Bóng đá nữ SEA Games 29: Việt Nam vs Myanmar: 3-1

15h00 chiều nay (20/8), ĐT nữ Việt Nam bước vào lượt trận đấu thứ hai tại SEA Games 29, gặp 1 trong 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Myanmar. Kết quả chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 3-1 để tiếp chặng đua đến chức Vô địch. 

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Myanmar. Ảnh: Quốc Khánh

Từng đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 trong trận đấu cuối cùng Vòng loại Asian Cup nữ 2018 diễn ra giữa tháng 4 vừa qua để giành tấm vé tham dự vòng chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại đối thủ đầy duyên nợ với tâm thế tự tin nhưng cũng thận trọng.

Không giống trận mở màn, sự thay đổi trong cách sắp xếp đội hình xuất phát của HLV Mai Đức Chung đến từ việc để Huỳnh Như (19), Vũ Thị Hồng Nhung (26) đá thấp ngay từ đầu và ‘cất’ hậu vệ Bùi Thị Như (5) trên băng ghế dự bị. Ở tuyến trên, Nguyễn Thị Vạn (16) và Nguyễn Thị Muôn (13) trong trận đấu này được thay bằng Nguyễn Thị Liễu (8) cùng với Vũ Thị Nhung (6), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7) và Trần Thị Thùy Trang (9) hỗ trợ cho tiền đạo cắm Phạm Hải Yến (12). 

Mặc dù thi đấu dưới thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các cô gái Việt Nam nhập cuộc với tinh thần phấn chấn và quyết tâm cao khi được sự vổ vũ của khoảng 200 cổ động viên Việt Nam.

CĐV Việt Nam tới sân UM Arena để tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung

Phút 18, từ đường chuyền thuận lợi của Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Hải Yến (12) có mặt kịp thời ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho tuyển nữ Việt Nam (BTC tính bàn thắng này cho Nguyễn Thị Liễu số 8).

Sang phút 20, tiền đạo Phạm Hải yến (12) cướp được bóng từ hậu vệ Myanmar đi bóng xuống đối diện khung thành trống và từ khoảng 16m cô sút không chính xác, bỏ lỡ cơ hội quá tốt.

Nửa cuối hiệp 1 diễn ra kịch tính khi cầu thủ 2 đội liên tục có những pha tranh chấp và uy hiếp về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi và tỉ số 1-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam được giữ đến hết hiệp 1.

Tuyết Dung (7) là người kiến tạo cơ hội để Nguyễn Thị Liễu (8) ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục thuộc về các cầu thủ đội bóng áo đỏ. Các học trò HLV Mai Đức Chung liên tục dâng cao đội hình, gây sức ép lên khung thành thủ môn Mya Phu Ngon (1). Phía bên kia, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (1) dường như cũng nóng ruột khi đội Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn.

Phút 58, từ lỗi của hàng thủ Việt Nam trong kèm người,  tiền đạo số 7 Win Theing Tun đã tận dụng cơ hội để chuyển hoá thành bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Myanmar, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Cầu thủ Win Theing Tun (7) là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Myanmar. Ảnh: Quang Liêm

Sang phút 60, HLV trưởng Mai Đức Chung có sự thay đổi người đầu tiên khi tung tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay Trần Thị Thùy Trang (9).

Phút 70, tiếp tục tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy (16) vào thay vị trí Trần Thị Hồng Nhung (26), trong khi Bùi Thúy An (21) được kéo vào trong. Quyết định thay người của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả khi chỉ 2 phút sau khi vào sân, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ (16) đã làm dậy sóng khán đài bằng bàn thắng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Vừa mới vào sân, Bích Thùy (16) đã giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 2

Với bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ nữ Việt Nam lấy lại sự hưng phấn, thoải mái cầm bóng và tổ chức tấn công. Phút 82, từ vị trí thuận lợi, Huỳnh Như (19) ghi bàn thắng nới rộng khoảng cách tỉ số 3-1 cho đội bóng áo đỏ. Đây cũng là kết quả cuối cùng, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam với 3 điểm trọn vẹn.

Ở trận đấu muộn lúc 19h45 cùng ngày, đội tuyển nữ Thái Lan cũng dễ dàng đánh bại chủ nhà Malaysia với tỉ số ấn tượng 6-0, qua đó giành trọn 3 điểm, tạm đứng đầu trên BXH.

Huỳnh Như (19) là chủ nhân bàn thắng thứ 3 của đội bóng áo đỏ

Vào lúc 15h (giờ Việt Nam) ngày 22/8 tới, thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào trận đấu quan trọng gặp đội tuyển nữ Thái Lan trên SVĐ Shah Alam. 

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam (trang phục màu đỏ) trong trận đấu với Myanmar (20/8):

Thủ môn – đội trưởng: Đặng Thị Kiều Trinh (1)

Hậu vệ: Nguyễn Thị Xuyến (2), Chương Thị Kiều (3), Bùi Thúy An (21), Trần Thị Hồng Nhung (26) (Nguyễn Thị Bích Thùy (16) vào thay phút 70)

Tiền vệ: Vũ Thị Nhung (6), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Trần Thị Thùy Trang (9) (Nguyễn Thị Vạn (18) vào thay phút 60)

Tiền đạo: Huỳnh Như (19), Phạm Hải Yến (12)

Ghi bàn: Nguyễn Thị Liễu (8) 18’, Nguyễn Thị Bích Thùy (26) 70’, Huỳnh Như (19) 82′

XẾP HẠNG TẠM THỜI

TT

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Thái Lan

2

2

0

0

9

2

7

6

2

Việt Nam

2

2

0

0

6

1

5

6

3

Myanmar

3

1

0

2

8

6

2

3

4

Philippines

2

1

0

1

2

4

-2

3

5

Malaysia

3

0

0

3

1

13

-12

0

>>>LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ TẠI SEA GAMES 29<<<