Cựu thủ quân ĐTVN vào top 5 lão tướng xuất sắc khu vực ĐNA

Bất chấp gánh nặng tuổi tác, tiền vệ Nguyễn Minh Phương vẫn được trang Football Channel Asia đánh giá nằm trong nhóm cầu thủ ưu tú của khu vực.

Chuyên trang thể thao uy tín về bóng đá châu Á đánh giá cựu thủ quân ĐTVN sánh ngang với các tên tuổi khác hiện vẫn thi đấu như: Amri Yahyah (Malaysia, 34 tuổi), Bambang Pamungkas (Indonesia, 35), Daniel Bennett (Singapore, 37) và Therdsak Chaiman (Thailand, 41).

Tiền vệ Minh Phương trong màu áo ĐTVN tại AFF Cup 2008. Ảnh: Hoàng Hà

Football Channel Asia nhận xét: “Minh Phương đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐTVN (73 lần – PV). Năm 2010, anh từ giã đội tuyển sau hơn 8 năm gắn bó. Ở độ tuổi 35, Minh Phương không còn thường xuyên đá chính tại CLB Đà Nẵng nhưng anh vẫn đóng vai trò quan trọng”.

Sau Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Minh Phương là tiền vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá Việt Nam với phong thái thi đấu của một thủ lĩnh, lối chơi tinh tế, những đường chuyền sắc bén và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Ngoài ra, anh còn sở hữu kỹ năng đá phạt hoàn hảo. Chiến tích trong sự nghiệp của Minh Phương là danh hiệu vô địch AFF Cup 2008. Đường chuyền chính xác của tiền vệ sinh năm 1980 đã giúp Công Vinh thực hiện cú đánh đầu ngược vào lưới Thái Lan trong trận chung kết.

Ngoài trường hợp Minh Phương, Football Channel Asia thời gian qua đã đăng nhiều tin bài về bóng đá Việt Nam. Chẳng hạn, chuyên trang thể thao này bầu chọn 3 tuyển thủ U23 Công Phượng, Huy Toàn, Ngọc Hải vào đội hình tiêu biểu của SEA Games 28; phân tích lý do Công Phượng đủ trình độ thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan; hoặc sân Cẩm Phả và sân Lạch Tray vào tốp 10 ĐNA về độ cuồng nhiệt… Điều đó cho thấy, mức độ quan tâm dành cho bóng đá Việt Nam không chỉ gói gọn ở trong nước. Nhiều nhân vật, sự kiện đã gây tiếng vang trên phạm vi quốc tế.

Nguồn: Zing News

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM