Tiền đạo Hải Anh: 'Ấn tượng với kỷ luật của HLV Miura'

Chân sút nội số một V-League 2014 chia sẻ những trải nghiệm của mình về tân HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura và không khí đợt tập trung đầu tiên của ĐT trong năm 2014.

* Đã rất lâu mới được nếm trải không khí tập trung ĐTQG, Hải Anh có cảm xúc thế nào?

Với tôi, được gọi lên ĐTQG bao giờ cũng là một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết mình để phục vụ cho màu cờ sắc áo. Lần đầu tiên tôi được nếm mùi ĐTQG là tháng 11/2013, tôi được gọi để thay thế Nguyên Sa gặp chấn thương.

Tất nhiên, với việc có vé vớt lên ĐT khi đó thì lần được triệu tập này mang đến cho tôi cảm xúc khác, tươi mới hơn. Tôi nghĩ rằng với phong độ hiện tại, tôi rất tự tin và xứng đáng có chỗ đứng trong ĐTQG. 

Hải Anh đang là chân sút nội tốt nhất tại V-League 2014 với 11 bàn thắng

* Là chân sút nội số một của V-League bây giờ, Hải Anh có tin mình sẽ có suất đá chính trong cách sắp xếp đội hình của HLV Miura?

– Tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện và tôi luôn nỗ lực để làm tốt trong những buổi tập. Nhưng tôi nghĩ so với những đàn anh như Công Vinh, Anh Đức, tôi cũng phải học hỏi thêm ở các anh ấy nhiều điểm khác. Khả năng đá chính ở trận giao hữu với Myanmar của tôi có lẽ sẽ không cao đâu (cười). Nhưng mọi thứ tùy thuộc vào cách đánh giá của HLV trưởng. Tôi tôn trọng điều đó.

* Việc V-League phụ thuộc nhiều vào các tiền đạo ngoại khiến chân sút nội có khả năng tốt khan hiếm. Hải Anh nghĩ sao về điều đó?

– Tôi nghĩ đó là điều tồn tại lâu nay của bóng đá Việt Nam. Vì áp lực thành tích, các HLV và CLB phải trao cơ hội cho các ngoại binh chứ họ cũng không dám mạo hiểm với các tiền đạo nội.

* Làm việc với HLV Toshiya Miura, Hải Anh ấn tượng ở ông ấy điều gì nhất?

– Trong những buổi tập gần đây, ông ấy đã thổi vào bầu không khí ĐT những điều khá tươi mới. Toàn đội chủ yếu tập chiến thuật, thi đấu đối kháng. Thời gian làm việc chưa lâu nên khả năng của ông ấy có thể chỉ được biết nhiều hơn khi ĐT thi đấu các trận chính thức.

Còn ấn tượng của tôi với ông Miura là tính kỷ luật. Theo ông ấy, ở ĐTQG bây giờ không có ngôi sao nào được đặt cao hơn tập thể. Ông ấy có tác phong chuyên nghiệp và đặc biệt, tính kỷ luật từ trên sân đến sinh hoạt đời thường rất cao. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất công bằng nữa. Nếu ai thể hiện tốt, tích cực trên sân tập, khả năng đá chính sẽ rất cao.

* Thời gian này diễn ra World Cup, Hải Anh có thức đêm để theo dõi các trận đấu?

Tôi chỉ xem 30 phút các trận đấu diễn ra lúc 11h đêm rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi sẽ dậy sớm để theo dõi tiếp các trận đấu. Vì phải dậy sớm ăn sáng để tập luyện rất vất vả nên tôi cũng như nhiều anh em khác không dám thức quá khuya. Nhiệm vụ của chúng tôi là tập luyện tốt.

* Anh nghĩ sao về cơ hội vô địch của các đội bóng dự World Cup năm nay?

– Tôi nghĩ 2 đội có nhiều cơ hội lên ngôi nhất đều là những đội Nam Mỹ, Brazil và Argentina. Argentina có Messi đang thi đấu rất thăng hoa và anh ta là đầu tàu kéo cả tập thể. Nhưng tôi nghĩ cơ hội nghiêng về Brazil vẫn nhiều hơn.

Họ có ưu thế sân nhà và một ngôi sao khác là Neymar cũng đang chơi như lên đồng. Nếu so với Argentina thì Brazil có dàn cầu thủ đồng đều hơn.

Họ không phụ thuộc quá nhiều vào Neymar như cách Argentina phụ thuộc Messi. Chiếc Cúp vàng năm nay sẽ ở lại Nam Mỹ và có thể là Brazil.

* Xin cảm ơn Hải Anh về cuộc trao đổi!

 

Nguồn: TTVH

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM