Thua Shangdong Luneng trong trận play-off, CLB Hà Nội trở về đá AFC Cup 2019

CLB Hà Nội đã không thể tiếp tục cuộc hành trình tại AFC Champions League 2019 khi để thua ngược 1-4 trước CLB Shangdong Luneng trong trận play-off, diễn ra chiều nay (19/2) trên sân của đội bóng Trung Quốc. Với kết quả này, đội bóng Thủ đô sẽ trở về thi đấu tại sân chơi AFC Cup 2019.

CLB Hà Nội chơi rất hay nhưng thất bại đáng tiếc trước Shandong Luneng.

Mặc dù phải làm khách đến sân của đối thủ được đánh giá mạnh hơn như Shandong Luneng, nhưng Hà Nội FC vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Thay vì chơi phòng ngự, đội bóng Thủ đô không ngần ngại triển khai lối chơi bóng ngắn, kiểm soát quen thuộc như vẫn thể hiện ở sân chơi quốc nội.

Những pha đan bóng, xử lý kỹ thuật của Quang Hải, Văn Quyết và các đồng đội khiến Shandong Luneng gặp không ít khó khăn. Đội bóng Thủ đô liên tục có những tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt về phía khung thành của đội chủ nhà. Và sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Hà Nội FC đã tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 39 khi Văn Quyết đón đường bấm bóng thuận lợi của Oseni bên cánh trái trước khi tung cú vô lê dứt điểm đẹp mắt làm tung lưới thủ thành Wang Dalei. Bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết càng tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô tiếp tục chơi hay, duy trì thế trận trong những phút đầu hiệp 2.

Văn Quyết ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội chủ nhà.

Tuy vậy, dù tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn những khả năng dứt điểm được xem là vấn đề lớn của đội khách. Tiền đạo Oseni có lẽ là người gây thất vọng nhất khi “ném” đi ít nhất 2-3 cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0. Tấn công nhiều nhưng không thể tận dụng, Hà Nội chịu sự khắc biệt của bóng đá.

Hà Nội FC bị Shandong Luneng gỡ hoà 1-1 ở phút 65 sau tình huống dứt điểm của Jun Shuai. Tinh thần lên cao, Shandong tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa của Pelle (2 bàn) và Haibin ấn định chiến thắng 4-1 trước Hà Nội FC. Vượt qua đại diện Việt Nam, Shandong Luneng giành quyền vào chơi vòng bảng AFC Champions League. Trong khi đó, Hà Nội sẽ xuống chơi ở vòng bảng AFC Cup.

Đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ là Tampines Rovers (Singapore), Yangon United (Myanmar) và Naga World (Campuchia) tại bảng F.

Trận đấu đầu tiên của Hà Nội tại AFC Cup 2019 sẽ là cuộc đọ sức với Naga World trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 26/2 tới.

Theo kế hoạch, đội khách sẽ đến Hà Nội vào ngày 24/2.


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Shandong Luneng: Wang Dalei, Zhang Chi, Gil, Wang Tong, Dai Lin, Jin Jingdao, Hao Jumin, Cui Peng, Wu Xinghan, Guedes, Pelle

Hà Nội FC: Văn Công, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Quyết, Omar, Oseni