Thua Nhật Bản 0-7, tuyển nữ Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa ở tứ kết

Với việc để thua đội tuyển nữ Nhật Bản 0-7, trong trận đấu cuối cùng bảng C môn bóng đá nữ Asiad 2018, diễn ra lúc 15h hôm nay (21/8), đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ nhì bảng C với 3 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bước vào trận tứ kết 2 gặp đội Nhì bảng A Đài Bắc Trung Hoa, diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8 tới.

24/08/2018 00:32:05

Đội hình xuất phát tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản 

Sau chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan với tấm vé vào tứ kết đã nằm trong tay, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu gặp Nhật Bản với tâm thế thoải mái và tự tin.

Trong đội hình xuất phát, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ vào sân thi đấu, qua đó bảo toàn và giữ sức lực lượng cho các trận đấu tiếp theo sau vòng bảng. Theo đó, vị trí trấn giữ khung thành do Trần Thị Kim Thanh (14) nắm giữ với sự hỗ trợ của đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Huyền (4), Bùi Thanh Thúy (5) và Nguyễn Thị Mỹ Anh (13). Ở tuyến trên, cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng (21) được giao trọng trách đá cao nhất với vai trò tiền đạo cắm cùng sự hỗ trợ của các tiền vệ Nguyễn Thị Liễu (8), Đinh Thị Thùy Dung (17), Nguyễn Thị Vạn (18) và Hà Thị Nhài (20). 

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Nhật Bản trong trận đấu mang ý nghĩa xác định thứ hạng Nhất- Nhì bảng C cũng có nhiều thay đổi. HLV trưởng Takemoto Asako đã cất 7 cầu thủ thi đấu chính trong trận gặp Thái Lan trên băng ghế dự bị trong đó có 2 tiền đạo Iwabuchi (8) và Tanaka (11) để trao cơ hội cho đội hình phụ. 

Nhật Bản được đánh giá là đối thủ nặng kí nhất bảng C, vì vậy không có gì bất ngờ khi đội bóng xứ sở mặt trời mọc nhanh chóng giành thế chủ động và áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng phối hợp chặt chẽ, các cầu thủ Nhật Bản sớm có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút thứ 5 do công của tiền đạo Sugasawa (9).

Sau bàn thua sớm, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam liên tục tục chao đảo với một loạt các tình huống nguy hiểm trước khung thành do các cầu thủ Nhật Bản tạo ra. Thủ thành Kim Thanh, thậm chí cột dọc đã không dưới 3 lần cứu nguy cho tuyển Việt Nam khi lần lượt các tiền vệ Momiki (10) và Masuya (12) thực hiện dứt điểm ở khoảng cách rất gần. 

Từ phút thứ 10, các cầu thủ áo trắng tìm cách giành bóng, đẩy cao đội hình, lôi kéo đối phương ra khu vực giữa sân. Mặc dù rất cố gắng kiểm soát thế trận nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Đó là tình huống ở phút 17, tiền vệ Momiki (10) nhận được bóng trong vòng cấm, bất ngờ sút chân trái nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển nữ Nhật Bản.

Sang phút 27, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định tung hậu vệ Chương Thị Kiều (3) vào thay Bùi Thanh Thúy (5) để gia cố hàng phòng ngự trước các đợt tấn công dồn dập của đối phương. 

Phút 38, trong tình huống tuyển nữ Nhật Bản tổ chức tấn công, hậu vệ cánh phải Đinh Thị Thùy Dung mắc sai lầm để Masuya (12) lách qua thành công, tạt bóng vào để đội trưởng Nakajima (7) có mặt kịp thời bất ngờ dứt điểm cận thành, tiếp tục nới rộng khoảng cách tỉ số 3-0.

Cũng ở phút 38, đội tuyển nữ Việt Nam có sự thay đổi người thứ 2 khi Thái Thị Thảo (11) được tung vào sân thay vị trí Nguyễn Thị Liễu. Với lực lượng liên tục được bổ sung, đội bóng áo trắng chơi bóng tập trung, tổ chức kèm người chặt chẽ trong 15 phút cuối hiệp 1.

Phút 42, tiền vệ Masuya (12) tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng cú sút khá căng trực diện khung thành thủ môn Kim Thanh, rất may bóng vọt xà ngang. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 1, tỉ số 3-0 tạm nghiêng về tuyển nữ Nhật Bản sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Nhật Bản có sự thay đổi người đầu tiên trên hàng công khi tiền đạo số 11 Tanaka được tung vào sân đá vị trí cao nhất thay Shimizu (2).

Phút 49, tuyển nữ Việt Nam tổ chức tấn công, trong tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Yamashita (18), tiền vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh (13) bất ngờ tung cú sút khá căng nhưng thiếu một chút may mắn và chính xác để có thể cụ thể hóa thành bàn thắng cho đội bóng áo trắng. 

