhất từ trước đến nay.  Tất cả chúng ta đều quyết tâm để bảo đảm rằng AFC Asian Cup 2019 sẽ là giải đấu lớn nhất không chỉ với phạm vi và quy mô  mà còn ở cả sự ảnh hưởng trên toàn thế giới”.

Ông Dato’ Winsor John cũng bày tỏ sự tin tưởng với việc mở rộng số đội tham dự VCK Asian Cup 2019 lên 24 đội, giải đấu sẽ tạo ra một chương sử mới và mở ra một kỷ nguyên mới cho sự thành công của bóng đá châu Á.

Cuộc Hội thảo kéo dài trong 2 ngày để cung cấp toàn bộ các thông tin cần thiết liên quan đến VCK Asian Cup 2019 cho các đội tuyển tham dự.

Song song với sự kiện đếm ngược 100 ngày tới VCK Asian Cup 2019, AFC cũng tổ chức cuộc Hội thảo kéo dài trong 2 ngày 27 và 28/9 tại Abu Dhabi (UAE) với sự tham dự của đại diện các đội tuyển. Tại cuộc Hội thảo này, AFC sẽ phổ biến và cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức VCK Asian Cup 2019 cũng như các quyền và nghĩa vụ của các đội tuyển khi tham gia vào giải đấu, trong đó có các vấn đề mang tính thiết yếu như công tác hậu cần, công tác truyền thông và tiếp thị, công tác y tế, các vấn đề về quyền thương mại…

Được biết, để đảm bảo tổ chức thành công cho tổng cộng 51 trận đấu của VCK Asian Cup 2019, nước chủ nhà UAE đã rất nỗ lực trong công tác chuẩn bị, đặc biệt là về cơ sở vật chất. Theo đó, sẽ có 8 sân vận động chất lượng tiêu chuẩn quốc tế được lựa chọn để phục vụ cho 24 đội tuyển thi đấu, trong đó có 3 sân vận động thuộc thủ đô Abu Dhabi, 2 sân vận động tại thành phố Dubai, 2 sân vận động tại thành phố Al Ain và 1 sân vận động tại thành phố Sharjah.

ĐT Việt Nam thi đấu ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Theo lịch thi đấu đã được công bố, 2 trận đầu của ĐT Việt Nam tại vòng bảng (gặp Iraq ngày 8/1/2019 và gặp Iran ngày 12/1/2019) sẽ diễn ra ở sân Zayed Sports City và sân Al Nahyan (Abu Dhabi).  Trận còn lại (gặp Yemen ngày 16/1/2019) sẽ diễn ra tại sân Hazza bin Zayed (Al Ain).