Ronaldinho lập cú đúp

Tiền vệ của ĐTQG Brazil và CLB Barcelona – Ronaldinho lần thứ 2 liên tiếp được nhận danh hiệu cao quý của FIFA, hoàn tất một năm thi đấu thành công mỹ mãn.

Tiền vệ của ĐTQG Brazil và CLB Barcelona – Ronaldinho lần thứ 2 liên tiếp được nhận danh hiệu cao quý của FIFA, hoàn tất một năm thi đấu thành công mỹ mãn.

Không ngoài dự đoán, Ronaldinho đã dễ dàng “đánh bại” tiền vệ Frank Lampard và đồng đội tại CLB Barcelona Samuel Eto”o để đứng lên bục cao nhất. Tiền vệ người Brazil trở thành cầu thủ thứ 3 có vinh dự nhận danh hiệu này nhiều hơn 1 lần kể từ khi FIFA tổ chức bình chọn từ năm 1991 (Zidane và Ronaldo mỗi người 3 lần).

Ronaldinho hôn danh hiệu cao quý của FIFA

Ronaldinho nhận được 956 điểm từ các đội trưởng và các HLV trưởng của ĐTQG trên khắp thế giới, bỏ xa Frank Lampard ở vị trí thứ hai với 306 điểm và Samuel Eto”o ở vị trí thứ 3 với 190 điểm.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội của tôi, không có họ, chắc chắn tôi không thể có mặt tại đây. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình tôi và Chúa, vì người đã mang lại sức khỏe để tôi thực hiện mơ ước của mình. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục giữ được phong độ cao để được quay trở lại đây nhiều lần nữa” – Ronaldinho phát biểu.

Lịch sử “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới”

1991: Lothar Matthaeus
1992: Marco Van Basten
1993: Roberto Baggio
1994: Romario
1995: George Weah
1996, “97, “02: Ronaldo
1998, 2000, “03: Zinedine Zidane
1999: Rivaldo
2001: Luis Figo
2004, “05: Ronaldinho

Ronaldinho đã mang về danh hiệu thứ 7 cho Brazil trong tổng số 15 lần kể từ khi giải thưởng này ra đời. Cũng tại buổi Gala bóng đá cuối năm của FIFA, ĐT Brazil đã được bầu là đội bóng xuất sắc nhất năm lần thứ 4 liên tiếp.

Trong tháng 5 vừa qua, Ronaldinho với 10 bàn thắng đã dẫn dắt Barcelona lần đầu tiên giành chức vô địch Tây Ban Nha sau 6 năm. Tính tổng cộng, Ronaldinho đã có 34 bàn thắng trong 82 trận đấu tại La Liga và 13 bàn trong 19 trận đấu tại các cúp châu u kể từ khi chuyển từ Paris Saint-Germain sang Barcelona trong năm 2003. Ngoài ra, tiền vệ có lối chơi bóng đầy quyến rũ này cũng đã cùng ĐT Brazil giành chức vô địch Confederations Cup tại Đức trong mùa hè qua. Đó chính là những yếu tốt giúp Ronaldinho bỏ xa Lampard và Eto”o trong cuộc bình chọn.

Cũng tại Gala bóng đá cuối năm của FIFA, nữ tiền đạo ĐT Đức Birgit Prinz lần thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu “Nữ cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới”. Prinz nhận được 513 điểm, xếp trên Marta của ĐT Brazil với 429 điểm và Shannon Boxx của ĐT Mỹ với 235 điểm.

* HLV Alfred Riedl bình chọn Thierry Henry ở vị trí số 1, tiếp theo là Ronaldinho (2 ) và Steven Gerrard (3). Đội trưởng Phan Văn Tài Em bình chọn Ronaldinho ở vị trí số 1, Gerrard (2) và Adriano (3).

* HLV Mai Đức Chung (ĐT Nữ) bình chọn Laura Kalmari ở vị trí số 1, Marta (2) và Sandra Minnert (3). Đội trưởng Đoàn Thị Kim Chi bình chọn Sandra Minnert ở vị trí số 1, Kelly Smith (2) và Maribel Dominguez (3).

(Theo Thethaovietnamnet)