HAGL bắt đầu chiến dịch chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á

21h00 tối qua (19/07). HAGL,đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường C1 ĐNÁ, đã chính thức lên đường sang Brunei tham dự giải. Kiatisuk, Dusit và Vimon là 3 ngoại binh của HAGL tại giải đấu này.

21h00 tối nay (20/07), HAGL- đại diện của bóng đá Việt Nam tại đấu trường C1 ĐNÁ, chính thức lên đường sang Brunei tham dự giải. Kiatisuk, Dusit và Vimon là 3 ngoại binh của HAGL tại giải đấu này.
 
Kiatisuk (phải) và các đồng đội bắt đầu chiến dịch chinh phục Cúp C1 ĐNÁ – Ảnh: TTL
 
Giải bóng đá các CLB vô địch Đông Nam Á hay còn gọi là Cúp C1 ĐNÁ sẽ khởi tranh từ ngày 22/07 và kết thúc vào ngày 31/07. Giải quy tụ 8 CLB mạnh nhất trong khu vực và được chia thành hai bảng. HAGL nằm ở bảng A cùng các đội Zebra FC (Đông Timor), Nagacorp FC (Campuchia) và Pahang FC (Malaysia).
 
Ban lãnh đạo CLB HAGL đã sớm xác định: Vô địch Cúp C1 ĐNÁ là mục tiêu tối thượng của đội bóng phố Núi trong năm nay. Để thực thi tham vọng này, HAGL đã tạo cơ hội cho hàng loạt các cầu thủ trẻ được Sthử lửa⬝ tại sân chơi khắc nghiệt V-League nhằm trình làng một đội ngũ hùng hậu nhất có thể tại giải đấu này. Đó là một bước đi sáng suốt của BLĐ CLB HAGL cho những mục tiêu cao và xa hơn.
 
Theo điều lệ giải quy định: mỗi CLB chỉ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ ngoại, trong số đó chỉ có 2 cầu thủ được phép ra sân thi đấu. Như vậy, trong số 5 ngôi sao Thái Lan của đội bóng phố Núi, Kiatisuk, Dusit và Vimon là những cái tên đã được HLV Huỳnh Văn Ảnh lựa chọn và đặt rất nhiều kỳ vọng. Đánh giá chung về phong độ của toàn đội trước thềm giải đấu, HLV Huỳnh Văn Ảnh cho biết: SChúng tôi đã sẵn sàng. Các câu thủ hiện đang ở giai đoạn sung mãn nhất về thể lực. Mục tiêu của HAGL là giành chiến thắng trước CLB Pahang trong trận đầu ra quân để tạo đà cho kế hoạch trở thành đội bóng số 1 tại bảng A và tiếp theo là có mặt trong trận chung kết của giải⬝.
 
Trong khi đó, GĐKT Nguyễn Văn Vinh cũng khẳng định rằng sau khi được thử lửa tại giải V-League, các cầu thủ trẻ của HAGL đều đã trưởng thành trong suy nghĩ và lối đá. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của HAGL nên những cầu thủ tốt nhât sẽ được tung vào sân, bất kể độ tuổi nào.
HAGL (trắng) không thể vượt qua vòng Tứ kết tại Cúp C1 ĐNÁ 2003
 
Trên thực tế, kết quả bốc thăm đã giúp đại diện của Việt Nam gặp khá nhiều thuận lợi khi đối thủ đáng gờm nhất của HAGL tại vòng đấu bảng chính là Pahang FC, CLB có phong độ khá ổn định tại giải Super League (Malaysia) với sự góp mặt của rất nhiều các tên tuổi lớn như Indra Putra, Rosdi Talib, Bernard Tchoutang…Nếu vượt qua được Pahang FC trong trận đầu ra quân, ngôi đầu bảng gần như chắc chắn thuộc về đội quân của HLV Huỳnh Văn Ảnh, bởi Zebra FC của Đông Timor hay Nagacorp của Campuchia dù sao cũng đều không phải là đối thủ xứng tầm của HAGL.
 
Như vậỵ, khả năng lọt vào bán kết hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, để hoàn tất chặng đường đã định lại là một điều không hề đơn giản, bởi những đội bóng có khả năng chạm trán với HAGL trong cuộc đấu loại trực tiếp tại Bán kết sẽ là một trong 3 đội: Tabacco (Thái Lan), Finance & Revenue (Myanmar) hoặc Tampines Rovers (Singapore), trong đó Finance & Revenue tỏ ra đáng gờm nhất với 9 tuyển thủ quốc gia Myanmar từng tham dự Tiger Cup 2004 là Aung Aung Oo, Khin Maung Tun, Aung Kyaw Myint, Moe Kyaw Thu, Soe Myat Min, Aung Kyaw Moe, Tun Tun Win, Yan Paing và đặc biệt là lão tướng Myo Hlaing Win, cầu thủ từng tham dự 5 kỳ SEA Games liên tiếp và 3 kỳ Tiger Cup trong màu áo ĐTQG Myanmar.
 
Các trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Hassanal Bolkiah (Brunei). 8 đội bóng được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn 2 đội  nhất nhì mỗi bảng vào bán kết.
 
Mức thưởng dành cho đội vô địch là 20.000 USD, trong khi đó đội xếp thứ hai được 10.000 USD và hai đội thất bại tại vòng bán kết sẽ đồng hạng Ba và nhận được 5.000 USD mỗi đội.
 
 
Lược sử cúp C1 Đông Nam Á
 
Cuối năm 2001, trong cuộc họp LĐBĐ Đông Nam Á ( AFF ), tổng thư kí LĐBĐVN ( khoá IV ) Phạm Ngọc Viễn  Phó ban thi đấu của VFF – đề nghị tổ chức một giải đấu quy mô cho các CLB vô địch các quốc gia trong khu vực nhằm có thêm một sân chơi vừa sức, đồng thời tăng cường mối giao hảo giữa các LĐBĐ thành viên AFF. Ông Viễn nhận được sự ủng hộ của TTK LĐBĐ Thái Lan Worrawi Makudi ( cũng là uỷ viên thương vụ của FIFA và AFC ). Ông Warrawi mở rộng hơn: AFC đã có Champions League, nhưng quá khó đẻ các CLB khu vực ĐNA có thể tiến sâu vào giải này, vì phải đụng độ những đối thủ  cực mạnh Đông và Trung Á. Nếu tổ chức được giải giữa các đội VĐ khu vực ( gọi tắt Cúp C1 Đông Nam Á ), AF sẽ có ScớS để đề nghị AFC công nhận đây đồng thời là vòng loại khu vực của AFC Champions League, dể chọn ra 2 CLB mạnh nhất ĐNA tham dự vòng 8 đội mạnh nhất châu lục. Từ việc đưa ra sáng kiến này, AF sơ bộ thống nhất sẽ dành quyền đăng cai giải lần đầu năm 2002 cho Việt Nam.
Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác tài trợ, AFF quyết định dời giải lần đầu tới năm 2003. Cuối năm đó, AFF Đưa ra thêm 1 quyết định: dành quyền đăng cai giải lần thứ nhất cho Indonesia, vì năm đấy Việt Nam là chủ SEA Games 22.
 
Năm 2004, do ảnh hưởng của dịch SARS và cúm gà, AFF huỷ bỏ và dời tới năm 2005. Lẽ ra Việt Nam ưu tiên làm chủ nhà của giải, nhưng do nhà tài trợ LG không trực tiếp tài trợ cho giải, khiến AFF lâm vào khó khăn về tài chính.
 
Cuối cùng, AFF chuyển địa điểm thi đấu tới Brunei vì Thái tử nước này ( đồng thời là chủ tịch của đội DPMM tại giải ) hứa bao toàn bộ kinh phí cho các đội tại giải !
(Thể thao TP HCM)