VL U23 châu Á 2018: Thắng đậm Macau, U22 Việt Nam vươn lên nhất bảng

Tại lượt trận thứ hai bảng I diễn ra chiều nay, ĐT U22 Việt Nam đã giành thắng lợi với tỷ số 8-1 trước U22 Macau. Kết quả này đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng vươn lên vị trí dẫn đầu bởi tại trận đấu diễn ra trước đó, Hàn Quốc bất ngờ bị Timor Leste cầm chân với tỷ số 0-0.

24/07/2017 08:57:39

Dội mưa gôn vào lưới Macau, U22 Việt Nam vươn lên nhất bảng I

Dù tung ra đội hình không phải mạnh nhất khi có tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, nhưng U22 Việt Nam vẫn thể hiện sự vượt trội trên sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Không phải để khán giả chờ lâu, khi bóng mới lăn được 3 phút, Thanh Bình đã khơi nguồn chuỗi bàn thắng cho U22 Việt Nam bằng pha thoát xuống và dứt điểm đủ độ khó để hạ thủ thành đội bạn.

4 phút sau đó, đến lượt Văn Toàn tái thể hiện bản năng ghi bàn với cú sút hoàn hảo vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 VIệt Nam.

Cơn mưa gôn của U22 Việt Nam chưa dừng lại. Liên tiếp các phút 11, 29, 24, 27, Công Phượng, Thanh Bình, Xuân Trường, Văn Khánh có thêm các pha lập công để kết thúc hiệp 1 với tỷ số 6-0. Sau giờ nghỉ, dù có nhiều sự điều chỉnh cũng như thi đấu chậm rãi hơn, U22 Việt Nam vẫn có thêm cho mình 2 bàn thắng do công của Hồng Duy và Văn Toàn.

Mọi thứ có lẽ sẽ trọn vẹn hơn với U22 Việt Nam nếu các chân sút tận dụng triệt để hơn những cơ hội có được trước khung thành Macau cũng như không để thủng lưới 1 bàn đáng tiếc ở phút 65.

Timor Leste gây bất ngờ lớn khi buộc Hàn Quốc phải chia điểm.

Mặc dù vậy, với 3 điểm trọn vẹn giành được đồng thời Hàn Quốc bị Timor Leste cầm hòa, U22 Việt Nam đã vươn vị trí nhất bảng. Ở lượt đấu cuối gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp U22 Hàn Quốc, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần thêm 1 điểm tối thiểu là đủ để ghi danh vào VCK. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi đội bóng trẻ xứ Kim Chi sẽ buộc phải dốc toàn lực để giành chiến thắng nếu không muốn dừng chân ngay từ vòng loại.

Đội hình thi đấu:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh (Tấn Sinh 75′), Đình Trọng, Thanh Thịnh, Văn Toàn, Xuân Trường, Đông Triều, Quang Hải (Hồng Duy 46′), Công Phượng (Tuấn Tài 39′), Thanh Bình.

U22 Macau: Lo Weng Hou, Hun Seng Kuai (Choi Dion Carlos 66′), Kam Chi Hou, Lam Wai Cheong (Cheong Ka Chon 70′), Ng Wa Seng, Cheong Tin Long, Ng Wa Keng, Cheong Hoi San, Leong Hou In, Wan Tin Iao, Mok Koi Hei (Lo Man Hin 83′).

Lịch thi đấu lượt cuối bảng I

16h00 ngày 23/7: Timor Leste vs Macau 

19h00 ngày 23/7: Hàn Quốc vs Việt Nam