HLV trưởng Toshiya Miura chính thức công bố danh sách 22 tuyển thủ ĐT U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28

Trở về khách sạn Golden Tulip sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan, HLV trưởng Toshiya Miura đã có cuộc họp với các trợ lý để chốt lại danh sách 22 tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 28. Đại diện lãnh đạo VFF tham dự cuộc họp có Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh.

Lý do nhà cầm quân người Nhật Bản phải đợi sau trận đấu với ĐT Thái Lan mới chốt lại danh sách là bởi đề phòng trường hợp các cầu thủ thuộc biên chế U23 QG có thể sẽ gặp chấn thương khi thi đấu tại Rajamangla. Rất may mắn là điều này đã không xảy ra.

Theo bản danh sách vừa mới được HLV Toshiya Miura công bố, 4 cầu thủ không cùng đội U23 Việt Nam sang Singapore vào sáng mai (25/5) gồm thủ môn Văn Công, Minh Toàn, hậu vệ Hoàng Lâm và, Đức Lương. Trước đó, những cầu thủ bị dính chấn thương phải sớm nói lời chia tay là Hoàng Thịnh, Văn Long, Tuấn Anh, Phúc Tịnh.

Theo quy định, tại cuộc họp kỹ thuật môn bóng đá nam SEA Games 28, các đội sẽ chốt lại danh sách chính thức 20 cầu thủ và được quyền đăng ký 1 thủ môn dự phòng. Tuy nhiên, HLV Miura vẫn quyết định mang sang Singapore 22 cầu thủ để phòng ngừa chấn thương vào phút cuối, đồng thời cũng nhằm giúp ĐT U23 Việt Nam có được sự chuẩn bị tốt nhất. Như vậy, trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp U23 Brunei, ĐT U23 Việt Nam sẽ tiếp tục nói lời chia tay với 1 cầu thủ nữa.

Sáng mai (25/4), nhóm cầu thủ U23 QG đang đóng quân tại Hà Nội sẽ lên đường sang Singapore. Trong khi đó, trưa cùng ngày, HLV Toshiya Miura cùng các trợ lý và 7 cầu thủ U23 được bổ sung cho ĐTQG cũng sẽ di chuyển từ Bangkok sang đảo quốc Sư Tử, chính thức bước vào hành trình đầy thử thách tại SEA Games 28.


Danh sách 22 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam đăng ký tham dự SEA Games 28:

Thủ môn (3):Phạm Văn Tiến (HAGL), Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Lê Văn Trường (HAGL).

Hậu vệ (6):Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh),

Tiền vệ (8):Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).

Tiền đạo (5):Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

* Tiếp tục cập nhật

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM