Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 29

12h15 hôm nay (13/8), đội tuyển bóng đá nữ xuất phát từ VFF lên đường sang Kuala Lumpur- Malaysia chính thức tham dự SEA Games 29.

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tiễn đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Malaysia

Ra sân bay tiễn đội có Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ. Trước giờ lên đường, Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã chúc toàn đội giữ sức khoẻ, tập trung thi đấu tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trở về Hà Nội trưa qua (12/8), sau đợt tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, đội tuyển nữ chỉ được nghỉ 1 buổi chiều cùng ngày để phục hồi lại sức khoẻ. Sáng nay, đội vẫn ra sân tập luyện bình thường. Nói về chuyến tập huấn, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là chuyến đi bổ ích, thời tiết khá giống Hà Nội. Về chuyên môn đã được thi đấu tập với các đội khá mạnh của Nhật Bản nên các cầu thủ được trải nghiệm cũng như bổ sung thêm kinh nghiệm thi đấu… Quan chức thành phố Mimasaka tiếp đón nhiệt tình, chu đáo từ nơi ăn, chỗ ở đến địa điểm tập luyện. HLV Mai Đức Chung cho rằng 4 trận đấu tập tại Nhật Bản giá trị bằng 8 trận ở trong nước bởi đối thủ khá mạnh. 

Trước khi lên đường sang Malaysia, HLV trưởng Mai Đức Chung cũng đã công bố danh sách ĐT nữ Việt Nam tham dự SEA Games 29. Theo đó, 4 vận động viên trẻ sẽ không đi cùng đoàn gồm thủ môn Lại Thị Tuyết (Phong Phú Hà Nam), tiền vệ Trần Mai Tuyền (TNG Thái Nguyên), tiền đạo  Nguyễn Thị Thúy Hằng và Nguyễn Thị Mai của Than KSVN.

Quay trở lại nhiệm vụ tại SEA Games 29, HLV Mai Đức Chung cho biết “đây không phải là chuyến đi chơi mà làm nhiệm vụ Quốc gia vì vậy cố gắng phấn đấu giành thứ hạng cao nhất vì chúng ta có điều kiện tập trung sớm và đi Nhật Bản tập huấn”.

Các cầu thủ làm thủ tục ký gửi hành lý tại sân bay

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đáp chuyến bay mang số hiệu VN0681 lúc 14h45 từ sân bay Quốc tế Nội Bài sang Malaysia. Dự kiến toàn đội sẽ có mặt tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur lúc 19h (giờ địa phương). Lãnh đội Dương Vũ Lâm cũng sẽ nhập đoàn tại đây.

Thông tin đội tuyển nữ Việt Nam tại Kuala Lumpur – Malaysia sẽ tiếp tục được cập nhật.

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ QUỐC GIA THAM DỰ SEA GAMES 29

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí

Đơn vị

 

BAN HUẤN LUYỆN

1

Dương Vũ Lâm

 

Lãnh đội

LĐBĐVN

2

Mai Đức Chung

 

HLV trưởng

LĐBĐVN

3

Nguyễn Thị Thuý Nga

 

Trợ lý HLV

LĐBĐVN

4

Vũ Bá Đông

 

Trợ lý HLV

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

5

Nguyễn Thị Kim Hồng

 

Trợ lý HLV

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

6

Đoàn Minh Hải

 

Trợ lý HLV

Than KSVN

7

Trần Thị Bích Hạnh

 

CBCM

LĐBĐVN

8

Phạm Thị Thủy

 

Bác sỹ

Bệnh viện thể thao Việt Nam

9

Trần Thị Lương Ngọc

 

Bác sỹ

Bệnh viện thể thao Việt Nam

10

Nguyễn Thu Hà

 

Cán bộ TT

LĐBĐVN

 

VẬN ĐỘNG VIÊN

9

Đặng Thị Kiều Trinh

19/12/1985

Thủ môn

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

10

Trần Thị Kim Thanh

18/9/1993

Thủ môn

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

11

Chương Thị Kiều

19/8/1995

Hậu vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

12

Nguyễn Thị Bích Thuỳ

1/5/1994

Tiền vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

13

Trần Thị Thùy Trang

 

Tiền vệ

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

14

Huỳnh Như

28/11/1991

Tiền đạo

TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

15

Trần Thị Hồng Nhung

28/10/1992

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

16

Vũ Thị Thúy

8/8/1994

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

17

Bùi Thị Như

16/6/1990

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

18

Nguyễn Thị Tuyết Dung

13/12/1993

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

19

Nguyễn Thị Liễu

18/9/1992

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

20

Nguyễn Thị Nguyệt

5/11/1992

Tiền đạo

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

21

Nguyễn Thị Vạn

10/1/1997

Tiền vệ

Than KSVN

22

Nguyễn Thị Thanh Hảo

9/8/1985

Thủ môn

Than KSVN

23

Nguyễn Hải Hòa

22/12/1989

Hậu vệ

Thái Nguyên

24

Bùi Thuý An

5/10/1990

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

25

Nguyễn Thị Xuyến

6/9/1987

Hậu vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

26

Vũ Thị Nhung

9/7/1992

Tiền vệ

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

27

Nguyễn Thị Muôn

7/10/1988

Tiền đạo

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

28

Phạm Hải Yến

9/11/1994

Tiền đạo

TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội