Chung kết giải U11 toàn quốc: Khánh Hoà bảo vệ thành công ngôi vô địch

Với lối chơi chặt chẽ và bài bản, các cầu thủ nhí Khánh Hoà đã xuất sắc vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 3-1 để lần thứ hai liên tiếp mang Cúp vàng về với phố Biển Nha Trang.

Với lối chơi chặt chẽ và bài bản, các cầu thủ nhí Khánh Hoà đã xuất sắc vượt qua Đà Nẵng với tỷ số 3-1 để lần thứ hai liên tiếp mang Cúp vàng về với phố Biển Nha Trang.
 
Trước khi bước vào trận chung kết, Đà Nẵng chưa để thua một trận nào trong khi đó, Khánh Hoà đã từng thất thủ với tỷ số 1-3 trước Phú Thọ ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà các cầu thủ nhí Khánh Hoà tỏ ra kém tự tin hơn đối thủ của mình. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, ĐKVĐ Khánh Hoà đã tổ chức những pha tấn công dồn dập và liên tục Sbắn phá⬝ khung thành đội bạn bằng cú dứt điểm khá nguy hiểm từ cự li ngoài vòng cấm địa.
 
Bên kia chiến tuyến, sau khi chống đỡ khá vất vả các hướng tấn công của Khánh Hoà, các cầu thủ Đà Nẵng đã dần dần ổn định được thế trận và bắt đầu tổ chức các pha phản công rất sắc sảo.
 
Phút tứ 6, Tấn Tài (6) đánh đầu tung lưới thủ môn Khánh Hoà đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Sau bàn thua, Khánh Hoà mạnh dạn dâng cao đội hình và gây rất nhiều sức ép lên phần sân Đà Nẵng nhờ tốc độ và sự năng động của Thú Đức trên hàng công.

KẾT QUẢ CHUNG CUC

Vô địch: Khánh Hoà

Hạng Nhì: Đà Nẵng

Hai đội hạng 3: Tuyên Quang, TP.HCM
Đội phong cách: Đăk Lăk, Phú Thọ, Quảng Trị, Bắc Kạn.

Đội thi đấu tích cực: Thái Bình, Bạc Liêu, Hải Dương, Bình Thuận, Quảng Trị, Bắc Kạn.

Thủ môn xuất sắc nhất: Đinh Tấn Việt (Đà Nẵng).

Vua phá lưới: Lý Thú Đức (9 bàn) Khánh Hoà.
 
Đội hình tiêu biểu: Ma Văn Tuấn (Tuyên Quang), Vũ Duy Bảo (TP.HCM), Khang Kim Anh (Phú thọ), Lý Đăng Hưng (Phú Yên), Lý Thú Đức, Lê Thành Đạt (Khánh Hoà), Hoàng Ngọc Bảo (Hà Nội), Nguyễn Tăng Tiến (Đăk Lăk), Đặng Anh Tuấn, Đinh Tấn Việt (Đà Nẵng).

Phút thứ 12, nỗ lực cản phá bất thành của một hậu vệ Đà Nẵng đã đưa bóng đến đúng tầm khống chế của Huỳnh Thanh (11), và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút chân trái cực mạnhlàm bó tay thủ môn Tấn Việt, gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà.

 
Sau bàn thắng, Khánh Hoà chơi rất hứng khởi và tiếp tục chiếm ưu thế trên sân. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng tổ chức tranh bóng quyết liệt đồng thời triển khai phản công nhanh và tự tin dứt điểm từ xa mỗi khi nhận thấy có khoảng trống trước khung thành thủ môn Trung Hạ.
 
Sang hiệp hai, cả 2 đội nhập cuộc khá thận trọng. Trong suốt nửa đầu hiệp đấu này, Khánh Hoà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn không xuyên thủng được hàng phòng ngự chặt chẽ và gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của Đà Nẵng.
 
Nửa cuối hiệp 2, tốc độ trận đấu đột ngột thay đổi với những pha tấn công Săn miếng trả miếng⬝ của cả hai đội và trận đấu do đó cũng trở nên cởi mở và sôi động hơn.
 
Phút thứ 36, Thú Đức, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Khánh Hoà, nâng tỷ số lên 2-1 sau một pha khống chế bóng và dứt điểm chuẩn xác. Cũng chính Thú Đức một mình một bóng từ khi vực giữa sân, dốc bóng tốc độ trước khi tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng 3-1 cho Khánh Hoà ở giây cuối cùng của trận đấu.
 
Như vậy, với thắng lợi này, Khánh Hoà đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, trong thành công của Khánh Hoà có sự đóng góp rất lớn của Lý Phú Đức, vua phá lưới tại giải với 9 bàn thắng.  Trong khi đó, tuy thất bại, nhưng những gì mà các cầu thủ nhí Đà Nẵng đã thể hiện là rất đáng biểu dương và khen ngợi. Hy vọng, mùa giải sau, các cầu thủ nhí sông Hàn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA