VCK Asian Cup nữ 2010: Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Australia 15h chiều mai

Sáng nay (18/5), BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự cuộc họp kỹ thuật VCK Giải bóng đá Vô địch châu Á 2010 tại khách sạn JinJiang – TP Thành Đô, Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ có 3 trận đấu với các đối thủ mạnh gồm Australia, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

Sáng nay (18/5), BHL đội tuyển nữ Việt Nam đã tham dự cuộc họp kỹ thuật VCK Giải bóng đá Vô địch châu Á 2010 tại khách sạn JinJiang – TP Thành Đô, Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ có 3 trận đấu với các đối thủ mạnh gồm Australia, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc.

 

Trong buổi họp kỹ thuật sáng nay (18/5), đại diện AFC đã thông báo lại những điểm chính trong điều lệ giải và đại diện các đội tuyển tham dự đều nhất trí với các vấn đề BTC đưa ra. Về trang phục thi đấu, tại 3 trận vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đều mặc màu đỏ.

 

Chiều qua (17/5), Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Quiyang thuộc quận Thanh Dương – TP Thành Đô. Tuy đây chỉ là sân tập nhưng chất lượng sân khá tốt, đạt yêu cầu về chuyên môn. Trong buổi tập này, BHL đã hướng dẫn tập chủ yếu về kỹ năng cá nhân và chiến thuật tập thể. Sau phần khởi động với bóng và các trò chơi linh hoạt, các cầu thủ bắt đầu thực hành chạy chuyền bóng sệt, bóng bổng dọc theo chiều dài của sân để tạo cảm giác với bóng ở các cự ly khác nhau. Tiếp đó là phần phối hợp đội hình chiến thuật 5-3-2 trên toàn sân để tập cho đội hình dự kiến thi đấu chính thức với đội Australia ngày mai; thủ môn tập riêng với các bài tập bắt bóng ở các tư thế, cự ly và hướng khác nhau.

 

Toàn đội đã tập luyện hăng hái, tích cực và rất vui vẻ. Các nội dung bài tập được toàn đội cố gắng thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả khá tốt về mặt chuyên môn. Tất cả 20 cầu thủ đều tham gia tập luyện, cầu thủ Mai Ngọc cũng đã bắt đầu tập nhẹ theo hướng dẫn của bác sỹ để phục hồi từng bước sức khoẻ.

 

Sáng nay, toàn đội có buổi tập nhẹ tại khách sạn; chiều tiếp tục tập luyện tại sân JinNiu – TP Thành Đô, Trung Quốc.

 

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng B như sau:

Ngày 19/5 (15h00*): Việt Nam – Australia

Ngày 21/5 (19h30): Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 23/5 (16h00): Việt Nam – Hàn Quốc

(Giờ Trung Quốc – 1 giờ = giờ Việt Nam)