Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Nhật Bản vươn lên số 1 châu lục

Vượt qua Iran, Nhật Bản trở thành đội bóng số 1 châu lục. Trong khi đó, để mất thêm 24 điểm, Việt nam rơi xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng tháng 9 của FIFA.

Vượt qua Iran, Nhật Bản trở thành đội bóng số 1 châu lục. Trong khi đó, để mất thêm 24 điểm, Việt nam rơi xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng tháng 9 của FIFA.

Nhật Bản vượt qua Iran để trở thành đội bóng số 1 châu Á

Theo thống kê của FIFA, tháng 9 đã diễn ra tổng cộng 89 trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2006 và khoảng chừng 40 trận đấu giao hữu quốc tế. Điều này đã được phản ánh một cách rõ nét với rất nhiều xáo trộn trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2005.
~ tốp 10 đội bóng hàng đầu thế giới, Brazil vẫn giữ vững ngôi vị số 1, tuy nhiên đối thủ khó chịu nhất của đội quân áo vàng xanh là Argentina đã rớt xuống bậc, nhường lại vị trí số 2 thế giới cho SCơn lốc màu da cam⬝ Hà Lan.
Sự trở lại của Snhạc trưởng⬝ Zidane, Stấm lá chắn thép⬝ Thuram và Schiếc máy ủi⬝ ở khu vực giữa sân Makelele đã giúp người hâm mộ ĐT Pháp không chỉ được chiêm ngưỡng sự hồi sinh của đội quân áp Lam trên sân cỏ, mà còn được chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của đội quân của HLV  Raymond Domenech khi nhảy lên 3 bậc để chiếm giữ vị trí thứ 6. Hy vọng, ĐT Pháp đã khôi phục được tinh thần của World Cup 1998 và sẽ tái khẳng định được vị thế hàng đầu của mình.
Thụy Điển lần đầu tiên sau 9 năm trở lại tốp 10 thế giới.

Một điểm đáng chú ý khác trong Bảng xếp hạng FIFA tháng 9 là sự kiện Thụy Điển nhảy 5 bậc để lần đầu tiên sau 9 năm trở lại với tốp 10 đội bóng hàng đầu thế giới.

~ khu vực châu Á, Iran để mất 6 điểm và tụt xuống 3 bậc, nhường lại vị trí số 1 của châu lục này cho Nhật Bản, đội bóng sau khi để tụt 4 bậc vào tháng trước đã kịp thời trở lại quỹ đạo và tăng thêm 1 bậc, xếp hạng 16 thế giới. Trong số 5 đội bóng hàng đầu châu Á, chỉ duy nhất Nhật Bản cải thiện được vị trí, Hàn Quốc, Arập Xê-út và Trung Quốc đều cùng chung số phận với Iran, trong đó Trung Quốc gây thất vọng hơn cả khi tụt tới 6 bậc trên bảng xếp hạng.
Australia tăng thêm 7 bậc và gia nhập vào tốp 50 thế giới. Tuy nhiên, do phải đến ngày 01/01/2006 mới chính thức trở thành thành viên của AFC, nên vị trí số 5 châu Á vẫn thuộc về Bahrain.
~ khu vực Đông Nam Á, ĐTQG Việt Nam không thi đấu trận nào trong tháng 9, để mất 24 điểm và rớt 6 bậc xuống vị trí thứ 112. Cùng chung cảnh ngộ với Việt nam là Malaysia, tụt 5 bậc và xếp thứ 116. Thái Lan và Indonesia đều tăng 1 bậc, nhưng Myanmar mới là đội bóng gây ấn tượng nhất khi nhảy thêm 3 bậc từ vị trí 144 lên vị trí 141. Với dàn cầu thủ giàu tiềm năng, Myanmar chắc chắc sẽ còn tiến xa trong tương lai.
Nhìn một cách toàn cục, Bảng xếp hạng FIFA tháng9 cũng ghi dấu 6 đội bóng đạt được thành tích tốt nhất kể từ khi có tên trong BXH của FIFA năm 1993 là Ba Lan (tăng 5 bậc, xếp vị trí thứ 17), Togo (tăng 12 bậc, xếp hạng 54), Panama (tăng 1 bậc, xếp hạng 76), Botswana (tăng 5 bậc, xếp hạng 96), Liechtenstein (tăng 16 bậc, xếp hạng 123) và Andora (tăng 9 bậc, xếp hạng 125).
Hiện tại, Tunisia, Togo, Ukraine, Panama, Mỹ và Thụy Sĩ đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu SĐội tuyển xuất sắc nhất năm 2005⬝. (VFF)
Bảng xếp hạng FIFA tháng 09/2005
Vị trí
Đội
Thay đổi
Điểm
Top 10 thế giới
1Brazil0  839
2Hà Lan+1  785
3Argentina-1778
4CH Czech0  777
5Mexico0  771
6Pháp +3770
7Mỹ
-1 
768
8Tây Ban Nha0750
9Bồ Đào Nha0743
10Thuỵ Điển +5  740
5 đội bóng hàng đầu Châu Á
16
Nhật Bản
    +1    
716
18
Iran
-3
702
26
Hàn Quốc
-3
677
28
Ả rập Xê-út
   -1    
675
53
Bahrain
   -3    
588
Khu vực Đông Nam Á
94Thái Lan

+1   

485

96

Indonesia

+1   

475

99

Singapore

0   

474

106

Việt Nam

-6   

417

116

Malaysia

  -5     

406

141

Myanmar

   +3     

313

164

Lào

-1

211

186

Campuchia

  0     

109

187

Philippines

  0     

93

198

Brunei

  0     

55

*Bảng xếp hạng FIFA tháng tới sẽ được công bố vào ngày 19/10/2005

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM