Vòng 1 UEFA Cup: Nhiều "ông lớn" bị hất cẳng
Với phong độ kém cỏi trước các đội bóng "đàn em", Leverkusen, Feyenoord, Galatasaray, Auxerre, Sporting và Everton đã phải sớm chia tay với giải chỉ sau vòng đầu tiên.
Với phong độ kém cỏi trước các đội bóng “đàn em”, Leverkusen, Feyenoord, Galatasaray, Auxerre, Sporting và Everton đã phải sớm chia tay với giải chỉ sau vòng đầu tiên.
Trong số các đội bóng này, Bayer Leverkusen (1988), Feyenoord và Galatasaray là 3 đội bóng đã từng vô địch UEFA Cup trong khi đội bóng BĐN Sporting Lisbon là Á quân ở mùa giải trước.
Berbatov (xanh) và Leverkusen bất lực trước CSKA Sofia |
Dù đang có được phong độ khá tốt tại Bundesliga sau khi cựu HLV trưởng ĐT Đức Rudi Voeller đảm nhận cương vị HLV tạm thời nhưng Leverkusen vẫn để thua 0-1 tại sân CSKA Sofia. Bàn thắng cuả CSKA được ghi ở phút 67 bởi chân sút Mourad Hdiouad. Với trận thua cùng tỷ số trên sân nhà trước đó, đội bóng cựu vô địch UEFA và từng lọt vào chung kết Champions League năm 2002 bị loại với tổng tỷ số 0-2.
“Đây là một “trái đắng”. Kế hoạch của đội đã bị xáo trộn. Tôi đã cố xốc lại tinh thần cho toàn đội sau trận thua 0-1 ở lượt đi nhưng nếu như không thể ghi nổi 1 bàn vào lưới đội bóng như Sofia, đội bóng xứng đáng bị loại” – Rudi Voeller nói trong thất vọng.
Đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Hà Lan Feyenoord cũng để thua 0-1 trên sân khách trước đại diện Rumania, Rapid Bucharest và bị loại với tổng tỷ số 1-2. Sau trận hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi, sức ép buộc phải có bàn thắng đã khiến đội bóng từng 2 lần vô địch UEFA Cup (1974 và 2002) thi đấu căng thẳng và để thua bàn duy nhất từ khá sớm với cú đánh đầu của Mugurel Buga ở phút 12.
Trong khi đó, trận hòa 1-1 trên sân nhà trước đối thủ Na Uy, Tromso không đủ để giúp Galatasaray đi tiếp bởi trước đó, đội bóng từng đánh bại Arsenal năm 2000 trong trận chung kết giải này đã để thua 0-1 trên sân khách.
Đây là một đêm thi đấu thành công với các đội bóng Romania. Steaua Bucharest, vô địch C1 năm 1986, đánh bại Valerenga 3-1 và vượt qua vòng 1 với tổng tỷ số 6-1 trong khi Dynamo Bucharest chỉ để thua tối thiểu tại Anh trước Everton để giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 5-2 sau 2 lượt trận.
Everton chính thức kết thúc chuyến phưu lưu tại châu u trong đêm qua |
Số phận của đội bóng Anh Everton thực ra đã được định đoạt ngay sau lượt đi khi “The Toffees” để thua 1-5 tại Romania. Trong trận lượt về, đội quân của David Moyes vẫn nuôi hi vọng “lật ngược thế cờ” và đã thi đấu đầy quyết tâm. Tuy nhiên, sự yếu kém của hàng công, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tại Everton hiện tại, đã buộc đội bóng Anh phải chấp nhận sớm kết thúc hành trình tại châu u với tổng tỷ số thua 2-5 khi chỉ gỡ được 1 bàn trong trận lượt về.
Hai đội bóng đồng hương của Everton là Middlesbrough và Bolton giành quyền đi tiếp sau những chiến thắng nhẹ nhàng trước các đối thủ yếu. Bóng đá Italia cũng bảo toàn lực lượng khi AS Roma, Palermo và Sampdoria không gặp trục trặc nào trước các đội bóng nhỏ là Aris, Anorthosis và Setubal.
KẾT QUẢ | ||
NK Domzale | 1:0 (0:2) | STUTTGART |
ZSKA SOFIA | 1:0 (1:0) | Leverkusen |
Lok Plovdiv | 1:2 (1:2) | BOLTON WAND. |
Famagusta | 0:4 (1:2) | PALERMO |
MyPa 47 | 0:3 (1:1) | GRASSHOPPERS |
Metalurh Donezk | 2:2 (1:1) | PAOK SALONIKI |
RAPID BUKAREST | 1:0 (1:1) | Feyenoord |
LOK MOSCOW | 3:2 (2:1) | Brann Bergen |
Willem II | 1:3 (0:2) | AS MONACO |
STRASBOURG | 5:0 (2:0) | Grazer AK |
HERTHA BSC | 3:1 (1:0) | APOEL Nicosia |
LEVSKI SOFIA | 1:0 (1:2) | AJ Auxerre |
Groclin Grodzisk | 2:4 (1:1) | RC LENS |
Galatasaray | 1:1 (0:1) | TROMSO IL |
STEAUA BUKAREST | 3:1 (3:0) | Valerenga IF |
Partizan Belgrad | 2:5 (2:0) | MAC. PETAH TIKVA |
Cork City | 1:2 (0:2) | SLAVIA PRAHA |
Siroki Brijeg | 0:1 (0:5) | FC BASEL |
VSC Debrecen | 0:2 (1:4) | SHAKHTAR DONEZK |
FC Midtjylland | 1:3 (1:3) | CSKA MOSCOW |
DNIPROPETROVSK | 5:1 (0:0) | Hibernians |
AO Xanthi | 0:0 (0:2) | MIDDLESBROUGH |
AZ ALKMAAR | 3:1 (3:5) | KS Samara |
FC Zürich | 2:1 (0:2) | BRONDBY IF |
Wisla Krakow | 0:1 (0:3) | GUIMARAES |
Malmö FF | 1:4 (1:0) | BESIKTAS |
Sporting Braga | 1:1 (0:0) | RS BELGRAD |
Mainz 05 | 0:2 (0:0) | FC SEVILLA |
CA Osasuna | 0:0 (1:3) | STADE RENNES |
KRC Genk | 0:1 (2:2) | LITEX LOVECH |
AEK Athen | 0:1 (0:0) | ST. PETERSBURG |
SAMPDORIA | 1:0 (1:1) | Vitoria Setubal |
Austria Wien | 2:1 (0:1) | VIKING STAVANGER |
MARSEILLE | 0:0 (4:1 n.E.) (0:0) | GB Antwerpen |
FC Everton | 1:0 (1:5) | DINAMO BUKAREST |
FC Kopenhagen | 0:1 (1:1) | HAMBURGER |
Aris Saloniki | 0:0 (1:5) | AS ROMA |
HEERENVEEN | 5:0 (0:2) | Banik Ostrava |
ESPANYOL | 2:0 (1:1) | FK Teplice |
Sporting CP | 2:3 (2:1) | HALMSTADS |
* Bôi đậm là viết hoa là đội được vào vòng 2
** Trong ngoặc là tỷ số trận lượt đi
(Theo TTVietnamnet)