Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League Châu Á: HL.Bình Định và HAGL tiếp tục thua

Đấu trường Champions League Châu Á dường như là sân chơi quá tầm với các CLB Việt Nam khi cả Hoa Lâm Bình Định và HAGL tiếp tục để thua…

Đấu trường Champions League Châu Á dường như là sân chơi quá tầm với các CLB Việt Nam khi cả Hoa Lâm Bình Định và HAGL tiếp tục để thua trước Krung Bank (Thái Lan) và Shenzhen (Trung Quốc).
 
Tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Li Yi ghi 2 bàn cho Shenzhen  Ảnh  AFC
 
HL.Bình Định đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tay tại Champions League châu Á khi để thua 1-2 trước đội bóng Krung Bank ngay tại sân nhà Quy Nhơn. Trong khi đó, tại Shenzhen, trước đội bóng mạnh của giải VĐQG Trung Quốc (C-League), HAGL cũng không thể tạo nên bất ngờ và tiếp tục chịu thêm một trận thua đậm (0-5). Với kết quả này, 2 đại diện của bóng đá Việt Nam tiếp tục xếp cuối tại bảng E và G.
 
Mặc dù thiếu vắng 2 trụ cột, những cầu thủ từng thi đấu cho CLB Hạng 2 Đức Eintracht Frankfurt là tiền đạo Yan Chen và hậu vệ Li Weifeng (bị treo giò) nhưng đội bóng đang giữ chức vô địch giải C-League Shenzhen vẫn dễ dàng vượt qua HAGL với tỷ số 5-0.
 
ĐKVĐ V-League HAGL là đội tạo ra được cơ hội đầu tiên với cú sút xa của Dương Minh Ninh ở phút 14 nhưng thế trận áp đảo nhanh chóng được các cầu thủ chủ nhà thiết lập. Shenzhen tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong những phút còn lại của hiệp 1 và có được 2 bàn thắng bằng những pha đánh đầu của Oyawole  và Li Yi ở các phút 34 và 39.
 
Thế trận ở hiệp 2 cũng không có gì thay đổi khi đội chủ nhà Shenzhen vẫn là đội bóng chiếm ưu thế trên sân và ĐKVĐ C-League tiếp tục có được thêm 3 bàn thắng nữa do công của Wang Xinxin, Zhang Yonghai và Li Yi (bàn thứ 2). HAGL cũng có cơ hội rút ngắn tỷ số khi tiền đạo vào sân thay người Minh Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng chân sút Kiatisuk lại không thực hiện thành công quả phạt 11m.
 
HL.Bình Định mất điểm ngay trên sân Quy Nhơn Ảnh AFC
 
Tại bảng G, HL.Bình Định cũng không thể biến lợi thế sân nhà để giành điểm trước đội bóng đến từ Thái Lan là Krung Bank. Hậu vệ Nanthawat Jittrong giúp đội khách dẫn điểm trước ở phút 38 nhưng đội bóng đang giữ cúp Quốc gia Việt Nam sớm có bàn san bằng tỷ số ngay trong hiệp 1 khi chân sút người Thái Lan Worawut Srimaka thực hiện thành công quả 11m.
 
Hiệp 2 diễn ra với tốc độ trung bình và tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với một kết quả hoà tuy nhiên Chirawat Kunlawong đã lạnh lùng ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách Krung Bank khi thời gian của trận đấu không còn nhiều.
 

Với kết quả này, Bình Định tiếp tục xếp cuối bảng mặc dù cùng có được 1 điểm như CLB Persebaya (Indonesia) thi đấu nhiều hơn 1 trận (đại diện của Indonesia thi đấu muộn tại vòng này).