Đội tuyển U16 nữ Quốc gia tập trung chuẩn bị cho U16 Đông Nam Á 2018

Ngày 7/4 vừa qua, đội tuyển U16 nữ Quốc gia đã chính thức tập trung để chuẩn bị cho giải U16 Đông Nam Á 2018, diễn ra tại Indonesia vào tháng 5 tới.

25 vận động viên dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cùng 4 trợ lý hiện đang đóng quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Chuẩn bị cho giải U16 nữ Đông Nam Á 2018, các cầu thủ đội U16 nữ Quốc gia trước đó đã có cữ dượt bổ ích tại giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia, tổ chức cuối tháng 4/2018.

Trong tuần tập luyện đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tuyển U16 nữ Quốc gia vừa tập thể lực, vừa rèn kỹ – chiến thuật. Ở trận đấu giao hữu đầu tiên với đội bóng trường cấp 3 Unis ngày 14/4 vừa qua, đội tuyển U16 nữ Quốc gia đã giành chiến thắng với tỉ số 5-0.

Trong 2 tuần còn lại trước khi lên đường đi thi đấu, thầy trò HLV Nguyễn Thị Mai sẽ có thêm 3 trận đấu tập với các đối thủ U13 nam Hà Nội (18/4), đội nữ Hà Nội II (19/4), đội nữ Hà Nội III (20/4) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và 1 trận với đội U19 nữ Than KSVN (24/4) tại Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Nhận xét về các cầu thủ sau tuần tập luyện đầu tiên, HLV trưởng Nguyễn Thị Mai Lan cho biết: “Lực lượng đội tuyển U16 nữ Quốc gia tập trung chuẩn bị cho giải Đông Nam Á vẫn còn hạn chế, do độ tuổi các cầu thủ còn khá trẻ nên kỹ thuật từng cá nhân đang trong giai đoạn tích luỹ hoàn thiện, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều. Nhưng nhìn chung, với điều kiện tập luyện, sinh hoạt khá tốt, toàn đội đang tập trung cố gắng với tinh thần đầy hứng khởi cho giải đấu sắp tới”.

Ngày 29/4, đội tuyển U16 nữ Quốc gia chính thức lên đường sang Indonesia tham dự AFF 2018. Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Philippines, Myanmar, Malaysia và Singapore trong khi bảng B gồm các đội Thái Lan, Capuchia, Lào và chủ nhà Indonesia. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân trận mở màn gặp Myanmar vào ngày 1/5 tới. Các đối thủ vòng bảng tiếp theo lần lượt là Singapore (3/5), Philippines (7/5) và Malaysia (9/5).

>>>DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN U16 NỮ QUỐC GIA

>>>LỊCH THI ĐẤU GIẢI U16 NỮ AFF 2018

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM