Giao hữu: U23 Việt Nam – HP.Hà Nội 1-0: Chiến thắng của tinh thần!

Không thể hiện được gì nhiều trước lối chơi áp sát quyết liệt của HP.Hà Nội, nhưng U23 Việt Nam vẫn kịp ghi được 1 bàn thắng và nỗ lực bảo vệ thành quả cho đến phút cuối cùng.

Không thể hiện được gì nhiều trước lối chơi áp sát quyết liệt của HP.Hà Nội, nhưng U23 Việt Nam vẫn kịp ghi được 1 bàn thắng và nỗ lực bảo vệ thành quả cho đến phút cuối cùng.

Văn Biển (5) lập công mang lại chiến thắng sít sao cho U23 Việt Nam- Ảnh Quang Thắng

Không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất quân của U23 Việt Nam so với trận đấu giao hữu gặp SĐ. Nam Định ngoài việc Hoàng Đảm (6) thay thế Minh Chuyên (26) đá cặp tiền vệ trung tâm với Quý Sửu (12) và Văn Pho (18) đá chính ngay từ đầu do Lâm Tấn (22) vẫn bị đau nên không thể tham gia thi đấu.

HP. Hà Nội triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường và chỉ cắm duy nhất mũi nhọn Trương Huỳnh Điệp trên hàng công. Thể lực và tốc độ của Olivera (17), Dos Santos (22) đã khiến các cầu thủ trẻ của đội dự tuyển U23 Việt Nam gặp nhất nhiều khó khăn trong các tình huống phát động tấn công từ tuyến giữa. Bóng liên tục được các cầu thủ áo đỏ mở rộng ra hai biên để kéo giãn đội hình của HP.Hà Nội.

Không có nhiều pha hãm thành nguy hiểm, nhưng U23 Việt Nam lại có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 sau cú đệm bóng cận thành của Văn Biển (5) từ đường tạtchuẩn xác của Vũ Phong (23) bên cánh phải.

Tuy bị dẫn trước 1bàn, nhưng HP.Hà Nội vẫn tuân thủ đấu pháp phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà và tổ chức phản công nhanh mỗi khi có bóng. Chỉ 4 phút sau khi để thủng lưới, đại diện cuả giải V-League suýt nữa có bàn quân bình tỷ số khi Dos Santos (22) bắt tốc độ, loại toàn bộ hàng phòng ngự U23 Việt Nam trước khi dứt điểm trúng cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ môn Viết Nam (26).

Phải đến nửa cuối của hiệp 1, HP. Hà Nội mới chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội và thiếu chút nữa để thủng lưới bàn thứ hai ở phút 43 nếu tiền đạo Văn Thành (30) dứt điểm hiểm hóc hơn nữa trong tư thế khá thuận lợi trước khung thành của thủ môn Essele (1).

Trước khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên, HP.Hà Nội lẽ ra đã có bàn thắng gỡ hoà nếu pha đánh đầu của Huỳnh Điệp không bị xà ngang khung thành thủ môn Viết Nam chặn lại.

Toni Lê Hoàng trong một pha tranh bóng 

Ảnh: Q.Thắng

Sang hiệp hai, ngoại trừ Văn Pho (18) tiếp tục thi đấu, các vị trí còn lại đều do các nhân tố mới đảm nhiệm. Đáng chú ý là Toni Lê Hoàng đã được tung vào sân đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Chuyên (26), tổ chức phối hợp với Quang Tuấn (7) bên cánh trái và Thanh Tuấn (23) bên cánh phải cung cấp bóng cho bộ đôi Ngọc Linh (11) – Tuấn Linh (9) trên hàng tiền đạo.

Bên phía HP. Hà Nội, HLV Trần Bình Sự cũng điều chỉnh một loạt các ví trí, trong số đó có cả Ngô Quang Trường (11), Das Silva (10) và một số trụ cột khác nhằm tăng cường sức ép lên phần sân của U23 Việt Nam.

Do chưa hoà nhập được với lối chơi của toàn đội và thua kém cả về thể hình lẫn thể lực so với các tiền vệ đội bạn nênToni Lê Hoàng không thể hiện được gì nhiều. Đó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tuyến giữa của đội tuyển U23 hoàn toàn bị áp đảo trước sức càn lướt của bộ đôi Quang Trường- Santos.U23 bảo toàn được tỷ số mong manh 1-0 cho đến khi kết thúc trận đấu chủ yếu nhờ lối chơi lăn xả, quyết liệt của tuyến phòng ngự. Trong khi đó, mặc dù rất chịu khó di chuyển trên hàng công, nhưng bộ đôi Ngọc Linh- Tuấn Linh vẫn chưa thật sự tìm được tiếng nói chung. Điểm sáng duy nhất trong hiệp 2 của U23 Việt Nam là cú sút sệt khá hiểm hóc của Quang Tuấn ở phút thứ 62, tiếc rằng bóng vẫn không vượt qua được tầm với của thủ môn đội bạn.

Sau trận đấu, HLV A. Riedl nhận xét: STuy chỉ là một trận giao hữu, nhưng HP.Hà Nội thể hiện một lối chơi phòng ngự rất quyết liệt. Nhìn chung, đây là một trận đấu hay đối với cả hai đội. U23 Việt Nam đã giành thắng lợi nhưng tỷ số không nói lên được gì nhiều. Điều quan trọng là qua trận đấu này, tôi cũng đã có thêm cơ hội để nắm bắt rõ hơn khả năng của các cầu thủ và tôi thật sự hài lòng về thái độ cũng như tinh thần thi đấu của tất cả các thành viên trong đội. Bản danh sách cho đợt tập trung tới (3/9) sẽ gồm khoảng 27 đến 28 cầu thủ và sẽ được công bố trong khoảng thời gian từ 20 đến 25/08⬝.

Về Toni Lê Hoàng, HLV A.Riedl cho biết: SLê Hoàng vẫn như mọi khi, chịu khó di chuyển và luôn cố gắng thể hiện mình. Tuy nhiên, Hoàng vẫn chưa khắc phục được điểm yếu về thể lực và cần có thêm thời gian để hoà nhập với môi trường bóng đá Việt Nam⬝.

Sáng mai (26/07), đội tuyển U23 tiếp tục tập nhẹ. Buổi chiều, các cầu thủ sẽ trở về khoác áo CLB để chuẩn bị cho loạt trận đấu tại các giải trong nước sắp tới.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM