VL thứ 3 bóng đá nữ Olympic Rio 2016, 14h35 hôm nay (4/3): ĐT Việt Nam chạm trán CHDCND Triều Tiên

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục đụng độ “ngọn núi lớn” thứ 3 CHDCND Triều Tiên trong trận đấu diễn ra lúc 14h35 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Nagai (thành phố Osaka – Nhật Bản) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016.

14h35 hôm nay (4/3) ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp CHDCND Triều Tiên trên SVĐ Nagai (Tp Osaka – Nhật Bản)

Sau 2 trận thua trước Trung Quốc và Australia, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục bước vào thử thách thứ 3 tại vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016. CHDCND Triều Tiên hiện đang đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau 2 trận hòa trước Hàn Quốc (ngày 29/2) và Trung Quốc (ngày 2/3).

Trên bảng xếp hạng FIFA, CHDCND Triều Tiên hiện đang ở hạng 6, nằm trong top 10 đội tuyển nữ mạnh nhất thế giới. Sức mạnh và sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn là điều mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xác định và luôn quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo của quốc gia. Việc đối đầu với một đối thủ mạnh cũng là điều kiện để các cầu thủ nữ Việt Nam được thi đấu cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi họp báo trước lượt trận chiều nay, HLV trưởng Mai Đức Chung nhận định: “Tôi đã xem đội tuyển CHDCND Triều Tiên thi đấu. Họ có lối chơi gần giống Australia. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm cho các cầu thủ sau trận đấu với Australia và sẽ có cách tiếp cận phù hợp trong trận đấu chiều nay. Điều duy nhất đội tuyển nữ Việt Nam cần làm là tập trung vào trận đấu, cố gắng kiểm soát tình hình và hạn chế mắc lỗi”.

Cũng trong buổi họp đấu pháp toàn đội sáng nay, HLV Mai Đức Chung đã yêu cầu các cầu thủ tiếp tục chơi phòng ngự số đông kết hợp đá ít chạm; đặc biệt hạn chế các đường chuyền dài trong những pha đá phạt.

Một thông tin liên quan đến tình hình chấn thương của thủ môn Kiều Trinh và hậu vệ Bùi Thị Như sau trận đấu với Australia, trợ lý Bích Hạnh cho biết, sau 1 ngày nghỉ ngơi và được các bác sỹ chăm sóc, hiện tại sức khỏe 2 cầu thủ này đã trở lại bình thường và có thể tiếp tục thi đấu.  

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, Hàn Quốc và Australia sẽ gặp nhau trong trận đấu lúc 17h35 trên SVĐ Nagai. Trận đấu giữa chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc sẽ bắt đầu lúc 17h39 trên SVĐ Kincho. Với thành tích 2 trận thắng liên tiếp, Australia hiện đang tạm dẫn đầu với 6 điểm, xếp sau là Trung Quốc với 4 điểm. Cùng được 2 điểm sau 2 trận là Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên (đứng thứ 3 và 4), trong khi chủ nhà Nhật Bản đang cần 1 chiến thắng để bứt top vì mới có 1 điểm.

XẾP HẠNG TẠM THỜI BẢNG A

TT

TÊN ĐỘI

ST

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Australia

2

2

0

0

12

1

11

6

2

Trung Quốc

2

1

1

0

3

1

2

4

3

Hàn Quốc

2

0

2

0

2

2

0

2

4

CHDCND Triều Tiên

2

0

2

0

2

2

0

2

5

Nhật Bản

2

0

1

1

2

4

-2

1

6

Việt Nam

2

0

0

2

0

11

-11

0

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG A (CHÂU Á) VÒNG LOẠI THỨ 3 MÔN BÓNG ĐÁ NỮ OLYMPIC RIO 2016

Thời gian: Từ 29/2 đến 9/3/2016

Địa điểm: thành phố Osaka – Nhật Bản

Ngày

Giờ thi đấu

(giờ Việt Nam)

Trận đấu

Địa điểm

Kết quả

29/2

14h35

Trung Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

0-2

17h35

CHDCND Triều Tiên – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

1-1

17h39

Australia – Nhật Bản

SVĐ Kincho

3-1

2/3

14h35

Australia – Việt Nam

SVĐ Nagai

9-0 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Trung Quốc

SVĐ Nagai

1-1 

17h39

Nhật Bản – Hàn Quốc

SVĐ Kincho

1-1

4/3

14h35

Việt Nam – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Nagai

 

17h35

Hàn Quốc – Australia

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – Trung Quốc

SVĐ Kincho

 

7/3

14h35

Trung Quốc – Hàn Quốc

SVĐ Nagai

 

17h35

Việt Nam – Nhật Bản

SVĐ Kincho

 

17h35

CHDCND Triều Tiên – Australia

SVĐ Nagai

 

9/3

14h35

Hàn Quốc – Việt Nam

SVĐ Nagai

 

17h39

Australia – Trung Quốc

SVĐ Nagai

 

17h39

Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên

SVĐ Kincho

 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU GIỮA AUSTRALIA – VIỆT NAM (2/3)