Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung rèn kỹ chiến thuật, thi đấu cọ xát

Sau chuyến rèn thể lực tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, hiện tại đội tuyển nữ Quốc gia đang tiếp tục đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Đánh giá về các cầu thủ sau thời gian rèn thể lực tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng: “Nhìn chung các cầu thủ đã cố gắng và nỗ lực hoàn thành các giáo án nặng do ban huấn luyện đề ra. Giai đoạn đó chúng tôi chỉ tập trung vào các bài tập nâng cao thể lực, sức nền mà chưa có trận đấu nào. Quay trở về Hà Nội, sau 1 tuần tập kỹ chiến thuật, sau đây các cầu thủ sẽ có một số trận đấu giao hữu để ban huấn luyện rà soát lại lực lượng, sắp xếp bộ khung thi đấu và các vị trí thay thế cho phù hợp”.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp đội bóng Đại sứ quán Mỹ, diễn ra vào chiều 26/10, tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến trong hai ngày 3/11 và 6/11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Ấn Độ trong chuyến tập huấn của đội bạn tại Hà Nội.

Điểm nhấn quan trọng trong đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản. Theo đó, ngày 11/11 toàn đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tập huấn, dự kiến thi đấu giao hữu thêm 3 trận với các đối thủ là các CLB bóng đá nữ tại địa phương. Kết thúc chuyến tập huấn nước ngoài, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quay về TP Hồ Chí Minh vào ngày 20/11, đóng quân tại đây thêm hai ngày trước khi chính thức lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 30.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM