Hà Tây, Slụa⬝ mềm buộc chặt

Hà Tây đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và làm nức lòng khán giả hâm mộ quê nhà khi giành 4 thắng lợi liên tiếp…

Hà Tây đã gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn và làm nức lòng khán giả hâm mộ quê nhà khi giành 4 thắng lợi liên tiếp. Cho dù chia điểm với ĐKVĐ TPHCM trong trận đấu cuối cùng của lượt đi, các cô gái quê lụa vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng.

 

Lê Thị Oanh (15) chân sút quan trọng góp phần vào thành công của Hà Tây ở lượt đi – Ảnh Hoàng Anh

Mùa giải 2004 có thể xem là một mùa giải đáng thất vọng nhất đối với các cô gái quê lụa khi cán đích với vị trí thứ 5 trên tổng số 6 đội tham dự. Thành tích kém cỏi trên đã buộc lãnh đạo sở TDTT Hà Tây cũng như lãnh đạo đội bóng phải cùng xắn tay xốc lại lực lượng và tinh thần cho toàn đội trước khi bước vào mùa giải mới với mục tiêu đầy tham vọng: Lấy lại những gì đã mất!

 
Cựu HLV đội Hà Nam Ninh cũ Nguyễn Ngọc Lập được mời về nắm đội từ tháng 10/2004. Tuy nhiên, ngay khi tiếp quản đội bóng mới, HLV giàu kinh nghiệm này đã vấp phải khó khăn rất lớn khi hàng loạt các vị trí trụ cột như trung vệ Đỗ Bích Liên, hậu vệ Nguyễn Thị Duy, Nguyễn Thị Lưu… đã xin nghỉ thi đấu để dành thời gian cho học tập và lập nghiệp.
 
Những tưởng những xáo trộn trong đội hình sẽ khiến nữ Hà Tây khó có thể thực hiện được mục tiêu của mình, nhất là khi đối thủ lớn nhất của họ là ĐKVĐ cũng đã có sự chuẩn bị không kém phần chu đáo nhằm bảo vệ ngôi hậu của mình.
 
Niềm vui của các nữ cầu thủ Hà Tây khi đạt thành tích cao tại lượt đi – Ảnh Q.Thắng

Tuy nhiên, dưới bàn tay của HLV Nguyễn Ngọc Lập, dàn cầu thủ trẻ mới bổ sung từ lực lượng kế cận càng chơi càng tiến bộ và tự tin hơn. Khởi đầu bằng thắng lợi ấn tượng 3-1 trước Than Cửa Ông. Tiếp đó, trong trận cầu được dự đoán là Slành ít dữ nhiều⬝ trước Hà nam, đội bóng vừa hạ ĐKVĐ TPHCM với 3 bàn không gỡ, các học trò của HLV Ngọc Lập đã thể hiện một lối chơi gắn kết và tràn đầy ý tưởng để giành thắng lợi giòn giã 3-0. Không dừng lại đó, lối chơi phối hợp nhỏ một chạm, lên công về thủ nhịp nhàng của các cầu thủ Hà Tây tiếp tục không có đối thủ khi lần lượt vượt qua 2 chướng ngại tiếp theo là Thái Nguyên và Hà Nội trước khi đối đầu với TPHCM trong trấn đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi. Tại trận đấu này, các cô gái quê lụa vẫn phô diễn sức mạnh và suýt nữa toàn thắng cả 5 trận nếu như không bất ngờ bị gỡ lại 2 bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu.

 
Sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ tài năng như Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Thành⬦ và đặc biệt là Sphát hiện mới⬝ Nguyễn Thị Muôn ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ, đã khiến Hà Tây trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Không những thế, kết thúc lượt đi, các cô gái Hà Tây còn thể hiện là một đội bóng có hàng công xuất sắc nhất (13/5 trận, trung bình 2,6 bàn/trận) và hàng thủ hiệu quả nhất (chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 5 trận).
 
Dựa vào thực lực các đội bóng, mà phần lớn đã được phơi này qua các trận đấu thuộc lượt đi, nếu tiếp tục duy trì được phong độ như thời gian vừa qua, khó có đối thủ nào có thể cản bước được Hà Tây. Tuy nhiên, con đường đi đến đích cuối cùng, các cô gái quê lụa vẫn còn 5 cửa ải nữa cần vượt qua, trong đó có cả những yếu tố bất ngờ và may rủi đang chờ đón. Hy vọng, Slụa⬝ mềm buộc chặt”, các cô gái Hà Tây sẽ giữ vững được thành quả của mình cho đến trận đấu cuối cùng.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA