Thành Lương và Huỳnh Như giành Quả bóng vàng Việt Nam 2016

Tối 4/1 tại Nhà hát Bến Thành (quận 1, TPHCM) đã diễn ra Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Kết quả chung cuộc được giữ kín đến giờ chót tạo ra nhiều bất ngờ, cảm xúc cho khán giả và cả những người được vinh danh. Danh hiệu Quả bóng Vàng nam và nữ 2016 đã thuộc về Phạm Thành Lương và Huỳnh Như.

Từ trái sang phải: Quả bóng Bạc 2016 Lương Xuân Trường, Quả bóng Vàng 2016 Phạm Thành Lương, Quả bóng Đồng 2016 Vũ Minh Tuấn

Tham dự Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016 có đồng chí Đinh La Thăng – Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Ủy TPHCM. Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực VFF, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM; Ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc Công ty VPF; Ông Nguyễn Hữu Thắng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam; Ông Mai Đức Chung – HLV trưởng đội tuyển Việt Nam; Ông Hoàng Anh Tuấn HLV trưởng đội tuyển U19 và U22 Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Việt – Giám đốc Sở VHTT TPHCM; Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM.

Về phía lãnh đạo Báo Sài Gòn Giải Phóng có: Đồng Chí Nguyễn Tấn Phong – Thành Ủy Viên, Tổng Biên tập Báo SGGP; Nhà báo Nguyễn Nhật, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP – Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng; nhà báo Lý Việt Trung – Phó Tổng Biên tập báo SGGP.

Cùng lãnh đạo các đội bóng; Huấn luyện viên; cầu thủ, gia đình cầu thủ; các khán giả hâm mộ và các phóng viên đại diện các cơ quan truyền thông, báo đài.

Đồng chí Đinh La Thăng – Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Tấn Phong – Tổng Biên tập Báo SGGP trao Quả bóng Vàng cho Phạm Thành Lương. Ảnh: Hoàng Hùng

Theo kết quả được BTC công bố, cầu thủ Phạm Thành Lương đoạt Quả bóng vàng với tổng cộng 246 điểm, hơn 17 điểm so với người đoạt Quả bóng bạc là Lương Xuân Trường (Incheon United, 229 điểm). Đoạt quả bóng đồng là tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh, 192 điểm).

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của Thành Lương trong năm 2016. Không chỉ góp công lớn giúp CLB Hà Nội T&T vô địch V-League 2016, Thành Lương còn thi đấu nổi bật trong màu áo đội tuyển VN mỗi khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân ở AFF Suzuki Cup 2016.

Đáng chú ý, với Quả bóng Vàng Việt Nam 2016, Thành Lương đã đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao quý này tới 4 lần sau các lần đăng quang năm 2009, 2011 và 2014.

Ở các danh hiệu dành cho bóng đá nữ, tiền vệ Huỳnh Như (TP.HCM) đoạt Quả bóng vàng, Chương Thị Kiều (TP.HCM) đoạt Quả bóng bạc còn danh hiệu Quả đồng thuộc về Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM).

Ở hạng mục dành cho các cầu thủ futsal, ba cầu thủ của CLB Thái Sơn Nam và đội tuyển futsal VN là Trần Văn Vũ, Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Bảo Quân lần lượt đoạt các danh hiệu Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức tiến hành trao đủ 3 giải thưởng: Quả bóng vàng, bạc và đồng cho các cầu thủ futsal.

Các danh hiệu tại Lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2016

1. Quả bóng Vàng Nam: Phạm Thành Lương (Hà Nội FC)

    Quả bóng Bạc Nam: Lương Xuân Trường (Incheon United)

    Quả bóng Đồng Nam: Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh)

2. Quả bóng Vàng Nữ: Huỳnh Như (TP.HCM)

    Quả bóng Bạc Nữ: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

    Quả bóng Đồng Nữ: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM)

3. Quả bóng Vàng futsal: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

    Quả bóng Bạc futsal: Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam)

    Quả bóng Đồng futsal: Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ được yêu thích nhất: Lương Xuân Trường (Incheon United)

5. Giải thưởng cống hiến: danh thủ bóng đá Trần Minh Chiến, danh thủ futsal Nguyễn Bảo Quân.   

6. Cầu thủ trẻ Nam xuất sắc nhất: Vũ Văn Thanh (HAGL)

7. Cầu thủ trẻ Nữ xuất sắc nhất: Lê Hoài Lương (TP.HCM)

8. Cầu thủ Nước ngoài xuất sắc: Gaston Merlo