Toni Lê Hoàng đã trở về Việt Nam

11h45 sáng nay (08/07), sau cuộc hành trình dài hơn 10 giờ đồng hồ, Toni Lê Hoàng – cầu thủ 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ U19 xuất sắc nhất Ba Lan, đã trở về Việt Nam để thử sức trong màu áo đội dự tuyển Olympic…

11h45 sáng nay (08/07), sau cuộc hành trình dài hơn 10 giờ đồng hồ, Toni Lê Hoàng – cầu thủ 2 lần đoạt danh hiệu cầu thủ U19 xuất sắc nhất Ba Lan, đã trở về Việt Nam để thử sức trong màu áo đội dự tuyển Olympic quốc gia.

Ông Nguyễn Kim Hiển đón cậu con trai Toni Lê Hoàng tại sân bay – Ảnh: Đức Anh
Mặc dù đã nắm bắt được khá nhiều thông tin về cầu thủ trẻ đang được đánh giá rất cao trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây, nhưng đông đảo phóng viên có mặt tại sân bay Nội Bài, đón chờ sự hồi hương của Toni Lê Hoàng, cũng không giấu nổi ngạc nhiên và không tin nổi cầu thủ có vóc dáng nhỏ nhắn, thư sinh với đôi mắt sáng và nụ cười tươi tắn này lại có thể đoạt được những thành tích đáng nể như vậy tại giải bóng đá trẻ nhà nghề Ba Lan. Giải đáp thắc mắc này của các phóng viên, Toni Hoàng chỉ nói ngắn gọn: SBí quyết của em là sự nhanh nhạy và luôn thi đấu hết mình mỗi khi được chơi bóng ở trên sân. Đúng là thể hình đối với em không phải là một lợi thế, em ý thức được điều đó và luôn cố gắng bù đắp điều đó bằng những điểm mạnh khác trong chuyên môn⬝.
Sinh năm 1986, Toni Lê Hoàng theo bố sang Ba Lan sinh sống khi chỉ mới 5 tuổi. Niềm đam mê với trái bóng tròn và năng khiếu chơi bóng bẩm sinh đã sớm đưa Hoàng bước vào hàng ngũ những cầu thủ Smầm xanh⬝ của CLB Legia – mội đội bóng giàu thành tích bậc nhất giải ngoại hạng Ba Lan.
Gần 10 năm gắn bó tại môi trường bóng đá này, Toni Lê Hoàng luôn nổi lên là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của CLB Legia và đã cùng với các đồng đội giành được những thành tích rất ấn tượng, trong đó phải nhắc tới chức Vô địch giải bóng đá U19 Ba Lan mùa giải 2003-2004 sau khi đã vượt qua được 16 đối thủ sừng sỏ khác. Hai mùa giải liên tiếp gần đây nhất (2002/2003 – 2003/2004), Toni Lê Hoàng đều đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải bóng đá U 19 Ba Lan.
Toni Lê Hoàng trả lời phỏng vấn các phóng viên

tại sân bay Nội Bài – Ảnh Anh Tú
Ông Calisto – Giám đốc kỹ thuật của GĐT.LA, cũng hạ cánh ở sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của HP.Hà Nội, nói: “Tôi ủng hộ quyết định mời những cầu thủ gốc Việt về chơi cho đội tuyển quốc gia. Đội Việt Nam sẽ sẽ mạnh hơn nếu Toni Lê Hoàng là cầu thủ giỏi. Nếu thể hiện được đẳng cấp của mình, tôi tin rằng Toni Lê Hoàng sẽ nhận được nhiều lời mời từ các CLB V-League. GĐT cũng không phải ngoại lệ”.
Được biết, sau khi nghỉ ngơi tại gia đình, Toni Lê Hoàng sẽ tập luyện chung cùng với các cầu thủ của CLB Hoà Phát Hà Nội, trước khi bước vào những thử thách thật sự trước ngưỡng của của đội dự tuyển U23 QG Việt Nam.
Toni Lê Hoàng: SĐiều em lo ngại nhất là khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết tại Việt Nam⬝

PV: Cảm xúc của Hoàng trong lần trở về Việt Nam này?

Lê Hoàng: Em rất vui vì được trở về Việt Nam thăm gia đình. Lần trở về này lại càng đặc biệt hơn khi nguyện

Toni Lê Hoàng – Ảnh:Đức Anh

vọng được thử sức trong màu áo đội tuyển Olympic Việt Nam của em đã được LĐBĐVN chấp thuận. Tất nhiên, nếu muốn chính thức được thi đấu và cống hiến cho ĐT U23 Việt Nam, trước tiên em phải chứng tỏ được khả năng của mình. Em cảm thấy rất vinh dự và thật sự có đôi chút hồi hộp khi được báo chí nhắc đến quá nhiều trong thời gian gần đây.

– Điều gì khiến Hoàng cảm thấy lo ngại nhất trước Scuộc thi⬝ vào đội tuyển U23 tới đây?

+ Em sinh sống tại Ba Lan từ bé nên đã quen với điều kiện khí hậu của một nước Đông u, do vậy, sẽ rất khó khăn để có thể thích nghi ngay với điều kiện thời tiết tại Việt Nam. Mặt khác, khả năng hoà nhập với lối chơi chung của toàn đội cũng là một vấn đề đồi hỏi cần phải có thời gian.

– Nếu không vượt qua được cuộc thử thách trước ngưỡng cửa ĐT U23, liệu Hoàng có ở lại chơi bóng cho một CLB nào đó tại Việt Nam?

+ Thực tế, em không hiểu biết nhiều về bóng đá Việt Nam, nhưng 2 năm qua em đã từng vượt qua được những thử thách khắc nghiệt tại giải U19 Ba Lan và lại được đào tạo một cách bài bản trong môi trường bóng đá châu u nên em tin là mình sẽ thành công. Ngoài ra, nếu như có một CLB nào đó muốn có em trong đội hình, em sẵn sàng ở lại chơi bóng tại Việt Nam để khẳng định khả năng của mình.

– Chỉ cao có 1m66, lại có vóc dáng khá thư sinh, liệu Hoàng có cảm thấy thiếu tự tin trên sân cỏ hay không, Hoàng có điểm mạnh gì có thể khắc phục được nhược điểm này?

+ Quả thực, đối với một cầu thủ chơi bóng thì thể hình thấp bé đúng là một điểm rất bất lợi. Tuy nhiên, trên sân cỏ em luôn tự tin và tìm cách phát huy tối đa khả năng nhanh nhạy của mình. Mặt khác, em luôn chăm chỉ tích cực trên sân tập cũng như trong các trận đấu để bù đắp điểm bất lợi này bằng những điểm mạnh trong chuyên môn.

– Vị trí sở trường của Hoàng?

+ Trong thời gian tập luyện tại CLB Legia, BHL luôn xếp em chơi ở nhiều vị trí, do đó khi cần, em có thể đảm nhiệm các vai trò khác nhau. Tuy nhiên, khi ra sân, em thường chơi ở vị trí tiền vệ giữa, đó cũng là vị trí sở trường của em.

– Cảm ơn Hoàng và chúc Hoàng gặt hái được nhiều thành công hơn nữa cùng với niềm đam mê của mình!

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM