Giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2005 Cúp Vinamilk: Dự kiến 79 đội sẽ tham gia vòng bảng

Chiều nay, BTC giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc 2005 đã tổ chức họp báo giới thiệu giải.

Chiều nay, BTC giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng toàn quốc 2005 đã tổ chức họp báo giới thiệu giải.
 
Quang cảnh buổi họp báo       Ảnh: N.Cường
 
Vòng đấu loại Giải năm nay sẽ đồng loạt khởi tranh vào dịp Tết thiếu nhi 1/6, dự kiến có 38 đội U13 và 41 đội U11 sẽ đua tranh, chia thành 7 bảng như sau: Tuyên Quang (bảng 1), Thái Nguyên (B2), Thái Bình (B3), Quảng trị (B4), Đăk Lăk (B5), Bình Thuận (B6), Bến Tre (B7). Kết thúc vòng bảng, các đội xếp thứ Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ vào VCK cùng ĐKVĐ năm 2004 (Quảng Ninh – U13; Khánh Hoà- U11) cùng các đội chủ nhà (Bình Định – U13; TPHCM – U11). VCK giải U13 diễn ra từ ngày 1-10/7 tại SVĐ Quy Nhơn – Bình Định. VCK U11 thi đấu từ ngày 5-11/8 tại TPHCM.
 
Điều lệ giải Thiếu niên và Nhi đồng năm nay có những bổ sung một số vấn đề.
 
T

Phó Chủ tịch thường trực Trần Duy Ly: Qua 10 mùa giải cho thấy, nhu cầu bóng đá trẻ là có thật, bởi rất nhiều đơn vị đã xin được đăng cai tổ chức vòng bảng, đặc biệt là VCK. Chất lượng và tính ổn định của giải ngày càng cao.

ất cả các đại biểu đều đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải chống tiêu cực triệt để. Phó Chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly đánh giá: SGiải ngày càng giảm áp lực nhất thiết phải đạt thành tích cao mà hướng tới thành tích là sản phẩm của sự đầu tư và thực lực. Vài ba năm trước đây, nạn gian lận tuổi khá phổ biến nhưng giờ đã giảm. Điều này cho thấy sự cay cú, ăn thua đang dần không còn⬦⬝.

 
Tại giải năm 2004, BTC không phải loại một trường hợp nào, bởi hầu hết các tỉnh thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra độ tuổi cầu thủ. Tuy vậy, giải năm nay, BTC vẫn rất chú trọng tới việc kiểm tra độ tuổi của các cầu thủ. Ngoài các biện pháp nghiêm ngặt sẽ được áp dụng để tránh các hiện tượng gian lận tuổi, sẽ đề nghị BGĐ Sở TDTT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát danh sách các đội bóng đăng ký thi đấu tại giải, để không xảy ra các hiện tượng đáng tiếc.
 
Tại các giải trẻ, việc gian lận (đánh tráo người hoặc khai gian tuổi⬦) chủ yếu do người lớn làm nên LĐBĐVN thống nhất quan điểm không giảm án kỷ luật nhiều cho các Trưởng đoàn, HLV trưởng mà giảm cho các đội. Vừa qua, LĐBĐVN đã tiếp tục giảm án cho các đội U11 của Hà Tĩnh, Đắc Lắc và Quảng Trị.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA