Liverpool vượt qua Saprissa, có mặt tại chung kết

Liverpool đã dễ dàng đánh bại Deportivo Saprissa với tỷ số cách biệt 3-0 để có mặt trong trận chung kết Club World Championship với đội bóng Brazil, Sao Paulo.

Liverpool đã dễ dàng đánh bại Deportivo Saprissa với tỷ số cách biệt 3-0 để có mặt trong trận chung kết Club World Championship với đội bóng Brazil, Sao Paulo.

Thủ quân Gerrard dẫn dắt Liverpool chiến thắng.

Trong 3 bàn thắng của nhà ĐKVĐ châu u có hai bàn của tiền đạo cao kều Peter Crouch, bàn còn lại do công đội trưởng Steven Gerrard. Với trận này, Liverpool lập kỷ lục mới của CLB với 11 trận liên tiếp không thủng lưới.

Như vậy, đúng như dự đoán, Liverpool sẽ gặp nhà vô địch Nam Mỹ Sao Paulo trong trận chung kết ngày chủ nhật tới. Trong khi Sao Paulo đã 2 lần lên ngôi vào các năm 1992 và 1993, thì Liverpool vẫn chưa một lần đăng quang khi thất bại vào các năm 1981 và 1984.

Trở lại với trận đấu, trong suốt 90 phút, Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận. Chỉ đúng 2 phút sau khi trọng tài cho bắt đầu trận đấu, Liverpool đã có bàn thắng mở tỷ số của Crouch sau đường chuyền của đồng đội John Arne Riise.

Phút 32, Liverpool có bàn thắng thứ 2 do công của đội trưởng Gerrard. Lần này, cũng từ đường chuyền của Riise, thủ quân Liverpool đã tung cú vô lê từ vị trí cách khung thành Saprissa khoảng 20m làm bó tay thủ môn Jose Porras. Crouch ấn định tỷ số 3-0 bằng bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở phút 58.

Với chiến thắng này, Liverpool đã vượt qua được thành tích 10 liên tiếp không để thủng lưới của đàn anh thủ thành Kenny Dalglish lập nên trong mùa giải 1987-1988.

(Theo TPO)