Ấn Độ sẽ có giải chuyên nghiệp vào năm 2006

SẤn Độ sẽ có giải VĐ Bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2006!⬝, đó là tuyên bố của Chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) Priya Ranjan Dasmunshi hôm thứ 7 vừa qua.

SẤn Độ sẽ có giải VĐ Bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2006!⬝, đó là tuyên bố của  Chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) Priya Ranjan Dasmunshi hôm thứ 7 vừa qua.
 
Ấn Độ sẽ có giải VĐ Bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2006
 
“Giải VĐQG mới sẽ được thử nghiệm để các CLB có thể làm quen với khuôn khổ mới⬝, ông Dasmunshi nói sau một buổi họp với đại diện của ba CLB chính – Đông Bengal, Mohun Bagan và Mohammedan Sporting.
 
Ông Dasmunshi nói thêm rằng các CLB tham gia giải VĐQG chuyên nghiệp sẽ phải tái cơ cấu lại về mặt hành chính để phù hợp với yêu cầu của LĐBĐ Châu Á (AFC). “Các CLB phải cải tạo cơ sở hạ tầng của mình và có cơ cấu hành chính với tính chuyên nghiệp để phù hợp với các hoạt động mới”.
 
Chủ tịch AIFF cũng tiết lộ rằng Chủ tịch AFC Mohamed Bin Hamman sẽ tới thăm Ấn Độ vào tháng sau để thảo luận cùng các CLB và tổ chức về định hướng cải thiện cơ sở hạ tầng bóng đá tại quốc gia này.
 
Ngoài ra, cầu thủ quốc tế Pakistan Gohar Zaman và HLV Akhtar Mohiyuddin sẽ tham gia một khoá đào tạo cấp khu vực về huấn luyện của chương trình Futuro-III, được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 1 đến ngày 12/08. Gohar đã từng lập được chiến tích ghi một hat-trick tại trận đấu vòng loại World Cup với Sri Lanka vào 2001 và khoác áo ĐTQG lần cuối tại Á vận hội Busan năm 2002.