VL thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016 (4/3): Việt Nam “rơi điểm” phút cuối đáng tiếc

Thi đấu đầy nỗ lực và tưởng như ĐTVN đã có 1 điểm quý giá trước CHDCND Triều Tiên thì phút 90, các cô gái của chúng ta đã sẩy chân, đánh rơi điểm đáng tiếc.

Các cầu thủ Việt Nam (áo đỏ) đã tạo bất ngờ lớn trong trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên

Chiều nay, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu thứ 3 với tâm thế hoàn toàn thoải mái. Chính điều này đã giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung thi đấu khá ấn tượng trước đội bóng được đánh giá rất cao. Thậm chí, chính tuyển nữ Việt Nam đã tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên ở phút thứ 6 khi tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy chuyền bóng, tạo cơ hội để tiền đạo Huỳnh Như dứt điểm nhưng rất tiếc đã bị thủ môn Hong Myong-hui bắt gọn.

Phút thứ 8, CHDCND Triều Tiên có màn phản công, cầu thủ Ri Kyong-hyang dẫn bóng sát khung thành tuyển Việt Nam sút khá căng nhưng thủ môn Kiều Trinh đã kịp thời băng ra ngăn chặn.

Những phút sau đó trong hiệp 1, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên tiếp tục chiếm ưu thế, gây áp đảo phần sân đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí, HLV trưởng Kim Kwang-min cũng sớm quyết định thay người khi lần lượt để Ri Hui-jong và Ju vào thay các vị trí của Ri Un-yong và Ri Hyang-sim nhưng rất tiếc đã không thể có bàn thắng mong muốn.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1 là pha dứt điểm cận thành của Kim Un-hyang nhưng rất may bóng đi vọt xà ngang.

Hiệp 2 tiếp tục với thế bế tắc cho CHDCND Triều Tiên khi tuyển nữ Việt Nam chơi phòng ngự số đông và chắc chắn khiến các đối phương không thể tìm đường đưa bóng vào lưới Kiều Trinh.

Trận đấu bước qua phút 60, áp lực càng đè nặng lên tuyển nữ CHDCND Triều Tiên khi họ đang cần một chiến thắng sau 2 trận hòa trước Hàn Quốc và Trung Quốc. Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam và thủ môn Kiều Trinh xứng đáng nhận lời khen ngợi. Thật đáng tiếc bởi những nỗ lực của ĐTVN đã bị Ju Hyo-sim (14) xóa sạch khi trận đấu bước sang phút 90 bằng bàn thắng quý như vàng.

Với kết quả này, CHDCND Triều Tiên hiện đang có tổng 5 điểm, trong khi tuyển nữ Việt Nam vẫn đứng cuối bảng xếp hạng sau 3 trận thua.

Vào lúc 17h39 ngày 7/3, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu thứ 4 gặp chủ nhà Nhật Bản trên SVĐ Kincho (thành phố Osaka – Nhật Bản). Đây tiếp tục là một thử thách lớn mà thầy trò HLV Mai Đức Chung cần vượt qua.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu gặp CHDCND Triều Tiên (ngày 4/3):Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1); các hậu vệ: Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Bùi Thị Như (5), Bùi Thúy An (6); các tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Trần Thị Thùy Trang (9), Nguyễn Thị Hòa (10) (Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18) vào thay phút 79), Đỗ Thị Yến (15) (Nguyễn Thị Liễu (8) vào thay phút 54), Nguyễn Thị Bích Thùy (16) (Vũ Thị Thúy (4) vào thay phút 65); tiền đạo Huỳnh Như (19).

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A (CHÂU Á) VÒNG LOẠI THỨ 3 MÔN BÓNG ĐÁ NỮ OLYMPIC RIO 2016

Thời gian: Từ 29/2 đến 9/3/2016

Địa điểm: thành phố Osaka – Nhật Bản

Ngày

Giờ thi đấu

(giờ Việt Nam)

Trận đấu

Địa điểm

Kết quả

29/2

14h35

Trung Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

0-2

17h35

CHDCND Triều Tiên – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

1-1

17h39

Australia – Nhật Bản

SVĐ Kincho

3-1

2/3

14h35

Australia – Việt Nam

SVĐ Nagai

9-0 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Trung Quốc

SVĐ Nagai

1-1 

17h39

Nhật Bản – Hàn Quốc

SVĐ Kincho

1-1

4/3

14h35

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Nagai

0-1 

17h35

Hàn Quốc – Australia

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – Trung Quốc

SVĐ Kincho

 

7/3

14h35

Trung Quốc – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

 

17h35

Việt Nam – Nhật Bản

SVĐ Kincho

 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Australia

SVĐ Nagai

 

9/3

14h35

Hàn Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

 

17h39

Australia – Trung Quốc

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Kincho