Giải VĐ Futsal châu Á 2005: ĐT Việt Nam- HongKong 1-1: Tiếc cho ĐT Việt Nam!

Hôm nay (24/05), tại nhà thi đấu QK7 và nhà thi đấu Phú Thọ tiếp tục diễn ra các cặp đấu thuộc bảng A, B, E và F.

Hôm nay (24/05), tại nhà thi đấu QK7 và nhà thi đấu Phú Thọ tiếp tục diễn ra các cặp đấu thuộc bảng A, B, E và F.

18h30 chiều nay, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận đấu thứ hai tại giải VĐ Futsal châu Á. ~ trận đầu ra quân, mặc dù thất bại với tỷ số 1-4 trước Kyrgyzstan, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy một sự tiến bộ rõ nét. Và khán giả hâm mộ bộ môn bóng đá trong nhà rất trông đợi vào một sự khởi sắc khi ĐTVN gặp đối thủ ngang tầm Hongkong.

Đúng như dự đoán, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Việt Nam đã chủ động tổ chức tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu. Chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng phải đến phút thứ 9 của hiệp đấu thứ nhất, Quốc Khương (14) mới ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hồng Sơn, Tuấn Thành đã hòa nhập khá tốt với lối chơi của toàn đội và góp phần duy trì thế trận có lợi cho ĐTVN. Tuy nhiên, những phút thi đấu thiếu tập trung vào những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất và do còn thiếu nhiều kinh nghiệm tại sân chơi này đã khiến ĐTVN tuột mất chiến thắng khi để Kwan Yee Lo (8) ghi bàn gỡ hòa cho HongKong từ chấm phạt đền.
Sang hiệp hai, ĐTVN vẫn liên tục ép sân và tạo ra nhiều cơ hội nâng tỷ số, tuy nhiên các chân đội chủ nhà vẫn chưa bén duyên ghi bàn và mặt khác, trong một chiều thi đấu xuất thần, thủ môn Cheung Wai Hong đã xuất sắc cản phá nhiều pha dứt điểm của các chân sút Việt Nam. Kết thúc trận đấu, hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-1.
Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Nguyễn Văn Long không giấu nổi sự tiếc nuối. Ông nói: SCác cầu thủ đã cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu. Tại trận gặp HongKong, một đối thủ xứng tầm, ĐTVN đã chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tiếc rằng khâu ghi bàn vẫn là điểm yếu cần phải được khắc phục. Mặc khác, hôm nay thủ môn đội bạn cũng đã chơi quá xuất sắc, nếu không tỷ số đã không dừng lại ở con số 1-1⬝.
Bảng A chứng kiến trận so tài giữa hai đối thủ ngang tài ngang sức Trung Quốc và Thái Lan. Trước khi bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đều có sự khởi đầu rất tốt. Trong khi Thái Lan giành thắng lợi 23-2 trước Turkmenistan thì Trung Quốc cũng không chịu thua kém khi 21 lần đưa bóng vào lưới Maldives. Ngay từ phút thứ 6 của trận đấu, Panuwat Janta đã ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước và liên tục gây sức ép lên ĐT Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã kịp lấy lại được thế trận và bắt đầu đáp trả để tìm kiếm bàn thắng và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 được thực hiện do công của Yan Fei vào những phút cuối cùng của trận đấu.
Cũng tại bảng đấu này, sau trận đại bại với tỷ số 2-23 trước Thái Lan, Turkmenistan cũng đã kịp gỡ lại thể diện khi giành thắng lợi trước đội bóng yếu nhất bảng Maldives với 5 bàn không gỡ.

Trong khi đó, tại bảng E, ứng cử viên Nhật Bản tiếp tục phô diễn sức mạnh khi 7 lần sút tung lưới Malaysia còn Indonesia cũng giành được thắng lợi với tỷ số 15-2 trước Đảo Guam. Ngôi đầu bảng sẽ được phân định rạch ròi khi Nhật Bản và Indonesia Schạm trán⬝ nhau tại trận đấu tới.

Ngày thi đấu thứ 3 – 5/24/2005

GUAM
2:15
INDONESIA
TURKMENISTAN
5:0
MALDIVES
MALAYSIA
0:7
JAPAN
CHINA P.R.
1:1
THAILAND
VIETNAM
1:1
HONG KONG
PHILIPPINES
2:2
MACAU
IRAQ
0:2
KYRGYZSTAN
PALESTINE
1:9
UZBEKISTAN

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM