Quả bóng gọi, họ trả lời

Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (Indoor Games) lần 2-2007 diễn ra từ ngày 26-10 đến 3-11 tại Macau, đội tuyển bóng đá nữ trong nhà (futsal) VN đã tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long – TPHCM với…

(NLĐ.O) Chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (Indoor Games) lần 2-2007 diễn ra từ ngày 26-10 đến 3-11 tại Macau, đội tuyển bóng đá nữ trong nhà (futsal) VN đã tập trung tại Trung tâm Thể thao Thành Long – TPHCM với 16 cầu thủ. Đáng chú ý trong danh sách này là sự trở lại của các cựu binh một thời của đội tuyển bóng đá nữ VN từng 3 lần đoạt HCV SEA Games như Lưu Ngọc Mai, Phùng Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thị Hà…

SCô đi nhớ mang hình bọn em⬝

Đó chính là lời nhắn nhủ của các học sinh trẻ năng khiếu bóng đá huyện Từ Liêm-Hà Nội gởi gắm cô giáo Nguyễn Hồng Phúc. Sinh năm 1976, gắn bó với đội tuyển quốc gia từ ngày đầu đến SEA Games 23, Hồng Phúc chia tay bóng đá đỉnh cao sau khi cùng đồng đội giơ cao chiếc HCV Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình tháng 12-2003. Hoàn tất chương trình giáo viên giáo dục thể chất của Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, cô giáo Hồng Phúc hết dạy ở Trường THCS Nhân Hòa đến lớp năng khiếu bóng đá nam của huyện Từ Liêm-Hà Nội. Vừa nhận được lệnh tập trung, vậy là Hồng Phúc gói ghém công việc, nhờ người đứng lớp thay. Cô cũng nhờ có bố, nguyên là một giáo viên, thu xếp giúp chuyện nhà để có thể có mặt tập trung cùng đội tuyển futsal nữ đợt này.

Làm thầy nhưng còn Sbén⬝ lắm

Đang huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ FPT, lại có khá nhiều Sshow⬝ trọng tài lẫn phong trào, nhưng chỉ cần có lệnh gọi, cựu đội trưởng tuyển quốc gia Lưu Ngọc Mai đã có mặt trên Trung tâm Thành Long. Ngoài những giờ tập luyện, các bạn đồng đội thường thấy chị ghi ghi chép chép. Thì ra trong thời gian tập huấn, thấy những cái gì hay từ HLV trưởng người Thái Lan Khumron Sumranphun, chị đều ghi lại để bổ sung cho kiến thức của mình. Trong những số cựu binh được gọi, Ngọc Mai là cầu thủ còn Sbén⬝ nhất, từ kỹ thuật đến tốc độ, thậm chí đàn chị này còn vượt qua những đồng đội trẻ.

Tương tự như Ngọc Mai, HLV của đội tuyển bóng đá nữ Hà Nội Phùng Thị Minh Nguyệt cũng thường xuyên trao đổi với thầy Khumron và HLV phó Đào Huy Hùng về chiến thuật, kỹ thuật. Đang học năm cuối chương trình đại học của ĐH Sư phạm Hà Nội, nghe tin được tham dự đội tuyển với vai trò cầu thủ, Minh Nguyệt nhanh chóng thu xếp hành tranh để có mặt ở. Cô gái Hà Nội này thổ lộ: STôi cứ náo nức như cái ngày lần đầu tiên được lên chơi cho tuyển quốc gia ấy!⬝.

Theo NLĐ.O

HLV trưởng người Thái Lan Khumron khẳng định: SChính những kinh nghiệm của các cầu thủ cựu binh đã giúp tôi phần nào định hình được chiến thuật cho đội futsal nữ VN⬝. Nhìn những nụ cười và những giọt mồ hôi trên sân tập của các cựu binh, dường như những tuyển thủ trẻ được tiếp thu thêm những bài học mới: Bài học của lòng đam mê và lửa nhiệt tình, bởi bóng đá nữ, nhất là futsal, vẫn còn lắm gian khó…

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM