Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Giải bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Cúp Eximbank: O.Việt Nam Vô địch

O.Việt Nam đã khép lại giải bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Cúp Eximbank bằng chiếc Huy chương vàng đầy ý nghĩa chào mừng sự kiện trọng đại.

O.Việt Nam đã khép lại giải bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Cúp Eximbank bằng chiếc Huy chương vàng đầy ý nghĩa chào mừng sự kiện trọng đại.


Trong trận đấu được coi là chung kết giải, O.Việt Nam và O.Iran đã cống hiến cho khán giả TP.HCM cũng như khán giả cả nước một trận cầu mãn nhãn. 

Nhập cuộc tự tin với quyết tâm chiến thắng để giữ Cúp vàng chào mừng sự kiện 1000 năm Thăng Long – Hà Nội các tuyển thủ O.Việt Nam đã tạo sức ép về phía khung thành O.Iran. Khá nhiều cơ hội đã trôi qua đáng tiếc, và phải đến khi hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây thì Anh Đức mới đưa O.Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Anh Đức (thứ 2, trái) ghi bàn thắng mở tỷ số. Ảnh An Nhơn (VnExpress)

Vào hiệp 2, O.Việt Nam chỉ còn 10 người khi Anh Đức phạm lỗi nhận thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ trực tiếp) phải rời sân. Trong hơn nửa hiệp 2, đội O.Việt Nam thi đấu khá vất vả khi O.Iran liên tục ép sân nhằm san bằng tỷ số. Cũng trong hiệp đấu này, không khí trên sân càng nóng hơn khi cầu thủ hai đội, đặc biệt là O.Iran liên tiếp phạm lỗi khiến trọng tài phải rút thẻ vàng liên tục để cảnh cáo. Tuy nhiên, trong khó khăn các tuyển thủ O.Việt Nam thi đấu tập trung và kiên cường hơn. Phút 77, trong pha phản công Đình Tùng (2) đã hạ thủ thành O.Iran nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Phút 90, O.Iran thi đấu 10 người khi cầu thủ số 4 nhận thẻ đỏ rời sân.

Đội O.Việt Nam với niềm vui Vô địch giải bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Cúp Eximbank. Ảnh Minh Tuấn (báo Bóng Đá)

Với chiến thắng 2-0 trước O.Iran, O.Việt Nam đã đăng quang tại giải đấu rất ý nghĩa chào mừng 1000 năm Thăng Long. Như vậy, tại giải bóng đá quốc tế chào mừng 1000 năm Thăng Long (tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM), cả hai đội tuyển quốc gia và Olympic quốc gia đều đạt thành tích: ĐTQG đoạt HCB, O.Quốc gia đoạt HCV.

Trước đó, O.Singapore đã thủ hòa 0-0 trước O.Malaysia và giành HCĐ.

Đội hình thi đấu của Olympic Việt Nam

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Long Giang, Minh Đức, Ngọc Anh, Quốc Long

Tiền vệ: Văn Thắng (Thái Dương 77′), Ngọc Điểu, Đức Thiện (Danh Ngọc 55′), Thành Trung (Đình Tùng 50′), Thanh Hưng (Văn Bình 70′)

Tiền đạo: Anh Đức

Ngày

Giờ

Đội – Đội

Kết quả

28/9/2010

16h00

O.Iran – O.Singapore

1-1

18h15

Lễ khai mạc

 

18h30

O.Việt Nam – O.Malaysia

2-1

Nghỉ

 

30/9/2010

16h00

O.Malaysia – O.Iran

0-2 

18h20

O.Singapore – O.Việt Nam

0-0 

Nghỉ

 

2/10/2010

16h00

O.Singapore – O.Malaysia

0-0

18h20

O.Việt Nam – O.Iran

2-0 

20h20

Lễ trao thưởng