Ngay sau tình huống đáng chú ý này, tuyển nữ Nhật Bản tổ chức phản công nhanh, tạo cơ hội để cầu thủ mới vào sân Tanaka (11) có cơ hội dứt điểm trực diện khung thành thủ môn Kim Thanh, nâng tỉ số lên 4-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

Sang phút 59, bên phía tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục có sự thay đổi người thứ 2, tiền vệ Sakaguchi (15) vào thay cho Momiki (10).

Phút 63, HLV trưởng Mai Đức Chung quyết định thay đổi người cuối cùng, củng cố hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam bằng việc tung Bùi Thúy An (6) vào thay Nguyễn Thanh Huyền (4).

Phút 64, tuyển nữ Nhật Bản tiếp tục tổ chức đợt tấn công mới tạo cơ hội để Masuya (12) ghi bàn nâng tỉ số lên 5-0.

Sang phút 72, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có tình huống đáng chú ý khi tiền vệ Hà Nhị Nhài (20) đi bóng bên cánh phải nhưng pha dứt điểm sau đó lại chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của đồng đội và cổ động viên Việt Nam trên sân Gelora.

Ở phút 73, tuyển nữ Nhật Bản có sự thay đổi người cuối cùng khi hậu vệ Sameshima (3) được tung vào thay Takagi (5).

Phút 77, hàng phòng ngự tuyển nữ Việt Nam bất cẩn để đối phương đưa bóng vào khu cấm địa và số 9 Sugasawa bấm bóng qua đầu thủ thành Kim Thanh (14) lập cú đúp, nâng tỉ số lên 6-0 cho đội bóng áo xanh.

Trong 10 phút cuối trận đấu, thể lực các cầu thủ nữ Việt Nam xuống sức trông thấy. Hàng phòng ngự đội bóng áo trắng chủ động lùi về bọc lót cho thủ thành Kim Thanh nhưng cũng phải nhận thêm 1 bàn thua nữa trước khi trận đấu khép lại. 

Như vậy, với trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Mai Đức Chung cán đích ở vị trí Nhì bảng C, sẽ bước vào trận tứ kết 2 diễn ra lúc 19h30 ngày 24/8 tới trên SVĐ Gelora. Đối thủ của đội tuyển nữ Viêt Nam tại trận tứ kết chính thức được xác định là Đài Bắc Trung Hoa sau khi 2 trận đấu cuối cùng bảng A diễn ra cùng giờ (18h30) hôm nay kết thúc.

Phát biểu sau trận đấu với Nhật Bản, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Nhật Bản rất mạnh, là ứng viên cho chức vô địch tại Asiad 2018. Đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị cho trận đấu này và tính toán cụ thể với việc xếp những cầu thủ dự bị được thi đấu, hạn chế số bàn thua khi thi đấu với Nhật Bản, mục đích vẫn là giữ sức hướng tới trận tứ kết sắp tới. Đội Việt Nam xác định sẽ gặp đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tại tứ kết. Chúng tôi đã có 2 trận đấu giao hữu với đội Đài Bắc Trung Hoa trước đó và đánh giá cao đối thủ. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi biết tin người hâm mộ Việt Nam sắp được theo dõi trực tiếp các trận đấu tại Asaid 2018.”

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: thủ môn Trần Thị Kim Thanh (14), đội trưởng Trần Thị Hồng Nhung (2), Nguyễn Thanh Huyền (4) (Bùi Thúy An (6) vào thay phút 63), Bùi Thanh Thúy (5) (Chương Thị Kiều (3) vào thay phút 27), Nguyễn Thị Liễu (8) (Thái Thị Thảo (11) vào thay phút 38), Phạm Hải Yến (12), Nguyễn Thị Mỹ Anh (13), Đinh Thị Thùy Dung (17), Nguyễn Thị Vạn (18), Hà Thị Nhài (20), Nguyễn Thị Thúy Hằng (21).

Nhật Bản: thủ môn Yamashita (18), Shimizu (2) (Tanaka (11) vào thay phút 46), Miyake (4), Takagi (5) (Sameshima (3) vào thay phút 73), đội trưởng Nakajima (7), Sugasawa (9), Momiki (10) (Sakaguchi (15) vào thay phút 59), Masuya (12), Makasato (13), Sumida (16), Kunitake (17). 

Ghi bàn: Sugasawa (9) 5’&77′, Momiki (10) 17′, Nakajima (7) 38′, Tanaka (11) 51’&88′. Masuya (12) 64′

LỊCH THI ĐẤU

LỊCH TẬP CỦA ĐT NỮ VIỆT NAM