Dư âm Confederations Cup 2005: Vươn lên tầm cao mới

Sau hơn một thập kỷ tồn tại trong sự lạnh nhạt của công chúng, cuối cùng thì Confed Cup cũng đã đáp lại phần nào sự kỳ vọng của FIFA khi quyết định khai sinh giải đấu này.

Sau hơn một thập kỷ tồn tại trong sự lạnh nhạt của công chúng, cuối cùng thì Confed Cup cũng đã đáp lại phần nào sự kỳ vọng của FIFA khi quyết định khai sinh giải đấu này. 
 
Hàng triệu khán giả xem truyền hình đã thấy nụ cười rạng rỡ của chủ tịch FIFA Sepp Blatter, của những thành viên ban tổ chức Confed Cup ngay khi trận chung kết giữa Brazil và Argentina kết thúc. Cũng dễ hiểu lý do bởi nhìn một cách tổng quát thì đây là sự kiện thành công cả về mặt tổ chức cũng như chất lượng thi đấu. Qua đó, FIFA cũng bớt được phần nào áp lực đòi tẩy chay giải sau cú đột quỵ của tiền vệ người Cameroon Marc-Vivien Foe 2 năm trước.
 
Thành công về mặt tổ chức
 
CĐV đã góp phần tạo nên thành công cho giải đấu
 
Có thể nói, việc Confed Cup Sthay đổi bộ mặt⬝ được là nhờ khả năng tổ chức các sự kiện lớn rất hoàn hảo của người Đức. Với con số thống kê 627.044 lượt khán giả tới sân, đây là kỳ Confed Cup đầu tiên mà nước tổ chức không phải chịu thua lỗ về tài chính. Nó cho thấy người Đức đã marketting cực tốt về  giải đấu mà trước đó đa phần mọi người đều ngoảnh mặt. Tất nhiên một phần cũng nhờ sự vận động hành lang rất tích cực của FIFA, thuyết phục các đội đưa đến Đức đội hình gần như là mạnh nhất.       
 
Cơ sở hạ tầng phục vụ giải cũng là niềm tự hào của ban tổ chức. Cả 5 sân vận động được sử dụng dù chưa phải là tốt nhất nếu không muốn nói là hạng 2 so với những Alianza Arena, Olympicstadion, Arena AufSchalke⬦ nhưng cũng đã đạt đến tầm hoàn thiện, khó có thể chỉ ra điều gì chưa ưng ý.
 
Những mối lo về hooligan cũng không hề xảy ra. Tuy còn một vài trường hợp khán giả chạy xuống sân gây cản trở trận đấu nhưng đó là do các hãng cá cược thuê người quảng bá thương hiệu. Đây không phải vấn đề quá lớn và những người có trách nhiệm đã hứa sẽ ngăn chặn, không để tình trạng này tái diễn tại World Cup 2006.
 
Vụ việc 2 cầu thủ Mexico bị HLV Ricardo Lavolpe loại khỏi giải vì nghi ngờ sử dụng doping cũng không thể khép lỗi cho BTC. Cho đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức nhưng đó hoàn toàn là vấn đề nội bộ của đội bóng Trung Mỹ nên BTC chỉ đứng ngoài quan sát và cố gắng không để sự vụ gây ảnh hưởng đến giải.
 
Thành công về mặt chuyên môn
 
Podolski và Schweinsteiger, hai trong số khá nhiều gương mặt mới thi đấu nổi bật tại giải lần này
 
Với những điều kiện tốt như trên, việc các cầu thủ ngôi sao có trách nhiệm cống hiến hết mình là lẽ tất yếu. Và quả thực đây là giải Confed Cup có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Hầu như trận đấu nào cũng diễn ra hấp dẫn, kịch tính làm hài lòng giới hâm mộ. Cả thảy có 56 bàn thắng được ghi sau 16 trận đấu, tỷ lệ trung bình là 3,5 bàn/ trận.
 
Các ngôi sao hàng đầu thế giới khi đối mặt nhau đã đem lại những pha bóng sôi động, đẹp mắt trên sân cỏ. Qua đó, khán giả được chứng kiến sự xuất sắc của Michael Ballack (cầu thủ hay nhất giải), chìm vào vũ điệu Tango của Roman Riquelme hay những pha ghi bàn nổ tung cầu trường của vua phá lưới Adriano⬦
 
Ngoài ra, Confed Cup còn giới thiệu một loạt những gương mặt trẻ giàu triển vọng nhiều khả năng toả sáng tại World Cup 2006 như Lukas Podolski, Bastian Schweinteiger (Đức), Robinho, Cicinho (Brazil) hay Luciano Figueroa (Argentina)⬦ Họ đã góp phần không nhỏ đưa giải đấu xứng tầm với danh xưng cúp các đội vô địch liên đoàn châu lục.
 
Qua giải lần này, người Đức cũng nhìn thấy bóng dáng một đội tuyển từng giành nhiều vinh quang trong quá khứ. Một tập thể trẻ chung, giàu sức sống và rất tham vọng, đó là món quà ý nghĩa mà HLV Klinsmann gửi đến những người yêu mến Scỗ xe tăng Đức⬝. Người khổng lồ tỉnh giấc sau thời gian ngủ quên trên chiến thắng cũng có thể coi là một thành công đáng kể, một tín hiệu vui với bóng đá thế giới.  
 

Nhìn chung, Confed Cup 2005 đã đặt ra một chuẩn mực mới để những kỳ tổ chức sau này cố gắng vươn tới.